SV-League 2021 khởi tranh với tham vọng đưa bóng đá học đường lên hướng chuyên nghiệp

Anto , 21:44 24/04/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

SV-League được tổ chức với mục đích lan tỏa đam mê bóng đá học đường, đồng thời tìm kiếm tài năng trẻ cho nền bóng đá Việt Nam.

Chiều nay (24/4), giải bóng đá sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng (SV-League) mùa giải 2021 đã chính thức khởi động trở lại sau mùa đầu tiên tổ chức thành công. Năm nay 8 ông bầu vẫn sẽ bảo trợ cho 8 đội bóng đến từ 8 trường đại học (ĐH). Trong đó, bầu Đức của HAGL bảo trợ cho ĐH Khoa học Tự nhiên, bầu Hải bảo trợ ĐH Bách Khoa. 

SV League nâng tầm bóng đá học đường lên hướng chuyên nghiệp - Ảnh 1.

SV-League hướng tới việc tìm ra những tài năng trẻ để đào tạo họ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, có thể chơi ở giải hạng Nhất, V.League (Ảnh: An Tô)

Trong quá khứ, đã từng có nhiều danh thủ chuyên nghiệp của Việt Nam trưởng thành từ sân chơi học đường là Ngô Hồng Phước, Trương Đình Luật, Nguyễn Ngọc Thanh, Lưu Ngọc Hùng... SV-League 2021 cũng hướng tới việc tìm ra những tài năng trẻ để đào tạo họ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, có thể chơi ở giải hạng Nhất, V.League.

SV-League 2021 tiếp tục là sự tranh tài của 8 đội bóng đến từ các trường ở TP.HCM và Cần Thơ gồm : ĐH Bách Khoa, ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Văn Hiến và ĐH Cần Thơ.

SV League nâng tầm bóng đá học đường lên hướng chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Các ông bầu bốc thăm phân chia với các trường đại học (Ảnh: An Tô)

Trong buổi họp báo, các ông bầu đã bốc thăm để biết đội bóng mà mình sẽ đồng hành trong năm nay. 

Cụ thể, ông Đào Hồng Tuyển (tập đoàn Tuần Châu) bảo trợ đội bóng trường ĐH Nông Lâm TP.HCM; ông Nguyễn Quốc Kỳ (công ty Vietravel Holdings) bảo trợ đội bóng trường ĐH Sài Gòn; Ông Đoàn Nguyên Đức (công ty cổ phần cà phê Ông Bầu) bảo trợ đội bóng trường ĐH Khoa học Tự nhiên; Ông Võ Quốc Thắng (công ty cổ phần Đồng Tâm) bảo trợ đội bóng trường ĐH Cần Thơ; Ông Nguyễn Hoàng Anh (công ty TNHH đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung) đồng hành cùng đội bóng trường ĐH Văn Hiến.

Ông Trần Thanh Hải (công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood) đồng hành cùng đội bóng trường ĐH Bách Khoa; Ông Nguyễn Anh Khiêm (công ty cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Phú) bảo trợ đội bóng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Ông Nguyễn Miên Tuấn (Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt) sẽ đi cùng trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Ở SV League 2020, trong trận chung kết trên sân Thống Nhất, đội ĐH Cần Thơ đánh bại ĐH Nông Lâm với tỷ số 1-0 và trở thành chủ nhân của chiếc cup vô địch.