Cầu thủ SV-League 2020 tự nhận “đá bóng bình thường, khởi nghiệp tích cực” nhưng đã đoạt giải trăm triệu

Tường An , 12:02 07/01/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Lương Công Trung Nguyên, cầu thủ của Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM tại SV-League 2020, tự nhận là “một bạn sinh viên bình thường, học cũng không giỏi”, nhưng đã đoạt giải cao nhất cuộc thi HAI-2020.

Khát khao trải nghiệm và kiên trì theo đuổi thành công, chàng sinh viên sinh năm 1996 đã gặt hái trái ngọt khởi nghiệp cuối năm 2020. Anh là tác giả của một trong ba dự án đoạt giải xuất sắc, nhận được giải thưởng 100 triệu đồng từ cuộc thi Dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (HAI-2020).

Cầu thủ SV-League 2020 tự nhận “đá bóng bình thường, khởi nghiệp tích cực” nhưng đã đoạt giải trăm triệu - Ảnh 1.

Kết thúc SV-League 2020, Nguyên và các đồng đội ĐH Khoa học tự nhiên giành giải ba chung cuộc

"Em chỉ là một bạn sinh viên bình thường, học cũng không giỏi, nhưng luôn muốn thử sức mình, luôn muốn đi để trải nghiệm, để biết được cái mình thuộc về là gì. Khởi nghiệp đến với em một cách tình cờ trong những lần đi đó", Trung Nguyên khiêm tốn.

"Năm 2019, em có tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp (CiC) tổ chức bởi Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia. Kết quả chung cuộc, em đoạt giải khuyến khích nhưng sau đó được gặp gỡ, học hỏi cũng như có sự giúp đỡ rất nhiều từ các tiền bối đi trước và Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia. Sau một số thất bại, em tiếp tục với dự án MusicID và tham gia cuộc thi HAI-2020".

Dự án của Nguyên, theo đánh giá từ Ban tổ chức cuộc thi, là có tiềm năng trong việc tìm ra phương án hiệu quả để giải quyết các vấn đề liên quan đến âm nhạc bản quyền - một câu chuyện không chỉ khiến giới showbiz đau đầu mà còn mang tầm ảnh hưởng xã hội.

Quay trở lại với SV-League 2020, Nguyên tâm sự: "Bóng đá là tình yêu từ ngày bé của em, cho em rất nhiều bài học về cuộc sống. Ban đầu em chơi tiền vệ cánh, nhưng vì một số chấn thương nên em đang chơi vị trí tiền vệ trung tâm. Một phần vì em được truyền cảm hứng từ những tiền vệ hàng đầu thế giới như Xabi Alonso, Andres Iniesta, Guti, Andrea Pirlo".

Cầu thủ SV-League 2020 tự nhận “đá bóng bình thường, khởi nghiệp tích cực” nhưng đã đoạt giải trăm triệu - Ảnh 2.

Trước câu hỏi muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hay một nhà khởi nghiệp thành công, sau đó là một doanh nhân thành đạt, Nguyên không ngần ngại khẳng định: "Em sẽ chọn trở thành một doanh nhân. Tuy nhiên, hiện tại được chơi bóng phong trào cũng là một liều thuốc tinh thần với em. Bóng đá giúp em luôn giữ tình yêu, ngọn lửa và sự nhiệt thành của mình".

Về phần ban tổ chức SV-League, các ông bầu bảo trợ giải sẵn sàng tạo điều kiện cho những cầu thủ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. 

"Có một điều rất hay là thông qua SV-League, chúng tôi không chỉ phát hiện nhiều tài năng bóng đá mà còn biết được nhiều cầu thủ có thành tích tốt trong học tập. Dĩ nhiên, SV-League là sân chơi bóng đá nên chúng tôi muốn tập trung vào chuyên môn nhưng nếu các em có mong muốn làm việc tại doanh nghiệp của các nhà bảo trợ thì chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện, miễn là các em đáp ứng tốt năng lực và nghiệp vụ chuyên môn", ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch NutiFood nhấn mạnh.

Cầu thủ SV-League 2020 tự nhận “đá bóng bình thường, khởi nghiệp tích cực” nhưng đã đoạt giải trăm triệu - Ảnh 3.

 Ảnh: SV-League