Hé lộ profile "chất lừ" của những bóng hồng điều hành các trận đấu tại SV-League 2020: Chuyên môn cực đỉnh, có người còn được vi vu đến tận World Cup

SV-League 2020 có sự góp mặt của 4 nữ trọng tài nổi tiếng của bóng đá Việt Nam.

Sau 2 tháng khởi tranh, SV-League 2020 đã đi đến những trận đấu cuối cùng. Bên cạnh những màn so tài hấp dẫn, giải năm nay còn có một điều vô cùng đặc biệt mà tới cả giải VĐQG V.League cũng không có được - đó chính là sự xuất hiện của các nữ trọng tài. Với hàng loạt quyết định chính xác và công tâm, các chị đã góp phần giúp SV-League năm nay thành công tốt đẹp. Tìm hiểu kỹ thì mới biết, chuyên môn của các chị hoàn toàn "không phải dạng vừa".

Hé lộ profile chất lừ của những bóng hồng điều hành các trận đấu tại SV-League 2020: Chuyên môn cực đỉnh, có người còn được vi vu đến tận World Cup - Ảnh 1.

4 nữ trọng tài làm việc tại SV-League 2020

Trọng tài FIFA Bùi Thị Thu Trang

Chị Bùi Thị Thu Trang là trọng tài FIFA đạt chuẩn Elite (đẳng cấp cao nhất trong hệ thống trọng tài) của AFC. Chị có nhiều kinh nghiệm cầm còi, bắt đầu làm nhiệm vụ ở sân chơi quốc tế từ năm 2016.

Tại ASIAD 2018, Thu Trang vinh dự trở thành nữ trọng tài Việt Nam duy nhất được phân công công bắt chính. Nữ trọng tài sinh năm 1986 trực tiếp điều hành chiến thắng 16-0 của nữ Trung Quốc trước nữ Tajikistan ở giải này và gây ấn tượng bởi sự quyết đoán cùng chuyên môn vững vàng.

Ở SV-League năm nay, chị bắt chính trong 3 trận và làm trọng tài thứ 4 trong 1 trận.

Hé lộ profile chất lừ của những bóng hồng điều hành các trận đấu tại SV-League 2020: Chuyên môn cực đỉnh, có người còn được vi vu đến tận World Cup - Ảnh 2.

Bùi Thị Thu Trang là nữ trọng tài hàng đầu của bóng đá Việt Nam

Trọng tài FIFA Lê Thị Ly

Nữ trọng tài Lê Thị Ly sinh năm 1993 tại Lâm Đồng. Con đường chị đến với nghề trọng tài khá thú vị. Theo chia sẻ, chị vốn đam mê thể thao từ nhỏ và đậu tới Á khoa tại khoa bóng đá ở Trường Đại học TDTT tại TP.HCM. Nhưng do gia đình không đồng ý, chị đành phải chuyển sang học ngành kế toán tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Tuy nhiên đến khi ra trường, chị quyết định theo đuổi đam mê. Với những tố chất sẵn có cùng sự am hiểu về bóng đá, chị bắt nhịp rất nhanh với công việc của một trọng tài và hiện đã là trọng tài FIFA chuẩn Elite.

Trên sân bóng SV-League 2020, chị Ly điều hành chính 2 trận và xuất hiện với tư cách trọng tài thứ tư ở 7 trận.

Hé lộ profile chất lừ của những bóng hồng điều hành các trận đấu tại SV-League 2020: Chuyên môn cực đỉnh, có người còn được vi vu đến tận World Cup - Ảnh 3.

Nữ trọng tài Lê Thị Ly làm nhiệm vụ tại một trận đấu ở SV-League 2020

Trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh

Trợ lý Trương Thị Lệ Trinh (sinh năm 1984) đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề trọng tài. Tới năm 2012, chị chính thức trở thành trợ lý trọng tài của FIFA. Cô gái đến từ Long An nắm rất vững kiến thức bóng đá và sở hữu tấm bằng Thạc sĩ Giáo dục thể chất.

Chị Trinh đã làm nhiệm vụ tại rất nhiều giải đấu lớn, nổi bật phải kể tới VCK World Cup U17 nữ vào năm 2016, 2018. Chưa hết, chị cũng là gương mặt quen thuộc tại các giải bóng đá nữ của châu Á ở các cấp độ khác nhau. Năm 2017, chị được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vinh danh là Nữ trợ lý trọng tài xuất sắc nhất mùa giải 2016-2017. Trước chị Trinh, Việt Nam chưa từng có nữ trọng tài nào giành được danh hiệu cao quý này.

Với bảng thành tích "khủng" như vậy, không bất ngờ khi chị Trinh hoàn thành xuất sắc trong cả 8 lần được phân công làm nhiệm vụ ở SV-League 2020.

Hé lộ profile chất lừ của những bóng hồng điều hành các trận đấu tại SV-League 2020: Chuyên môn cực đỉnh, có người còn được vi vu đến tận World Cup - Ảnh 4.

Trợ lý Trương Thị Lệ Trinh từng làm nhiệm vụ tại World Cup U17 nữ

Trợ lý trọng tài Nguyễn Thị Hằng Nga

Chị Nguyễn Thị Hằng Nga trở thành trợ lý trọng tài của FIFA vào đầu năm 2017. Chị có kinh nghiệm làm việc tại nhiều giải đấu trong và ngoài nước như Giải U15 nữ Đông Nam Á năm 2019 hay mới nhất là giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2020. Bên cạnh công việc trọng tài, chị Nga còn là giáo viên thể dục tại trường THCS Long Hậu (Long An).

Tại SV-League năm nay, chị tham gia làm trợ lý ở 2 trận.

Hé lộ profile chất lừ của những bóng hồng điều hành các trận đấu tại SV-League 2020: Chuyên môn cực đỉnh, có người còn được vi vu đến tận World Cup - Ảnh 5.

Nữ trợ lý Nguyễn Thị Hằng Nga đã làm nhiệm vụ tại 2 trận đấu ở SV-League 2020

Lịch thi đấu tại SV-League 2020

- 15h30 ngày 25/12: Trận tranh hạng 3 giữa ĐH Bách Khoa TP.HCM và ĐH Khoa học tự nhiên.

- 18h ngày 25/12: Trận chung kết giữa ĐH Nông lâm TP.HCM và ĐH Cần Thơ