Sốc: Băng nhóm dùng súng cướp Kentavious Caldwell-Pope ngay trước cửa nhà

Quang Nhật , 21:48 26/06/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngôi sao của Lakers, Kentavious Caldwell-Pope mới đây bỗng dưng trở thành tầm ngắm của một băng cướp có súng.

Mùa giải của Kentavious Caldwell-Pope (KCP) và Lakers đã kết thúc khi họ thất thủ trước Phoenix Suns ở vòng 1 Playoff. Tưởng chừng KCP sẽ có một kỳ nghỉ dưỡng êm đẹp, anh đã bị một băng cướp tấn công vào giữa tháng 6. Thông tin về sự kiện kinh hoàng chỉ vừa được hậu vệ của Lakers chia sẻ một tuần sau vụ án.

Vụ tấn công diễn ra vào sáng sớm ngày 17/6 (giờ địa phương). Kentavious Caldwell-Pope khi đó đang trò chuyện với những người bạn trước sân nhà lúc 4 giờ sáng. Một chiếc xe lạ xuất hiện trước mặt họ. 3 tên cướp manh động đã xuống ô tô, rút sút đe dọa KCP và nhóm bạn.

 Kentavious Caldwell-Pope bất ngờ bị một nhóm côn đồ có súng tấn công, cướp hàng trăm nghìn dollar - Ảnh 1.

Kentavious Caldwell-Pope đã có một trải nghiệm kinh hoàng tại nhà riêng. Một băng cướp có súng đã khống chế KCP và những người bạn để chiếm lấy hàng trăm nghìn USD

Băng cướp đã chĩa súng về phía hậu vệ của Lakers và ra lệnh cho anh giao nộp tài sản. Không còn lựa chọn khác, KCP và nhóm bạn đã giao nộp tiền bạc và trang sức theo yêu cầu của những tên cướp. Sau khi cướp thành công, nhóm tội phạm nhanh chóng di chuyển thoát thân, vụ việc diễn ra chỉ trong giây lát.

Ước tính bọn cướp đã thu được chiến lợi phẩm với giá trị gần 150.000 USD, bao gồm trang sức, đồng hồ Rolex và một chiếc iPhone. Kentavious Caldwell-Pope và những người bạn rất may mắn đã không gặp chấn thương gì trong vụ tấn công kinh hoàng. Cảnh sát thành phố Los Angeles đã bắt đầu cuộc điều tra ngay sau đó. Ở thời điểm hiện tại, danh tính của nhóm tội phạm vẫn là ẩn số.

Kentavious Caldwell-Pope là một trong ngôi sao giàu có tại NBA khi có tổng thu nhập gần 70 triệu USD trong suốt sự nghiệp. Trong màu áo Lakers, KCP đã nhận được bản hợp đồng 3 năm trị giá 39 triệu USD năm 2020. Với số tài sản kếch xù, thật kỳ lạ khi KCP không sinh sống trong một khu vực an ninh cao. Sau trải nghiệm kinh hoàng, có lẽ hậu vệ 28 tuổi sẽ cân nhắc về một khu phố an toàn hơn.

Sốc: Băng nhóm dùng súng cướp Kentavious Caldwell-Pope ngay trước cửa nhà - Ảnh 2.

Nhà vô địch NBA 2020 có lẽ sẽ cân nhắc về việc sinh sống ở một khu phố an ninh hơn, khi anh vừa bị cướp ngay trước sân nhà tại Los Angeles

Kentavious Caldwell-Pope đã thi đấu khá tốt ở mùa giải thường với trung bình 9,7 điểm mỗi trận. Ở loạt series Playoff trước Phoenix Suns, KCP đã phải nén đau thi đấu khi đầu gối của anh đã gặp những vấn đề trước đó. Việc không thể cống hiến với 100% sức khỏe khiến hậu vệ cao 1m96 chỉ có thể đóng góp 6,2 điểm với hiệu suất 27%.

Cả đội Los Angeles Lakers đã có một mùa giải bết bát sau khi giành chức vô địch NBA 2020. Dịch bệnh và những chấn thương của các cầu thủ trụ cột xuyên suốt mùa giải khiến Lakers chỉ giành được vị trí thứ 7 trên BXH. Lakers đã thi đấu khá tốt ở vòng Playoff trước khi Anthony Davis gặp chấn thương, và nhà cựu vô địch đã bị Phoenix Suns loại sau 6 game đấu.

"Cả đội rất cần sự phục vụ của Anthony Davis ở cả mặt trận tấn công và phòng thủ. Tôi đã phải nén đau để thi đấu khi đầu gối vẫn chưa bình phục 100%. Cả Caruso cũng bị đau. Những chấn thương đã khiến chúng tôi chậm hai bước chân so với Phoenix Suns", KCP giải thích về thất bại ở Playoff.

 Kentavious Caldwell-Pope bất ngờ bị một nhóm côn đồ có súng tấn công, cướp hàng trăm nghìn dollar - Ảnh 3.

Những chấn thương đã khiến KCP và Lakers không có được mùa giải như mong muốn