Siêu sự kiện của McGregor cho phép khán giả đến sân theo dõi, vừa mở bán đã cháy vé

AB , 07:04 10/01/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Sau khoảng 10 tháng, UFC đã mở cửa trở lại để các fan được trực tiếp chứng kiến các trận đấu.

Mới đây, UFC xác nhận sẽ để các khán giả vào sân theo dõi 3 sự kiện của giải đấu diễn ra vào tháng 1 này tại "Đảo quyết đấu". Dù sức chứa của Etihad Arena vào khoảng 18.000 chỗ, chỉ có tối đa 2.000 vé được bán ra để đảm bảo an toàn. Đây là sự kiện đầu tiên của UFC không đấu kín kể từ tháng 3/2020 và BTC hy vọng tiếng cổ vũ của các fan sẽ làm các trận đấu nóng hơn.

UFC 257 với trận đinh giữa Conor McGregor vs Dustin Poirier cũng nằm trong chuỗi sự kiện được phép có fan hâm mộ. Theo MMAjunkie, lượng vé của UFC 257 đã hết veo khi vừa mở bán được ít lâu.

Siêu sự kiện của McGregor cho phép khán giả đến sân theo dõi, vừa mở bán đã cháy vé - Ảnh 1.

3 sự kiện đầu năm của UFC được tổ chức ở "Đảo quyết đấu"

Siêu sự kiện của McGregor cho phép khán giả đến sân theo dõi, vừa mở bán đã cháy vé - Ảnh 2.

Etihad Arena, địa điểm tổ chức các trận đấu

Tuy nhiên, các khán giả phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của BTC như cung cấp kết quả kiểm tra PCR được thực hiện không quá 48 tiếng, thực hiện giãn cách xã hội trong suốt quá trình diễn ra. Bên cạnh đó, tất cả cũng phải đeo khẩu trang toàn thời gian.

Năm 2021 của UFC sẽ bắt đầu với sự kiện Fight Night vào ngày 16/1 giữa cựu vương Max Holloway và Calvin Kattar. Sau đó 4 ngày, Michael Chiesa sẽ chạm trán Neil Magny trong trận đấu chính.

Tới 23/1, McGregor chạm trán cùng Poirier tại UFC 257. Sự kiện này được dự đoán sẽ còn gây sốt ở mặt trận mua trả tiền (PPV). Hồi năm ngoái, McGregor đã giúp UFC 246 trở thành sự kiện hot nhất năm của UFC với hơn 1,3 triệu lượt mua PPV.

Siêu sự kiện của McGregor cho phép khán giả đến sân theo dõi, vừa mở bán đã cháy vé - Ảnh 3.