Sau Văn Đương, boxing Việt Nam tiếp tục có một cái tên giành vé tham dự Olympic

Khôi Nguyên , 22:55 10/06/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Hơn 1 năm sau kỳ tích của võ sĩ Nguyễn Văn Đương, Việt Nam lại tiếp tục có thêm một tay đấm được dự Olympic.

Vào tối ngày 10/6, Thể thao Việt Nam đã có thêm suất thứ 11 tham gia Olympic Tokyo. Cụ thể hơn, đó là võ sĩ Boxing Nguyễn Thị Tâm. Cô sẽ tham gia thi đấu ở hạng 51kg nữ.

Sau Văn Đương, Việt Nam tiếp tục có một cái tên nữa ghi danh vào Boxing Olympic - Ảnh 1.

Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm

Để giành được tấm vé này, Nguyễn Thị Tâm đã tích lũy đủ 190 điểm từ các giải đấu do liên đoàn Quyền Anh thế giới AIBA tổ chức. Bên cạnh những nỗ lực, cũng không thể không nhắc đến sự hiện diện của thần may mắn khi 1 võ sĩ Triều Tiên rút lui, không tham gia vào bảng xếp hạng tính điểm tuyển chọn suất thi đấu Olympic.

Sau Văn Đương, Việt Nam tiếp tục có một cái tên nữa ghi danh vào Boxing Olympic - Ảnh 2.

Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (áo xanh) đã trở thành võ sĩ Olympic tiếp theo của Việt Nam

Được biết, cũng trong kỳ thi đấu tranh suất Olympic năm ngoái, Nguyễn Thị Tâm đã để thua đáng tiếc dù cô là hạt giống sáng giá nhất cho suất Olympic Boxing Việt Nam năm 2020. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều đã được đền đáp. Năm 2021, nữ võ sĩ này chính thức trở thành Boxer Olympic thứ 2 của Thể thao Việt Nam.

Sau Văn Đương, Việt Nam tiếp tục có một cái tên nữa ghi danh vào Boxing Olympic - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Đương là võ sĩ trước đó giành được tấm vé Olympic

Hiện tại, Thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 11 suất tham gia Olympic Tokyo lần lượt thuộc về Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng (Bơi lội), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ), Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (Boxing), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (Cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Bắn cung), Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo (Rowing).