Sau trận thua thảm họa, Miguel Berchelt đã sẵn sàng trở lại nhờ sự giúp sức của nhà vô địch UFC

AB , 17:28 26/03/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Miguel Berchelt tập cùng Brandon Moreno trong suốt quãng thời gian vừa qua.

Trong vòng 13 tháng, Miguel Berchelt đã chờ đợi ngày trở lại. Ở lần thượng đài gần nhất, Berchelt khiến người hâm mộ phải nhắc tên nhưng theo một kịch bản không mong muốn. Theo đó, Berchelt bị hạ đo ván bởi Oscar Valdez trong trận thống nhất đai tại hạng siêu lông. Valdez hạ đo ván đối thủ bằng một cú đòn xứng đáng được đề cử cho danh hiệu "pha KO của năm". 

Thất bại đáng quên của Miguel Berchelt

Berchelt, người bước vào trận đấu đó với thành tích 38-1 cùng chuỗi 17 trận toàn thắng, đã tự vấn bản thân rất nhiều trong suốt quãng thời gian vừa qua. Cuối tuần này, Berchelt sẽ trở lại võ đài để chạm trán đối thủ Jeremiah Nakathila. Lần này là một kèo đấu ở hạng nhẹ. Tay đấm 30 tuổi muốn bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.

Chặng đường trước đó của Berchelt không hề tầm thường. Anh bắt đầu giữ đai WBO tạm thời kể từ tháng 3/2016 nhờ chiến thắng KO trước đối thủ George Jupp ở hiệp 6. Kể từ đây, Berchelt có thêm chuỗi 8-0 và chính thức gia nhập nhóm tinh hoa của làng quyền Anh thế giới. Một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của Berchelt là pha KO trước đối thủ Francisco Vargas vào tháng 1/2017, màn so tài then chốt để giành về chiếc đai WBC thế giới.

Miguel Berchelt để thua trước Oscar Valdez

Berchelt từng được đánh giá là tay đấm số 1 thế giới ở hạng siêu trung cho tới khi tay đấm này trải qua đêm đáng quên cùng Valdez. Tay đấm sinh năm 1991 thừa nhận đã tự nhìn lại bản thân trong gương, bỏ thời gian để sửa lỗi lầm trước khi sẵn sàng tỏa sáng ở hạng cân mới.

"Tôi sẽ mang đến một show diễn hoành tráng cho các fan và tôi muốn gửi lời này tới hạng nhẹ: Họ phải sẽ dè chừng với tôi", Berchelt cho hay. "Mục tiêu của tôi là trở thành nhà vô địch thế giới ở hạng nhẹ. Đó là điều không dễ dàng bởi hạng 135 lbs có rất nhiều võ sĩ xuất sắc. Nhưng quan trọng nhất, tôi có đủ khát khao và tài năng để trở thành nhà vô địch thế giới thêm một lần nữa".

Miguel Berchelt - Brandon Moreno: Sự kết hợp hoàn hảo

Để mang đến một làn gió mới trong ngày trở lại, Berchelt đã tìm tới một người bạn cũng sở hữu một câu chuyện tương đồng. Brandon Moreno bị UFC thải loại vào năm 2018 nhưng trở lại giải đấu sau đó trước khi trở thành nhà vô địch hạng ruồi. Moreno là nhà vô địch đầu tiên của UFC sinh ra tại Mexico và hiện là cái tên cực kỳ đáng chú ý tại UFC.

Berchelt đã tập cùng người đồng hương Moreno trong suốt nhiều tuần. Berchelt cũng mời tới trại tập của mình HLV Jorge Capetillo và được dự đoán sẽ có nhiều mảng miếng hơn trong lần thượng đài tới. Moreno thường bị đánh giá chiếu dưới mỗi khi lên đài nhưng cho thấy tinh thần không bỏ cuộc và sự quyết tâm cao độ mỗi khi lên đài. Làm việc cùng Moreno chắc chắn sẽ giúp Berchelt lấy lại sự tự tin cao nhất sau thất bại đáng quên hồi đùa năm ngoái.

Sau trận thua thảm họa, Miguel Berchelt đã sẵn sàng trở lại nhờ sự giúp sức của nhà vô địch UFC  - Ảnh 2.

"Đó (phẩm chất của Moreno) là thứ thúc đẩy tôi tập luyện cùng anh ấy", Berchelt thừa nhận. "Anh ấy là một người tuyệt vời, đã làm những điều khó tin để giúp quốc kỳ của Mexico tung bay. Hiện giờ, chúng tôi đang tập cùng nhau. Tôi rất vui khi trở thành bạn tập của anh ấy. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để mang sự tự hào đến với người Mexico".

Dù vậy, Berchelt chọn tập luyện ở Las Vegas thay vì Mexico. Bởi lẽ, tại thánh đường của boxing, Berchelt dễ dàng hơn trong việc tìm những bạn tập chất lượng. Bên cạnh đó, tay đấm này còn được rèn thể lực trên đường chạy lên đỉnh Charleston vốn cao hơn 3.600 m so vớ mực nước biển.

Berchelt đã chuẩn bị rất kỹ để có thể lực và tinh thần tốt nhất cho trận tới. Tay đấm 30 tuổi tin rằng bản thân có thể đánh bại những cái tên hàng đầu tại hạng nhẹ như Gervonta Davis, Devin Haney, George Kambosos, Vasiliy Lomachenko và Ryan Garcia.

Sau trận thua thảm họa, Miguel Berchelt đã sẵn sàng trở lại nhờ sự giúp sức của nhà vô địch UFC  - Ảnh 3.

"Việc chuyển trại tập sang Las Vegas cùng HLV Jorge Capetillo mang đến những trải nghiệm tuyệt vời", Berchelt cho hay. "Thành phố này có rất nhiều nhà vô địch, nhiều tay đấm giỏi với phong cách khác nhau - điều bạn không thể tìm thấy ở Mexico. Tôi cũng có cơ hội được chạy trên đỉnh Charleston. Tôi đã sẵn sàng cho một chiến thắng đáng nhớ".

Với việc hạng nhẹ có rất nhiều ứng viên, Berchelt sẽ có rất nhiều việc phải làm nếu muốn chạm đến chiếc đai ở hạng cân này. Dù sao, ở tuổi 30, võ sĩ đến từ Mexico vẫn còn rất nhiều thời gian. 

Sẽ là sai lầm lớn nếu xem thường Berchelt. Ở kèo đấu tới, Berchelt được đánh giá của trên trước Nakathila - người vừa trải qua 12 hiệp cùng nhà vô địch hạng siêu lông Shakur Stevenson. Nếu có thể hạ gục Nakathila, đây sẽ là màn thị uy sức mạnh không thể tuyệt vời hơn của Berchelt.

https://sport5.vn/sau-tran-thua-tham-hoa-miguel-berchelt-da-san-sang-tro-lai-nho-su-giup-suc-cua-nha-vo-dich-ufc-20220326172818556.htm