Curtis Blaydes và niềm tin vào chữ "nhẫn" trên hành trình chinh phục ngai vàng UFC

AB , 19:42 25/03/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Curtis Blaydes khẳng định không vội vàng với việc tranh đai tại UFC.

Curtis Blaydes có niềm tin đặc biệt vào câu ngạn ngử: "Điều tuyệt vời sẽ tới với những ai dám chờ đợi". Lúc này, Blaydes đã có 6 năm tranh tài tại UFC và sở hữu thành tích 10 thắng - 3 thua.

Cuối tuần này, Blaydes sẽ chạm trán cùng Chris Daukaus tại Ohio. Đây sẽ là lần thứ 4 trong vòng 5 trận gần nhất, Blaydes được dẫn đầu một sự kiện tại giải MMA lớn nhất thế giới. Võ sĩ 31 tuổi lúc này đang xếp thứ 4 tại hạng nặng, nơi có sự cạnh tranh rất gắt gao.

Curtis Blaydes và niềm tin vào chữ "nhẫn" trên hành trình chinh phục ngai vàng UFC - Ảnh 1.

Chúng ta có nhà vô địch Francis Ngannou, cựu vương Stipe Miocic, nhà cựu vô địch tạm thời Ciryl Gane, "máy KO" Tai Tuivasa, tay đấm đang giữ kỷ lục về số đòn KO Derrick Lewis, tài năng đang lên Tom Aspinall. Chưa kể, huyền thoại Jon Jones cũng tuyên bố đôn lên thi đấu tại đây.

Mục tiêu của tất cả đều là chiếc đai vô địch danh giá. Đó cũng là điều Blaydes hường tới. Bất chấp có mặt trong nhóm đầu một thời gian dài, võ sĩ người Mỹ lại chưa từng được tranh đai. Nguyên nhân là bởi "Razor" đã thua ở những kèo đấu then chốt.

Tuy nhiên, Blaydes không quá lo lắng vì điều này.

"Tôi luôn nói rằng bản thân không vội vã bởi sẽ ở đây một thời gian dài", Blaydes cho hay. "Tôi sẽ còn đấu ít nhất từ 7 đến 8 năm nữa. Tôi vẫn tiến bộ, vẫn hay hơn từng ngày và vẫn yêu những gì đang làm.

Tôi không lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Tôi có nền tảng tài chính tốt. Tôi chỉ phải nuôi con gái nhỏ mà thôi. Tôi lại sống khong phung phí. Tôi cảm thấy rất thoải mái nên có thể chờ cho cơ hội tranh đai. Tôi biết một ngày nào đó cơ hội này sẽ tới. Tôi có sự kiên nhẫn và nếu bạn tiếp tục chiến thắng, trận tranh đai rồi sẽ tới".

Blaydes hiện sở hữu thành tích 15-3 cùng 1 no-contest. Ban đầu, Blaydes hạ KO dễ dàng Adam Milstead trong màn so tài vào năm 2017. Tuy nhiên, kết quả bị hủy do "Razor" dương tính với cần sa.

Tính tới thời điểm hiện tại, Blaydes mới chỉ để thua vỏn vẹn trước 2 cái tên, Ngannou (2 lần) và Lewis (một lần). Trong trận gặp Lewis, Blaydes là người làm chủ cuộc đối đầu trước khi dính phải một đòn KO ở hiệp 2.

Derrick Lewis hạ đo ván Curtis Blaydes

Đến nay, Blaydes vẫn được hỏi về trận đấu này. Tuy nhiên, VĐV người Mỹ chọn cách từ chối trả lời. Blaydes không muốn đằm chìm vào thất bại. Thay vào đó, anh chọn cách tiến lên phía trước.

Trở lại sau thất bại trước Lewis, Blaydes đã vượt qua Jairzinho Rozenstruik để trở lại cuộc đua tranh đai.

"Trận đấu với Rozenstruik đã chứng minh khả năng của tôi với tất cả. Nhưng thực tế, tôi và HLV biết khả năng của mình đến đâu", Blaydes chia sr. "Nhiều người hào hứng khi nói về trận gặp Lewis nhưng nếu xem trận đó, bạn sẽ nhận ra tôi là người chơi hay hơn ở hiệp đầu tiên. Tôi nhanh hơn, thể lực tốt hơn. Nhưng tôi đã mắc sai lầm. Tôi cố tìm góc để thực hiện một pha vật và phải trả giá. 

Màn so tài cùng Lewis khép lại, một trong những điều đầu tiên Blaydes làm là cùng đội ngũ của mình xem lại trận đấu để rút ra những kinh nghiệm.

"Tôi vẫn giữ được sự tự tin sau trận đấu đó", Blaydes cho hay. "Nó không khiến tôi chùn bước. Tôi buồn vì thất bại nhưng nó không phải vì thiếu kỹ năng. Tôi biết mình đủ khả năng để đánh bại những cái tên như Jairzinho và Derrick Lewis".

Đối đầu cùng tay đấm đang xếp hạng 9 trên BXH như Daukaus là thử thách với nhiều rủi ro dành cho Daukaus. Nếu thua, Blaydes đối mặt với việc bị tụt sâu trên BXH. Lúc này, Daukaus cũng đang quyết tâm trở lại sau khi để thua KO trước Lewis hồi cuối năm ngoái. Trước đó, Daukaus toàn thắng trong cả 4 trận đều bằng KO.

Ngoài ra, Daukaus cũng sở hữu đai đen nhu thuật - thứ có thể được tay đấm này tập trung sử dụng trong lần lên đài tới.

Blaydes cũng đã tính tới phương án này. Quãng thời gian dài tại UFC giúp "Razor" có nhiều cơ hội chạm trán với các tay đấm có sở trường khác nhau. Năm 2017, Blaydes vượt qua Aleksei Oleinik - người được đánh giá là một trong những tay đấm có nền tảng nhu thuật xuất sắc nhất hạng nặng. 

Curtis Blaydes và niềm tin vào chữ "nhẫn" trên hành trình chinh phục ngai vàng UFC - Ảnh 3.

Như thường lệ, Blaydes vẫn sẽ giữ sự tập trung cao độ cho kèo đấu cùng Daukaus. Võ sĩ 31 tuổi vẫn sẽ dành 12 giờ mỗi tuần để tập nhu thuật. Vì thế, nếu Daukaus định chơi địa chiến, Blaydes cũng rất sẵn lòng.

"Tôi không có đai đen trong tay, nhưng tại MMA, sự khác biệt giữ một người đai đen và đai trắng chỉ là vài cái đánh chỏ", Blaydes nhận định. "Cậu ta rất tài năng ở đánh đứng. Đó là điều không thể phủ nhận. Đôi tay của cậu ta sẽ là vấn đề lớn nhất với tôi.

Nhưng nếu cậu ta định vật, tôi cũng sẵn sàng với nó. Như đã nói, tôi không thay đổi phương án tác chiến dù đó có là đối thủ nào. Tôi đã quật ngã Aleksei Oleinik khoảng 4-5 lần vài năm trước. Tôi tin vào bản thân mình cho tới khi người khác chứng minh được tôi đã sai".

https://sport5.vn/curtis-blaydes-va-niem-tin-vao-chu-nhan-tren-hanh-trinh-chinh-phuc-ngai-vang-ufc-20220325194249026.htm