Ronaldo và 3 cầu thủ MU khác xứng đáng bị tống lên ghế dự bị

HOÀNG ANH , 22:44 07/11/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Ole Gunnar Solskjaer hiện vẫn làm công việc của mình nhưng nếu diễn biến tiếp tục xấu đi, ông sẽ sớm bị thay thế. MU cần trở lại đường ray chiến thắng và Solskjaer phải đưa ra một số quyết định khắc nghiệt.

Scott McTominay

Bộ đôi tiền vệ trụ Scott McTominay và Fred là lựa chọn tốt nhất của MU ở hàng tiền vệ. Nhưng họ tệ khủng khiếp đến mức khiến người ta tự hỏi MU tại sao không có nổi người thay bộ đôi này.

Trước Manchester City, McTominay và Fred vô cùng kém cỏi. Bộ đôi này chỉ thực hiện một pha tắc bóng thành công trong toàn bộ trận đấu với Man xanh tại Old Trafford. Đổi lại, họ bị lừa bóng tổng cộng tới... 8 lần. Trong khi Fred ít nhất cũng có tác động vào trận đấu thì McTominay hoàn toàn vô hình. Không có đóng góp tấn công, không an toàn trong phòng ngự. Anh chàng này luôn như vậy, không hề tiến bộ qua mỗi mùa giải.

Ronaldo và 3 cầu thủ MU khác xứng đáng bị tống lên ghế dự bị - Ảnh 1.

"Man City chỉ đùa giỡn với MU. Thật tội nghiệp. Như người lớn với con nít. Foden nói rằng Old Trafford là một nơi khó khăn. Không phải vậy. Hãy hỏi Everton, hãy hỏi Aston Villa. MU quá kém. McTominay, Fred, những cầu thủ này không đủ giỏi để chơi cho MU"

Roy Keane

Luke Shaw

Mùa giải trước, Luke Shaw đã chạm tới đẳng cấp thế giới. Ngôi sao 26 tuổi thích di chuyển lên trên, cung cấp năng lượng sáng tạo dồi dào và sức ép cần thiết bên hành lang cánh trái. Shaw cũng phòng ngự khá tốt.

Shaw cũng trải qua một chiến dịch tuyệt vời tại Euro 2020, thực hiện 3 kiến tạo và ghi bàn ở chung kết. Tuy nhiên, phong độ của cầu thủ này đã giảm xuống mức gây sốc khi bước sang mùa giải mới. Không cống hiến nhiều trên mặt trận tấn công, Shaw còn trình diễn rất nghèo nàn ở mặt trận phòng ngự.

Ronaldo và 3 cầu thủ MU khác xứng đáng bị tống lên ghế dự bị - Ảnh 3.

Shaw đã tạo ra 2 màn trình diễn kém cỏi trước Liverpool và Manchester City. Vị trí và khả năng ra quyết định của Shaw bị nghi ngờ suốt từ đầu mùa giải. Anh trông như một đứa trẻ mới biết đi, bị biến thành khán giả chỉ để ngồi xem những người trưởng thành bên phía Liverpool và Man City tiến hành công việc của họ.

Shaw không thể được phép tiếp tục theo kiểu này. Cầu thủ người Anh phải bị loại khỏi đội một và có thời gian để tập trung ý chí, lấy lại thể lực.

Ronaldo

Ý kiến này có thể bị ném đá, nhưng ai hiểu sâu về trận đấu sẽ đồng ý. Đúng là Ronaldo mang về những bàn thắng rất quan trọng, nhưng Ole có thể trả giá bằng chiếc ghế HLV nếu tiếp tục đặt trọn niềm tin vào cầu thủ 36 tuổi.

Phần lớn hiệu quả trong tấn công của Quỷ đỏ đến từ tính linh hoạt. Với Ronaldo đá cắm, MU đang trở nên cứng nhắc. Mùa giải trước, MU rất mạnh khi Bruno đá như số 9 ảo còn Cavani, Rashford và Greenwood tạo thành bộ 3 tiền đạo.

Ronaldo hiếm khi di chuyển sang hai bên cánh và không đóng góp nhiều vào việc xây dựng lối chơi. Siêu sao 36 tuổi đóng vai trò kết thúc các pha tấn công, anh đã có cho mình 9 bàn thắng, 5 trong số đó giải cứu MU 3 trận tại Champions League nhưng "Quỷ đỏ" phải trả giá bằng phong cách chơi bóng. Ronaldo kém hẳn Cavani về khối lượng làm việc và đóng góp cho lối chơi chung.

Ronaldo và 3 cầu thủ MU khác xứng đáng bị tống lên ghế dự bị - Ảnh 4.

Kể từ khi gia nhập câu lạc bộ, Ronaldo chỉ xuất phát một trận trên băng ghế dự bị. Đó là trận gặp Everton ở Premier League. Mặc dù bị cầm hoà 1-1, Manchester United đã chơi thứ bóng đá hay nhất của họ trong hiệp một trận đấu này.

Không một cầu thủ nào không thể thay thế nhưng tuyển thủ Bồ Đào Nha dường như đang có ảnh hưởng như vậy trong đội hình Manchester United. Solskjaer cần phải tàn nhẫn và mạnh dạn đẩy Ronaldo lên ghế dự bị.

Harry Maguire

Harry Maguire là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2020/21. Sang mùa này, anh lại là một trong những cầu thủ tệ nhất. Anh ta mắc những lỗi ngớ ngẩn, không biết làm gì ở trung tâm phòng thủ và luôn bị kéo đi khắp sân. Manchester United không thể giữ sạch lưới trong 14 trận sân nhà liên tiếp và phần lớn là do hàng thủ kém cỏi của họ. Ở trận thua Man City, Maguire cùng Shaw kết hợp tạo nên bàn thua thứ hai của MU.

Kéo bóng lên phía trước và chuyền những đường chuyền đột phá là một điểm mạnh của Maguire. Ngay cả với phẩm chất ấy, Maguire cũng thể hiện rất kém cỏi. Maguire là một cầu thủ tự tin, nhưng rõ ràng lúc này anh ta không còn chút tin tưởng vào khả năng của chính mình.

Vì Varane phải nghỉ thi đấu ít nhất ba tuần nữa, Maguire có thể được phép tiếp tục ra sân. Nhưng Maguire đơn giản không nên như vậy. Trung vệ 28 tuổi có thể sẽ được Solskjaer xếp đá chính một lần nữa với hy vọng những phẩm chất tốt đẹp sẽ giúp Maguire tỏa sáng. Nhưng rõ ràng vào thời điểm này, Maguire cần nghỉ ngơi một thời gian.