Ronaldo trở lại nhưng không thể giúp MU thắng

Tuấn Hoàng , 08:21 01/08/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Trong trận giao hữu hòa 1-1 của MU trước Rayo Vallecano, Ronaldo không tạo được bất kỳ dấu ấn nào và sớm bị thay ra chỉ sau 45 phút.

Trận đấu giao hữu cuối cùng của MU gặp Rayo Vallecano trước khi bắt đầu mùa giải gây chú ý với sự tái xuất của Cristiano Ronaldo sau ồn ào đòi ra đi trong kỳ chuyển nhượng.

Đội hình xuất phát MU - Rayo Vallecano

"Nhà vua" Ronaldo trở lại nhưng cũng không thể giúp MU thắng - Ảnh 1.

Diễn biến trận đấu MU - Rayo Vallecano 

Trở lại nước Anh sau những ồn ào về chuyện đòi ra đi, Ronaldo lập tức được HLV Erik ten Hag trao cho suất đá chính như đã phát biểu trước giờ bóng lăn. Hai tân binh khác là Christian Eriksen và Lisandro Martinez cũng xuất phát từ đầu, tạo nên trục giữa tương đối mạnh cho "Quỷ Đỏ".

Với khả năng phát triển bóng tốt từ cặp trung vệ và một nhạc trưởng như Eriksen, không khó để MU tạo ra sự áp đảo trong hơn 20 phút đầu tiên. Tuy nhiên, các cầu thủ Rayo Vallecano mới là người tạo ra cơ hội ăn bàn rõ rệt ngay sau tình huống giao bóng. Rất may cho đội chủ nhà khi thủ môn Tom Heaton đã cản phá bằng những đầu ngón tay từ cự ly gần.

"Nhà vua" Ronaldo trở lại nhưng cũng không thể giúp MU thắng - Ảnh 2.

Ronaldo được trao cơ hội ngon ăn ở phút 12 sau nỗ lực cướp bóng từ giữa sân của Van de Beek. Tuy nhiên, với góc sút hẹp, chân sút người Bồ Đào Nha dứt điểm vọt xà và bị khán giả tại chính sân nhà la ó dữ dội sau đó.

"Nhà vua" Ronaldo trở lại nhưng cũng không thể giúp MU thắng - Ảnh 3.

Cú sút của Ronaldo cũng là dấu ấn rõ rệt duy nhất mà các cầu thủ áo đỏ tạo ra trong hiệp một. Tiền đạo 37 tuổi cũng bộc lộ sự thiếu ăn ý với các đồng đội xung quanh khi đã bỏ qua gần hết giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới vì muốn được ra đi.

Sau giờ nghỉ, HLV Erik Ten Hag quyết định rút Cristiano Ronaldo ra khỏi sân để thay thế bằng Amad Diallo. Sự thay đổi mang lại hiệu quả tức thì khi tài năng trẻ này mở tỷ số ở phút 48 với một pha đá bồi theo đúng phong cách của CR7.

"Nhà vua" Ronaldo trở lại nhưng cũng không thể giúp MU thắng - Ảnh 4.

Mặc dù có bàn mở tỷ số nhưng MU lại không thể duy trì được sự áp đảo như hiệp một. Phút 52, một người cũ tại sân Old Trafford, "mãnh hổ" Falcao đã đe dọa khung thành đội chủ nhà với cú đặt lòng hiểm hóc từ rìa vòng cấm. Thủ môn Tom Heaton bay người hết cỡ nhưng không thể chạm được tay vào bóng, và chỉ có xà ngang mới có thể giúp MU không nhận bàn thua.

Sự may mắn này cũng không giúp MU trụ vững được lâu khi hàng thủ lại tiếp tục mắc lỗi. Phút 57, cầu thủ mang áo số 7, Palazon đi bóng từ sát biên đến tận vòng cấm của MU mà không hề gặp áp lực này trước khi tung ra cú sút.

"Nhà vua" Ronaldo trở lại nhưng cũng không thể giúp MU thắng - Ảnh 5.

Lần này thủ thành Heaton đã cản phá tốt, nhưng bóng bật ra đến vị trí của Francisco Garcia ở tư thế cũng không bị ai theo kèm. Bàn gỡ hòa 1-1 đến như một lẽ tất yếu vì sự hời hợt trong phòng ngự của toàn bộ hàng thủ "Quỷ Đỏ".

Phần còn lại của trận đấu trôi dần mà không có tình huống nào đáng chú ý và HLV Erik Ten Hag quyết định trao cơ hội cho những tài năng trẻ từ lò đào tạo như Zidane Iqbal, Isak Hansen-Aaroen hay Shola Shoretire. MU sẽ chính thức bước vào mùa giải mới vào cuối tuần sau bằng trận tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford ở vòng khai màn Ngoại hạng Anh.

https://sport5.vn/ronaldo-tro-lai-nhung-khong-the-giup-mu-thang-20220801004548022.htm