HLV SLNA sẽ khiếu nại thẻ đỏ và phạt đền ở trận thua Hà Nội FC

HIẾU LƯƠNG , 23:27 31/07/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước Sông Lam Nghệ An (SLNA) vào tối 31/7 ở sân Hàng Đẫy thuộc vòng 10 V.League 2022.

Phút 49, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Olaha. Trước đó, tiền đạo SLNA có hành động đưa tay sang ngang trúng mặt Đậu Văn Toàn trước khi cả hai nhảy lên tranh chấp một pha bóng bổng.

Sau trận, HLV Nguyễn Huy Hoàng (SLNA) phản ứng với quyết định này: "Tôi nghĩ Ban tổ chức đề nghị tổ trọng tài xem lại tấm thẻ đỏ. Bạn ấy giơ tay, không phải vung biểu hiện đánh cùi trỏ".

HLV SLNA sẽ khiếu nại thẻ đỏ và phạt đền ở trận thua Hà Nội FC - Ảnh 1.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Olaha ở trận Hà Nội FC 2-1 SLNA tối 31/7 (Ảnh: Hiếu Lương)

Ông Hoàng nói thêm: "Tình huống Olaha không cố ý cùi trỏ, chỉ thẻ vàng. Thứ hai, quả phạt đền bóng chạm đầu rồi mới tới tay Bá Sang. Tôi sẽ khiếu nại, trọng tài nên xem lại và Olaha không có hành động phi thể thao".

Trong khi đó, trợ lý Lê Đức Tuấn (Hà Nội FC) cho rằng đó là quyết định chính xác: "Hành động đó không fair-play và diễn ra ngay trước mặt ban huấn luyện Hà Nội. Olaha vung tay vào mặt Văn Toàn trước khi bật nhảy. Trên thế giới, hành vi phi thể thao ấy bị nghiêm cấm".

Ông Tuấn cũng đánh giá trọng tài Nguyễn Mạnh Hải làm tốt nhiệm vụ.

Chính Michael Olaha là người ghi bàn mở tỷ số cho SLNA ở phút thứ 4. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ tai hại của Olaha ở phút 49 cùng sai lầm của Thái Bá Sang ở phút 52 khiến thế trận đảo chiều. Ở tình huống đó, trung vệ SLNA để bóng chạm tay trong vòng cấm. Quyết định của trọng tài chính chính xác khi tay Bá Sang dang rộng cản hướng đi của bóng.

Trên chấm phạt đền, Siladji sút quyết đoán hạ gục Văn Hoàng. Đến phút 76, Thành Chung dứt điểm hiểm hóc ấn định tỷ số 2-1.

Trợ lý Lê Đức Tuấn nói: "Hiệp một chúng tôi gặp chút khó khăn, một phần do thiếu vắng nhân sự như HLV trưởng (nhiễm Covid-19), Thái Quý (thẻ phạt). Đội lại nhận bàn thua sớm.

Chúng tôi luôn có các phương án khi bị dẫn thì ra sao, lúc xuống sức thì thế nào. Cả đội đẩy cao đội hình tấn công và tìm được bàn gỡ".

HLV SLNA sẽ khiếu nại thẻ đỏ và phạt đền ở trận thua Hà Nội FC - Ảnh 2.

Siladji ăn mừng bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho Hà Nội FC ở phút 52 (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV Huy Hoàng thì cho hay: "Chúng tôi còn đẩy đủ người thì khác. Sau đó, chúng tôi mất người. Hà Nội FC thì toàn tuyển thủ, đá đều các tuyến. Không chỉ SLNA mà các đội khác cũng vậy đều gặp khó khăn trước Hà Nội FC.

Các đội đá với Hà Nội luôn phải tập trung cao và SLNA cũng thế. Hiệp một có phòng ngự và tấn công cùng hiệu ứng khán giả thì làm rất tốt".

Nói về phần còn lại của lượt đi V.League 2022, HLV Huy Hoàng chia sẻ: "Chúng tôi phải coi lại lực lượng chuẩn bị cho các trận tới, đặc biệt khi thiếu Olaha. Trong bóng đá, các HLV cũng lường trước việc cầu thủ chủ chốt bị thẻ phạt và có phương án dự phòng.

Các đội bắt đầu thay đổi ngoại binh, chưa biết được đội nào vô địch hay xuống hạng. Mùa giải còn quãng thời gian dài".

Trợ lý Lê Đức Tuấn đánh giá: "Sau 9 vòng đấu, chúng tôi chưa nói trước được gì. Chúng tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ. Hiện tại, đội có Thành Lương chấn thương gối từ giải Hải Phòng mở rộng. Hai Long gần đây bị ốm, mất khoảng 5 ngày và sang tuần có thể trở lại tập luyện".

Với kết quả này, Hà Nội FC giữ vững ngôi đầu bảng với 20 điểm sau 9 trận. SLNA xếp thứ hai với 16 điểm, bằng Đà Nẵng và HAGL nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.  

https://sport5.vn/hlv-slna-se-khieu-nai-the-do-va-phat-den-o-tran-thua-ha-noi-fc-20220731220020755.htm