Rio Ferdinand sỉ vả trọng tài vì "bẻ còi" có lợi cho MU

Tuấn Hoàng , 11:15 22/11/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Trung vệ huyền thoại Rio Ferdinand của MU cho rằng đội khách West Brom chịu thiệt hại bởi sai lầm của trọng tài chính.

Ngay trên sóng truyền hình, huyền thoại Rio Ferdinand đã thẳng thừng chỉ trích trọng tài chính David Coote về quyết định xem lại và từ chối quả phạt đền được trao cho West Bromwich Albion trong thất bại 0-1 trước MU tại sân Old Trafford.

"Đó là một quyết định đáng hổ thẹn. Ông ấy hiểu rất rõ ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó là một quả phạt đền rõ ràng. Làm thế nào trọng tài có thể đi ngược lại quyết định của mình? Trận đấu này đã bị cướp ngay trước mũi của đội khách. Điều đó quá rõ ràng rồi", Ferdinand bức xúc trên sóng BT Sport.

Rio Ferdinand chỉ trích trọng tài vì "bẻ còi" có lợi cho MU - Ảnh 1.

Sau khi xem VAR, trọng tài chính David Coote quyết định từ chối quả phạt đền được trao cho West Brom trước đó.

Peter Walton, một cựu trọng tài cấp FIFA nổi tiếng người Anh cũng không thể biện minh cho quyết định "bẻ còi" của trọng tài Coote.

"Đó không phải là một lỗi rõ ràng và hiển nhiên để ra quyết định như vậy. Tôi không nghĩ VAR nên tham gia tình huống này. Bằng cách yêu cầu trọng tài đi qua màn hình bên sân, họ có thể dễ dàng suy đoán ông ta đã mắc sai lầm", Walton nhận định.

Như thường lệ, Bruno Fernandes vẫn là tâm điểm trong các trận đấu của MU. Cầu thủ 25 tuổi này cũng đưa ra quan điểm về 3 khoảnh khắc quan trọng nhất trong trận đấu gồm tình huống vào bóng gây tranh cãi với Gallagher, quả đá phạt đền bị thủ môn Johnstone cản phá và quả phạt đền được thực hiện lại.

Rio Ferdinand chỉ trích trọng tài vì "bẻ còi" có lợi cho MU - Ảnh 2.

Bruno Fernandes vẫn là tâm điểm trong các trận đấu của MU.

"Tôi đã cảm nhận được trong giây phút đầu tiên chạm vào quả bóng. Những gì tôi cảm thấy đầu tiên là quả bóng và sau đó mới đến cầu thủ. Tôi đã ghi bàn đầu tiên sau 2 lần thực hiện quả phạt đền. 3 điểm vẫn là quan trọng nhất. Tôi nghĩ cả đội sẽ làm tốt hơn nhiều và chúng tôi có thể làm được. Việc giành chiến thắng trong trận đấu này thực sự quan trọng vì đội bóng đang rất cần điểm", Bruno nói.

May mắn liên tục đứng về phía đội chủ nhà trong hiệp 2, sau khi De Gea cản phá xuất sắc cú sút cận thành của Townsend và MU nhận sự "trợ giúp" cực lớn từ VAR cùng với trọng tài. "Quỷ đỏ" thoát được một quả phạt 11m sau tình huống Bruno Fernandes có tình huống va chạm vào chân trụ của Conor Gallagher.

Phút 53, Furling bên phía đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm và penalty cho MU. Phải mất đến 2 lần thực hiện, Bruno Fernandes mới có bàn thắng mở tỉ số trên chấm phạt đền.

Rio Ferdinand chỉ trích trọng tài vì "bẻ còi" có lợi cho MU - Ảnh 3.

Phải mất đến 2 lần thực hiện, Bruno Fernandes mới có bàn thắng mở tỉ số cho MU trên chấm phạt đền.

Chung cuộc MU đánh bại West Brom với tỉ số 1-0, thắng lợi này giúp thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer chấm dứt chuỗi 7 trận chưa thắng trên sân nhà và họ cũng chính thức có mặt trong top 10 Ngoại hạng Anh.