Khả năng nào cho việc Ronaldo trở lại MU?

THANH ĐÌNH , 19:33 13/11/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Cristiano Ronaldo tái hợp MU là viễn cảnh đầy lãng mạn, khi một trong những Quỷ đỏ vĩ đại nhất quay lại mái nhà xưa. Nhưng điều này có thể thành sự thật?

Cristiano Ronaldo đang trên đường trở lại MU. Thông tin này được đăng tải bởi tờ Record của Bồ Đào Nha, trong đó thậm chí nói rằng phía Quỷ đỏ đã đưa ra đề nghị chính thức với đại diện Jorge Mendes nhằm thúc đẩy vụ chuyển nhượng bom tấn vào mùa hè tới.

Liệu tin đồn kiểu này có đáng tin? Đầu tiên, nó xuất phát từ ý định bán Ronaldo nhằm cắt giảm mức lương 31 triệu euro của siêu sao người Bồ Đào Nha khỏi quỹ lương hàng năm của Juventus. Sự hiện diện của CR7 ngày càng trở thành gánh nặng đối với đội bóng thành Turin, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính vì Covid-19 và mục tiêu vô địch Champions League vẫn là cái gì đó xa vời.

Một khi Juventus nhất quyết chia tay, đương nhiên Ronaldo cần một bên đỗ mới. Nhưng đó có phải MU?

Khả năng nào cho việc Ronaldo trở lại MU? - Ảnh 1.

Ronaldo đang trở thành gánh nặng với Juventus vì mức lương 31 triệu euro

Nhiều năm qua tất cả đã quen với việc, mỗi động thái của Ronaldo đều sẽ được gắn với MU. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, đầu tiên vì cái tên MU, tiếp đến là quãng thời gian 6 năm chơi bóng tại Old Trafford của Ronaldo. Một sự tái hợp là ý tưởng vô cùng lãng mạn mà rất nhiều người hâm mộ Quỷ đỏ mong muốn.

Thực tế là MU đã từng nghĩ về viễn cảnh đưa Ronaldo trở lại. Đó là năm 2017, thời điểm siêu sao người Bồ Đào Nha gặp rắc rối với cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha. Mặc dù vậy, hành động của MU không đi xa hơn các cuộc trao đổi cá nhân giữa Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward và Mendes. Ronaldo vẫn ở lại Real để sở hữu thêm 2 danh hiệu vô địch Champions League nữa trước khi gia nhập Juventus với mức phí 100 triệu euro hè 2018.

Một chi tiết phải lưu ý là năm 2017, Ronaldo mới 32 tuổi. Còn bây giờ, anh ấy đã 35. Mặc dù vẫn cho thấy khả năng ghi bàn sung mãn trong cả hai màu áo CLB và ĐTQG (ghi 9 bàn, kiến tạo 2 trong 8 trận kể từ tháng 9) nhưng Ronaldo vẫn phải già đi. Chưa kể môi trường Premier League khốc liệt hơn nhiều so với Serie A.

Khả năng nào cho việc Ronaldo trở lại MU? - Ảnh 2.

Ronaldo đã có 6 năm khoác áo MU, chơi 292 trận và ghi 118 bàn thắng

Bất cứ đội bóng nào có Ronaldo cũng phải xác định anh là trung tâm. Mặt tích cực là thu lại số bàn thắng cao vút của siêu sao này, nhưng mặt trái là sự phụ thuộc, đồng thời sức mạnh của nhiều cầu thủ khác bị triệt tiêu. HLV Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn không muốn điều đó xảy ra. Và nhà cầm quân 47 tuổi sẽ là người đầu tiên phản đối thương vụ bởi nó phá vỡ kế hoạch xây dựng đội bóng mà ông theo đuổi suốt 2 năm qua.

Ed Woodward dưới góc độ kinh tế sẽ nhìn thấy lợi ích từ Ronaldo. Sự kết hợp giữa hai thương hiệu toàn cầu, MU và CR7, hứa hẹn tạo ra doanh thu thương mại khổng lồ. Nhưng đó là trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Các số liệu mới đây cho thấy MU đã lỗ 27,1 triệu bảng trong 3 tháng đầu năm nay. Tổng doanh thu dự kiến tụt giảm 19% xuống còn 509 triệu bảng. Họ chỉ có 51,5 triệu tiền mặt và 150 triệu vốn tín dụng ngân hàng để vận hành đội bóng.

Khả năng nào cho việc Ronaldo trở lại MU? - Ảnh 3.

MU không chắc sẽ gánh hộ Juventus khoản lương khổng lồ của Ronaldo

Đó là lý do MU đã không thực sự quyết tâm trong vụ mua Jadon Sancho khi cảm thấy Dortmund quyết không hạ mức giá 108 triệu bảng. Ngoài ra quan điểm mua sắm của đội bóng thành Manchester cũng đã thay đổi. Họ không còn muốn chi quá nhiều, kèm theo mức lương không tưởng cho một cầu thủ. Với các cầu thủ nhiều tuổi lại càng không.

Ronaldo là một siêu sao, nhưng cái tuổi 35 vẫn là quá nhiều. Rất nhiều lần Woodward đã nói về việc "theo đuổi kế hoạch dài hạn, phát triển cầu thủ trẻ và xây dựng đội bóng theo triết lý của HLV". Phương châm này sẽ không thay đổi vì Ronaldo, nhất là khi MU vừa không thu lại nhiều ích lợi trên sân cỏ và cũng có ít khả năng tận dụng triệt để giá trị thương mại trong bối cảnh kinh tế suy thoái.

Vì vậy, Ronaldo trở lại MU chỉ dừng lại ở mức tin đồn không hơn không kém. Nhưng chúng ta biết rằng đã có rất nhiều điều điên rồ đã xảy ra trong thế giới bóng đá trong một năm qua. Nếu viễn cảnh kia thực sự xảy ra thì cũng đừng ai cảm thấy ngạc nhiên.