Quế Ngọc Hải thể hiện quyết tâm của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Thành Đạt , 23:47 29/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải đã xuất hiện trên fanpage của AFC trong một video ngắn.

Trong video có độ dài 1 phút được AFC quay trong thời gian đội tuyển Việt Nam tập trung ở UAE, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đã dành lời cảm ơn tới người hâm mộ thay mặt các thành viên đội tuyển Việt Nam: "Hải xin thay mặt ĐTVN gửi lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ đã đồng hành, cổ vũ cho ĐTVN."

Anh cũng nhấn mạnh rằng, ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 các đối thủ sẽ rất mạnh. Theo BXH đặc biệt tháng 6 của FIFA, Việt Nam và Lebabon được đánh giá là 2 đội bóng yếu nhất.  Tuy vậy, đội trưởng đội tuyển Việt Nam nói rằng cả đội sẽ không chùn bước mà sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được kết quả tốt nhất.

"Sắp tới bước vào vòng loại 3, những đối thủ ở vòng 3 rất khác đối thủ ở vòng 2, sẽ có những đối thủ mạnh, đội tuyển sẽ cố gắng chiến đấu hết mình, thi đấu thật tốt để giành kết quả tốt nhất gửi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam", anh khẳng định.

Quế Ngọc Hải thể hiện quyết tâm của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải khẳng định với NHM rằng anh và các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình tại vòng loại cuối cùng (Ảnh: Hiếu Lương)

Video này nằm trong chuỗi video làm nóng sự kiện lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3. Cách đây ít ngày, video của HLV Park Hang-seo cũng đã xuất hiện trên fanpage LĐBĐ châu Á AFC. 

Ông đã nói rằng ĐT Việt Nam sẽ không né tránh bất cứ đội tuyển nào, tuy nhiên, nếu phải nằm chung bảng với ĐT Hàn Quốc thì đây sẽ là một gánh nặng với ông. Dù vậy, ở cuối video, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã khẳng định đanh thép rằng ông là HLV của đội tuyển Việt Nam, và ông sẽ cống hiến hết sức mình vì đội tuyển.

Quế Ngọc Hải gửi lời cảm ơn tới NHM Việt Nam qua video của AFC

Sự kiện lễ bốc thăm Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được FPT truyền hình trực tiếp trên Truyền hình FPT và FPT Play vào lúc 13h45 ngày 1/7. FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn và độc quyền bản quyền phát sóng các trận đấu trong vòng loại cuối cùng này trên toàn lãnh thổ Việt Nam.