Cầu thủ nữ tuyển Việt Nam thận trọng trước các đối thủ tại vòng loại Asian Cup 2022

Bảo Bình , 13:20 25/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao tại bảng B vòng loại Asian Cup 2022, nhưng Tuyết Dung và Huỳnh Như vẫn "hoang mang" vì chưa có nhiều thông tin về các đối thủ sắp tới.

Theo kết quả bốc thăm trực tuyến vòng loại Asian Cup nữ 2022 tại Malaysia. Đội tuyển nữ Việt Nam (thứ hạng 33) sẽ cùng tranh tài với các đối thủ Tajikistan (thứ hạng 135), Maldives (thứ hạng 144) và Afghanistan (thứ hạng 152).

Đánh giá về các bội bóng cùng bảng đấu đội trưởng Huỳnh Như thận trọng nhưng rất tự tin.

"Tuy mọi người đều nói bảng đấu không quá mạnh nhưng với những đối thủ này thì đội tuyển cũng lâu chưa thi đấu với họ, cũng không biết họ có sự tiến bộ như thế nào. Tuy nhiên dù đối thủ nào thì đội tuyển cũng sẽ thi đấu tập trung và chiến thắng để đi đến VCK", Huỳnh Như chia sẻ.

Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cũng cho rằng cô và các đồng đội không nên chủ quan dù có nhiều lợi thế.

"Ở bảng đấu này có nhiều đội tôi chưa hề có một thông tin gì về họ, nhưng theo thứ hạng thì tôi thấy đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội rất lớn để lọt vào vòng trong. Tuy nhiên chúng ta sẽ không chủ quan và sẽ cố gắng từng trận một", Tuyết Dung cho biết.

Cầu thủ nữ tuyển Việt Nam thận trọng trước các đối thủ tại vòng loại Asian Cup 2022 - Ảnh 1.

Các cầu thủ nữ đều không chủ quan trước đối thủ ở bảng B (Ảnh: Hiếu Lương)

Suốt năm vừa qua vì dịch bệnh, các giải bóng đá nữ trong nước cũng bị tạm hoãn vì vậy các tuyển thủ nữ không có nhiều cơ hội để thi đấu, đây cũng là một thiệt thòi với các học trò của HLV Mai Đức Chung.

"Việc không được thi đấu thường xuyên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự hưng phấn và phong độ của cầu thủ. Bây giờ tôi chỉ hy vọng rằng sẽ sớm được thi đấu trở lại, vì tập chay mãi cũng chán lắm", Tuyết Dung bày tỏ.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ sớm tập trung ngay sau khi giải vô địch quốc gia nữ kết thúc. Nói về mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam ở giải đấu này, Huỳnh Như rất quyết tâm:

"Hiện tại tôi đang hướng đến những mục tiêu rất quan trọng phía trước, mục tiêu của tôi là cùng đội tuyển Việt Nam sẽ đứng nhất bảng đấu này và bước vào VCK".

Vòng loại Asian Cup 2022 dự kiến diễn ra từ 20/1 đến 6/2/2022 với 28 đội bóng tham dự, chia vào 8 bảng gồm 4 bảng 4 đội và 4 bảng có 3 đội.

Kết quả bốc thăm vòng loại Asian Cup 2022:

Bảng A: Đài Loan (TQ), Bahrain, Turkmenistan, Lào

Bảng B: Việt Nam, Tajikistan, Maldives, Afghanistan

Bảng C: CHDCND Triều Tiên, Singapore, Iraq, Indonesia

Bảng D: Myanmar, UAE, Guam, Lebanon

Bảng E: Hàn Quốc, Uzbekistan, Mông Cổ

Bảng F: Philippines, Hồng Kông (TQ), Nepal

Bảng G: Jordan, Iran, Bangladesh

Bảng H: Thái Lan, Palestine, Malaysia