Hiệp một trận tuyển nữ Việt Nam đấu Australia phải bù giờ 16 phút vì lý do không mong muốn

Cao Thế , 21:52 11/03/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trận play-off lượt về vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020 giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Australia diễn ra trên SVĐ Cẩm Phả tối 11/3 buộc phải dừng khi bóng vừa lăn vì sự cố mất điện.

Chuông báo cháy kêu ở sân Cẩm Phả, nơi diễn ra trận tuyển nữ Việt Nam đấu Australia, nhưng rất may không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Hiệp một trận tuyển nữ Việt Nam đấu Australia phải bù giờ 16 phút vì lý do không mong muốn - Ảnh 2.

Theo lịch trình, trận đấu diễn ra lúc 18h tối 11/3 trên SVĐ Cẩm Phả.

Hiệp một trận tuyển nữ Việt Nam đấu Australia phải bù giờ 16 phút vì lý do không mong muốn - Ảnh 3.

Các cô gái Việt Nam đầy tự tin khi ra sân thi đấu.

Hiệp một trận tuyển nữ Việt Nam đấu Australia phải bù giờ 16 phút vì lý do không mong muốn - Ảnh 4.

Tuy nhiên, bóng chỉ lăn được 2 phút, sân thi đấu xảy ra sự cố mất điện, các cột đèn vụt tắt khiến mọi thứ chìm vào bóng tối.

Hiệp một trận tuyển nữ Việt Nam đấu Australia phải bù giờ 16 phút vì lý do không mong muốn - Ảnh 5.

Các cầu thủ 2 đội đành chia nhóm đá tập để duy trì, đợi điện trở lại để tiếp tục trận đấu.

Hiệp một trận tuyển nữ Việt Nam đấu Australia phải bù giờ 16 phút vì lý do không mong muốn - Ảnh 6.

Việc mất điện không chỉ xảy ra trong trận mà trước trận đấu cũng đã diễn ra.

Hiệp một trận tuyển nữ Việt Nam đấu Australia phải bù giờ 16 phút vì lý do không mong muốn - Ảnh 7.

Trước trận đấu khoảng 15 phút, chuông báo cháy kêu vang toà nhà điều hành.

Hiệp một trận tuyển nữ Việt Nam đấu Australia phải bù giờ 16 phút vì lý do không mong muốn - Ảnh 8.

Phòng họp báo mất điện nhiều lần.

Hiệp một trận tuyển nữ Việt Nam đấu Australia phải bù giờ 16 phút vì lý do không mong muốn - Ảnh 9.

Hiệp một trận tuyển nữ Việt Nam đấu Australia phải bù giờ 16 phút vì lý do không mong muốn - Ảnh 10.

Sau 15 phút xử lý, điện đã trở lại, hai đội lại khởi động và chuẩn bị tiếp tục trận đấu.