HLV Park Hang-seo nói về đối thủ ở vòng loại 3 World Cup 2022: "Nếu phải chọn tránh đội nào, đó sẽ là tuyển Hàn Quốc"

Thành Đạt , 14:40 25/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo đã tham gia buổi phỏng vấn từ xa của AFC trong thời gian cách ly cùng đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn của AFC

 Trong video phỏng vấn ngắn đánh giá về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của AFC, HLV Park Hang-seo đã cho rằng, đây là cơ hội tuyệt vời để đội tuyển Việt Nam kiểm tra năng lực của mình với các đội bóng cực mạnh của châu Á.

Theo xếp hạng hạt giống chia bảng vòng loại thứ 3 của AFC, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống yếu nhất cùng với Lebanon. Tuy vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định rằng, ông không né tránh bất kỳ đội bóng nào.

Tuy nhiên, HLV Park nói rằng ông sẽ rất khó nghĩ nếu phải đụng độ ĐT Hàn Quốc. "Tôi không muốn né tránh bất kỳ đội bóng nào cả. Tuy nhiên, nếu chọn tránh đội nào, đó sẽ là ĐT Hàn Quốc. Bởi họ không chỉ rất mạnh, mà còn là đội tuyển quê hương tôi".

Dù vậy, ông cũng khẳng định một cách đầy đanh thép: "Nếu đối đầu với ĐT Hàn Quốc, tôi sẽ phải rất đau đầu. Tuy nhiên, nếu thực sự phải đấu với họ, tôi sẽ cống hiến tất cả sức mình, bởi vì tôi là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam."

Thầy Park khẳng định với AFC: "Tôi là HLV đội tuyển Việt  Nam" - Ảnh 1.

Sau trận đấu với Malaysia, một số tờ báo Hàn Quốc đã tung tin giả về việc HLV Park Hang-seo không tiếp tục gia hạn hợp đồng với VFF (Ảnh: Hiếu Lương)

Lời khẳng định cùng với nụ cười đầy tự tin ở cuối video như là nhát búa đập tan những đồn đoán thời gian gần đây của báo giới một số nước. Tại quê hương Hàn Quốc, những thông tin về việc ông HLV Park không gia hạn hợp đồng với VFF đã bùng lên sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Malaysia hôm 11/6, khiến người đại diện của ông phải lên tiếng đính chính. Hay truyền thông Ấn Độ gần đây rộ lên tin ông nằm trong tầm ngắm của liên đoàn bóng đá nước này cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang cách ly tại TP. Hồ Chí Minh. Theo lịch, cả đội đã kết thúc quá trình cách ly 7 ngày vào hôm qua 24/6, nhưng vì một số lý do, đội vẫn chưa thể rời khu cách ly.