Quang Hải - Thần đồng bị lãng quên và hành trình vươn ra biển lớn

Phú Vũ , 11:48 19/06/2021 | Esport

Chia sẻ

Quang Hải – thần đồng một thời nổi lên trong màu áo “ngựa ô” VEC In The Dark năm nào giờ đã vươn tầm ra đấu trường quốc tế tại AWC 2021 mùa hè này.

Thần đồng – danh từ đã quá quen thuộc với người hâm mộ Liên Quân Mobile khi nói về những tài năng trẻ của bộ môn Esports này. Nhắc đến thần đồng mùa giải năm nay, người ta sẽ nghĩ ngay đến ba cái tên: Gray của Team Flash, Cá và Yiwei của Saigon Phantom – hai đại diện rất mạnh và được kì vọng sẽ đem vinh quang về cho nền Liên Quân Mobile nước nhà. 

Thế nhưng, ít ai để ý đến Quang Hải – người đi rừng của V Gaming, đại diện thứ 3 của Việt Nam góp mặt tại giải đấu LQM lớn nhất thế giới – AWC.

Quang Hải là một tài năng trẻ của nền Liên Quân Mobile Việt Nam. Tuyển thủ sinh năm 2000 từng được coi là một thần đồng nổi lên qua những trận đấu xếp hạng và hành trình leo top Thách Đấu máy chủ Việt Nam "one – champ" với con tướng Triệu Vân.

Quang Hải - Thần đồng bị lãng quên và hành trình vươn ra biển lớn - Ảnh 1.

Quang Hải nổi lên trong màu áo "ngựa ô" VEC In The Dark tại Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2019

Quang Hải có mùa giải thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo VEC In The Dark tại Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2019. Tuy là lần đầu bước ra đấu trường chuyên nghiệp nhưng người ta chưa bao giờ thấy đây là một tân binh thiếu kinh nghiệm. Qua từng trận đấu, Quang Hải từng bước khẳng định đẳng cấp siêu sao của mình với những màn trình diễn đầy tự tin và ấn tượng.

Kết thúc mùa giải đầu tiên, Quang Hải cùng VEC In The Dark đã vượt quá kì vọng của người hâm mộ. Đối với một tân binh chân ướt chân ráo lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu cao nhất của LQM Việt Nam, xếp hạng 3 chung cuộc là một thành tích rất đáng tự hào. Và đối với cá nhân Quang Hải, tài năng trẻ này đã trở thành một "con quái vật" về lượng sát thương trong giai đoạn vòng bảng và chỉ xếp sau nhà vô địch ADC của Team Flash.

Tưởng chừng như có mùa giải đầu tiên thành công thì đó chính là bệ phóng cho chàng trai trẻ này tiếp tục vươn lên một tầm cao mới. Nhưng không, mùa giải thứ 2 và thứ 3 sau khi VEC In The Dark có nhà tài trợ mới, thay tên đổi họ thành Evos Esports lại là một nốt trầm của Quang Hải khi thứ hạng cao nhất mà Evos giành được chỉ là vị trí thứ 5 chung cuộc. 

Năm 2020 là một năm thảm họa của Quang Hải và Evos khi kết thúc mùa giải, đội tuyển này đã bị rớt xuống vòng thăng hạng tại Đấu Trường Danh Vọng Series B. Và cũng kể từ đó cái tên EVOS Esports đã biến mất hoàn toàn trên bản đồ Liên Quân Mobile Việt Nam.

Quang Hải - Thần đồng bị lãng quên và hành trình vươn ra biển lớn - Ảnh 2.

Quang Hải trong màu áo Evos Esports là một kí ức buồn

Với phẩm chất siêu sao và tài năng của mình, thần đồng sinh năm 2000 đã đến với mái nhà V Gaming ở giai đoạn lượt về của Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2020 trong vai trò là một xạ thủ chứ không phải vị trí đi rừng như thời điểm ra mắt.

Nửa mùa giải để làm quen là khoảng thời gian rất quan trọng, tạo đà bứt phá cho Quang Hải và các đồng đội tại V Gaming tại Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021 vừa diễn ra. Thiếu chút nữa, Quang Hải và các đồng đội có thể lật kèo lội ngược dòng trước Team Flash để lần đầu tiên góp mặt tại một trận chung kết. Thế nhưng, vị trí thứ 3 chung cuộc cũng giúp Quang Hải cùng V Gaming có được tấm vé quan trọng tham dự sân chơi AWC năm nay.

Đấu Trường Danh Vọng khắc nghiệt là vậy nhưng không ít lần chàng trai trẻ này không ngần ngại thể hiện sự riêng biệt. Triệu Vân – một vị tướng yêu thích bậc nhất của Quang Hải được tài năng trẻ này sẵn sàng mang vào đấu trường chuyên nghiệp để "bán hành" cho các đối thủ. Được hỏi về việc có mang Triệu Vân vào thi đấu tại AWC lần này hay không? Quang Hải trả lời: "Chắc chắn BO2 thì sẽ không có nhưng mà BO7 thì chưa biết, nếu được vào vòng trong thì em sẽ mang vào".

Quang Hải - Thần đồng bị lãng quên và hành trình vươn ra biển lớn - Ảnh 3.

Quang Hải luôn tự tin thể hiện bản lĩnh của mình với con tướng Triệu Vân

AWC lần này chắc chắn sẽ là cơ hội để Quang Hải và V Gaming thể hiện bản thân trước những đối thủ rất mạnh không chỉ ở trong nước mà còn ngoài quốc tế. Cơ hội luôn đi cùng thử thách, mặc dù nằm trong bảng đấu dễ thở hơn so với ứng cửa viên hàng đầu cho chức vô địch là Team Flash và có nhiều cơ hội đi tiếp thế nhưng Quang Hải cùng V Gaming rất nghiêm túc tập luyện, chuẩn bị các bài đánh và lối chơi phù hợp với mục tiêu khiêm tốn "vượt qua vòng bảng rồi tính tiếp".

Cùng cổ vũ cho đại diện thứ 3 của Việt Nam – V Gaming sẽ ra quân trận đầu tiên gặp Team CIV vào lúc 16 giờ 30 phút ngày hôm nay, 19 tháng 6.

Quang Hải - Thần đồng bị lãng quên và hành trình vươn ra biển lớn - Ảnh 4.

V Gaming đã sẵn sàng cho cuộc hành trình đầu tiên trên đấu trường quốc tế