Quả bóng vàng Việt Nam 2021 bỏ 3 danh hiệu vì dịch COVID-19

Bảo Bình , 15:52 25/11/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ban tổ chức đã quyết định bỏ 3 hạng mục tại lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam không thể thi đấu. Cũng vì vậy ảnh hưởng đến công tác đề cử và bầu chọn quả bóng vàng Việt Nam. 

Qua đó, BTC - Báo Sài Gòn Giải Phóng tham khảo một số ý kiến, đề xuất tạm dừng trao các danh hiệu "Cầu thủ ngoại xuất sắc", "Cầu thủ trẻ nam xuất sắc" và "Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc". 

Quả bóng vàng Việt Nam 2021 bỏ 3 danh hiệu vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lễ trao giải quả bóng vàng dự kiến diễn ra vào tháng 2/2022 (Ảnh: Hiếu Lương)

Theo kế hoạch ngày 10/12, BTC giải thưởng sẽ tiến hành gửi các phiếu bầu và danh sách các ứng viên đến các HLV đội tuyển quốc gia, HLV các CLB, chuyên gia bóng đá, đội trưởng các CLB cùng các nhà báo thế thao để chọn lọc ra những gương mặt xuất sắc nhất với 9 hạng mục còn lại: Quả bóng vàng - bạc - đồng cho bóng đá nam; Quả bóng vàng - bạc - đồng với bóng đá nữ; Quả bóng vàng - bạc - đồng dành cho futsal nam.

Đến ngày 3/1/2022, BTC sẽ thu lại phiếu bầu, riêng các danh hiệu sẽ được công bố tại Gala trao giải vào tháng 2/2022.

Có thể thấy dù các giải quốc nội không thể diễn ra nhưng năm 2021 cũng đã chứng kiến nhiều thành công của các đội tuyển Việt Nam. Futsal Việt Nam thi đấu tại futsal World Cup, U23 Việt Nam giành vé vào VCK U23 châu Á 2022, đội tuyển nữ Việt Nam giành vé tham dự VCK Asian Cup 2022. Đặc biệt thầy trò HLV Park Hang-seo cũng đang thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Đây sẽ là căn cứ để lựa chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất xứng đáng với các danh hiệu.