Olympic Thái Lan trước nguy cơ bị loại: Chanathip và Kiatisak “cảnh báo” đàn em

Phạm Minh Cường (từ Bangkok) , 22:37 17/08/2018 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Vừa qua, ngôi sao chạy cánh của Olympic Thái Lan Tanasith Siripala đã post lên facebook cá nhân đoạn tin nhắn mà “Messi Thái” Chanathip Songkrasin gửi cho mình sau kết quả nghèo nàn của đội nhà tại vòng bảng Asian Games 2018.

Sau hai trận đấu đầu tiên của Asian Games 2018, Olympic Thái Lan chỉ có được hai điểm sau trận hòa trước Qatar và đặc biệt là trận hòa đáng thất vọng trước đối thủ dưới cơ Bangladesh. Đội bóng có biệt danh "Voi chiến" đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng khi ở trận đấu cuối họ phải đụng độ đương kim vô địch U-23 châu Á Uzbekistan. 

Trong hai trận vừa qua, rất nhiều cầu thủ trẻ Thái Lan thi đấu dưới phong độ, trong đó đặc biệt là cầu thủ có biệt danh "Taodinho" - Tanasith Siripala. Cầu thủ có ngoại hình giống cựu ngôi sao Brazil Ronaldinho này thi đấu khá vật vờ, không tạo được nhiều cơ hội và đột biết trong lối chơi như mong đợi của người hâm mộ.

Olympic Thái Lan trước nguy cơ bị loại: Chanathip và Kiatisak “cảnh báo” đàn em - Ảnh 1.

Cầu thủ có biệt danh "Taodinho" - Tanasith Siripala là ngôi sao trẻ rất được kì vọng của Thái Lan.

Từ Nhật, ngôi sao Chanathip Songkrasin đã ngay lập tức gửi những lời "cảnh báo" tới người được coi là truyền nhân của mình ở các đội trẻ và ĐTQG Thái. Trong tin nhắn, "Messi Thái" đã sử dụng ngôn ngữ thân thiết "mày-tao", anh không chỉ đưa ra những chỉ dẫn về chuyên môn mà còn nhắc nhở đàn em về tinh thần thi đấu và màu cờ sắc áo. Cụ thể, "Messi Thái" đã nhắn: ""Mày" phải đưa ra quyết định cho thật chuẩn. Khi nào có cơ hội sút thì phải sút, khi nào cần chuyền thì phải chuyền. Trước khi nhận bóng thì phải quan sát cho kĩ. Tự tin lên nào, lớn rồi. Chơi mà không tốt là loại luôn vòng bảng đấy. Phải luôn nhớ rằng trên ngực áo mình là lá cờ Tổ quốc."

"Taodinho" đã post đoạn tin nhắn này lên facebook cá nhân như một cách tự động viên mình. Anh cũng thừa nhận với Chanathip rằng mình đã chơi không tốt và cảm ơn những chỉ dẫn của đàn anh.

Olympic Thái Lan trước nguy cơ bị loại: Chanathip và Kiatisak “cảnh báo” đàn em - Ảnh 2.

Đoạn tin nhắn của "Messi Thái" cho đàn em. Ảnh: Siam Sport.

Không chỉ Chanathip mà ngay cả "Zico Thái" Kiatisuk Senamuang cũng khá thất vọng về kết quả đội nhà. Sau trận hòa Bangladesh, cựu HLV ĐTQG Thái đã đăng clip tự quay để phân tích về lối chơi của Olympic Thái Lan: "Gặp Bangladesh ai cũng chờ đợi sẽ có 3 điểm dễ dàng nhưng trận này khác hoàn toàn trận đầu. Trận trước chúng ta chơi phòng ngự còn trận này chúng ta phải chơi tấn công, giống như cách Qatar chơi trước chúng ta. Trận này Bangladesh chơi phòng ngự khu vực và dựng xe buýt 2 tầng, bịt mọi hướng tấn công của đội Thái. 

Để phá vỡ thế trận này đáng nhẽ đội Thái phải tấn công đa dạng nhưng chúng ta đã không làm tốt điều này trong hiệp 1. Chúng ta đã không tìm ra được những khe hở để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương mà khi có cơ hội thì thủ môn đôi phương cũng chơi tốt. Hiệp 2 tình hình đã được cả thiện, Thái Lan đã chơi đã chơi tốc độ hơn, tiếp cận khung thành đối phương nhanh hơn, tạo nhiều áp lực hơn và buộc đối phương mắc sai lầm. Chúng ta cũng không vội vàng sút xa như hiệp 1 và kết quả là 1 điểm".

Olympic Thái Lan trước nguy cơ bị loại: Chanathip và Kiatisak “cảnh báo” đàn em - Ảnh 3.

Tanasith Siripala đã chơi không tốt trong hai trận đấu đầu tiên của Olympic Thái Lan tại Asian Games 2018

Dù không hài lòng với trận hòa này nhưng "Zico Thái" vẫn không quên động viên các cầu thủ trẻ: "Tất nhiên không ai hài lòng với 1 điểm cả, nhất là trận cuối chúng ta lại gặp đội vô địch châu Á là Uzbekistan. Nhưng bóng đá thì điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội và mong các em cố gắng hơn. Nếu thắng Uzbekistan chúng ta sẽ đi tiếp, mà kể cả là 1 trận hòa và đứng thứ 3 thì cơ hội cũng không phải là không còn."

Ở bảng đấu của Olympic Thái Lan, Uzbekistan đã chắc chắn suất đi tiếp cùng ngôi đầu bảng sau 2 trận toàn thắng trước Bangladesh và Qatar. Trong khi đó, Qatar, đối thủ chính của Thái Lan dù mới chỉ có 1 điểm nhưng được cho là sẽ có chiến thắng trước đối thủ yếu Bangladesh. Để vào vòng 1/16, Thái Lan buộc phải có 3 điểm hoặc giành ít nhất 1 trận hòa trước Uzbekistan đồng thơi hi vọng vào tấm vé đi tiếp dành cho 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Video: Kiatisuk nhắn gửi lời động viên đến Olympic Thái Lan.