Những vấn đề có thể khiến Golden State Warriors phải nhức đầu trong mùa giải mới

Mây , 20:06 08/09/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tuy có sự trở lại của nhiều trụ cột như Klay Thompson hay Andre Iguodala, thế nhưng Golden State Warriors vẫn sẽ đối mặt một mùa giải 2021/2022 nhiều sóng gió.

NHM Golden State Warriors đang đứng trước mùa giải mới rất đáng kỳ vọng. Sự trở lại của những trụ cột từ ngày đế chế "Cầu Cổng vàng" còn đang thịnh trị như Klay Thompson hay Andre Iguodala kết hợp cùng Stephen Curry và Draymond Green thực sự đáng sợ. Thế nhưng thời điểm này đã khác với gần nửa thập kỷ trước, đội bóng vùng Vịnh sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách hơn hẳn khi xưa. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những khó khăn có thể khiến HLV Steve Kerr đau đầu.

Những vấn đề có thể khiến Golden State Warriors phải nhức đầu trong mùa giải mới - Ảnh 1.

Steve Kerr vẫn sẽ có nhiều mối lo trước mùa giải NBA 2021/2022

1. Vị trí cầm bóng ở đội hình dự bị của Golden State Warriors

Sẽ không có gì quá bất ngờ khi siêu sao Stephen Curry sẽ là nhân tố được cầm bóng và thi đấu nhiều nhất trên sân. Cầu thủ gốc Akron luôn là linh hồn trong lối chơi của Golden State Warriors kể từ khi họ mang anh về tại lượt lựa chọn thứ 7 kỳ NBA Draft 2009. Tuy nhiên siêu sao khoác áo số 30 cũng chỉ là người thường và chẳng thể cày ải hết 48 phút của trận đấu.

Steph Curry và mùa giải 2020/2021 đầy bùng nổ

Trong 12 năm thi đấu tại NBA, Stephen Curry chơi trung bình 34,3 phút mỗi trận. Điều đó đồng nghĩa với việc NHM đội bóng vùng Vịnh sẽ có khoảng gần 15 phút thấp thỏm nhìn đội nhà thi đấu mà không có cây ghi điểm lẫn phối bóng hàng đầu của mình. Đặc biệt ở hai mùa giải vừa qua với sự vắng mặt của Klay Thompson do chấn thương, quãng thời gian này thực sự trở nên bế tắc hơn bao giờ hết.

Những cái tên như Jordan Poole, Gary Payton II hay Chris Chiozza rõ ràng không thể làm bất cứ CĐV yêu sắc áo vàng xanh của California yên tâm. Minh chứng từ những con số thống kê mùa trước chỉ ra mỗi khi Stephen Curry có mặt trên sân, anh luôn giúp Warriors thắng tới 8,1 điểm, ngược lại hoàn toàn với mỗi khi Warriors cho ngôi sao khoác áo số 30 ngồi nghỉ ngơi.

Những vấn đề có thể khiến Golden State Warriors phải nhức đầu trong mùa giải mới - Ảnh 3.

Golden State Warriors thường khá bế tắc mỗi khi Stephen Curry ra nghỉ ngơi

Với động thái chọn lựa James Wiseman thay vì LaMelo Ball tại kỳ NBA Draft 2020 cùng như mang về thêm tiền phong Jonathan Kuminga ở NBA Draft 2021, rõ ràng BLĐ Warriors muốn các tay cầm bóng trẻ của mình tự trưởng thành. Nếu họ không thể làm được điều này, HLV Steve Kerr sẽ tiếp tục phải nếm trải cơn đau đầu mỗi khi Stephen Curry rời sân.

2. Khả năng tranh chấp bóng dưới bảng rổ yếu kém

Khi nói đến khả năng rebounds, Golden State Warriors của mùa giải trước nằm trong nhóm những đội bóng yếu kém bậc nhất. Xét trên tổng số lượng rebounds tại NBA mùa 2020/2021, đại diện miền Tây chỉ đứng thứ 22 trên 30 đội của giải đấu. Không những thế, khả năng rebound tấn công của họ còn thảm hại hơn khi chỉ có thể đứng đội sổ cùng với Miami Heat.

Những vấn đề có thể khiến Golden State Warriors phải nhức đầu trong mùa giải mới - Ảnh 4.

Đội bóng vùng Vịnh liên tục gặp khó trong khâu rebound

Với 8 pha rebounds tấn công mỗi trận, thầy trò Steve Kerr gần như không có cơ hội làm lại trong những đợt tấn công của họ. Với việc chỉ có James Wiseman và Kevon Looney chơi trung phong thuần, đội hình Warriors cho thấy bản thân khá thiếu sức mạnh cho cuộc chiến thể chất dưới bảng rổ. Sự bổ sung từ kinh nghiệm và sức vóc của lão tướng Andre Iguodala rõ ràng rất đáng mừng, tuy nhiên chừng ấy có lẽ chưa đủ giúp Steve Kerr bớt phần lo lắng.

Golden State Warriors lẫn bóng rổ hiện đại dần đang đi theo lối chơi tốc độ cao với sự lên ngôi của đội hình small ball. Tuy nhiên về cơ bản, khả năng kiểm soát bảng rổ vẫn là yếu tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến thành bại nơi đây. Warriors sẽ buộc phải chơi tấn công cực kỳ chuẩn xác, nếu không muốn trở thành những “bao cát” cho các đội bóng có thể hình to lớn hơn quần thảo suốt cả chiều dài trận đấu.

3. Sức khỏe là vàng

Mùa giải NBA 2020/2021 là minh chứng rõ rệt cho tầm quan trọng của một đội hình lành lặn tại NBA. Nhà vô địch Milwaukee Bucks có thể không phải đội bóng sở hữu các nhân tố đáng sợ nhất, tuy nhiên họ cho thấy mình mạnh khỏe nhất giải đấu. Hãy nhìn cách Brooklyn Nets thua tức tưởi trước "Bầy hươu" khi các trụ cột lần lượt chấn thương. Điều này khiến Kevin Durant phải gần như một mình gánh vác cả hàng công.

Những vấn đề có thể khiến Golden State Warriors phải nhức đầu trong mùa giải mới - Ảnh 5.

Đội bóng dưới trướng Steve Kerr hoàn toàn có thể sụp đổ nếu hình ảnh này tái hiện

Fan NBA ai cũng có thể nhận ra rằng sự thành bại của Golden State Warriors đến từ siêu sao khoác áo số 30 của họ. Stephen Curry giờ đây đã 33 tuổi, liệu anh còn đủ sức cày ải liên tục nhằm gánh vác cả đội như mùa giải vừa qua, nơi bản thân cũng liên tục dính chấn thương hay không? Bài học về sự sụp đổ của toàn đội kể từ sau khi “Bếp trưởng” phải nghỉ dưỡng thương cả mùa 2019/2020 vẫn còn đó.

Sự trở lại của Klay Thompson là điểm tựa vững chắc niềm tin về mùa giải thành công của Golden State Warriors. Một khi anh trở lại đẳng cấp All-Star, Warriors chắc chắn nằm trong nhóm ƯCV. Thế nhưng nếu Thompson trở lại sau mốc thời gian Giáng sinh đã định trước và thậm chí lâu hơn để tìm lại phong độ đỉnh cao. Golden State Warriors có thể sẽ giẫm chân tại chỗ. Tin tưởng vào một cầu thủ đã mắc phải hai chấn thương thuộc hàng nguy hiểm bậc nhất bóng rổ ở cả hai chân rõ ràng là canh bạc cực kỳ khó đoán.

Những vấn đề có thể khiến Golden State Warriors phải nhức đầu trong mùa giải mới - Ảnh 6.

Tin tưởng vào vào Klay Thompson là canh bạc cực kỳ khó đoán

Những điều vừa được nêu không nhằm mục đích hạ đi nhuệ khí của những NHM Golden State Warriors. Tuy nhiên cũng cần nhắc nhở cho những fan vốn đã chờ đợi khá lâu cho sự trở lại của đội bóng yêu thích rằng mùa giải 2021/2022 sẽ không hề dễ như họ nghĩ.