Không phát quốc ca, chủ tịch Mark Cuban có khả năng nhận án phạt hàng triệu USD

Mây , 19:59 07/09/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ông Mark Cuban, chủ sở hữu Dallas Mavericks đang đứng trước nguy cơ chịu phạt hàng triệu USD vì không cho quốc ca Mỹ được cử hành trên sân nhà.

Mark Cuban vốn nổi tiếng là ông chủ chịu chơi và yêu bóng rổ bậc nhất tại NBA. Ông luôn được NHM chú ý bởi những hành động và sự quan tâm rất sát sườn tới những cầu thủ trong tay mình. Tuy nhiên gần đây ông còn bị giới cầm quyền Texas để mắt do không chịu phát bài quốc ca trong các trận đấu trên sân nhà. Vị tỉ phú này có thể phải chịu án phạt do việc làm này của mình.

Chủ tịch Mark Cuban có thể phải chịu phạt hàng triệu USD bởi không chịu phát quốc ca - Ảnh 1.

Ông Mark Cuban chủ sở hữu Dallas Mavericks đang đứng trước án phạt của bang Texas

Cụ thể hơn vào ngày 1/9 theo giờ Mỹ vừa qua, bang Texas đã thông qua tới 600 điều luật mới sẽ được áp dụng tại nơi đây. Một trong số đó phải kể đến bộ luật mang tên “Bảo vệ quốc ca”. Theo đó các tổ chức chính phủ không được kí kết bất cứ hợp đồng tài chính nào với một đội thể thao chuyên nghiệp nào trừ khi đội đó chấp nhận cử hành quốc ca trước khi trận đấu bắt đầu”

Việc bài hát “Dưới lá cờ sao” không được phát tại sân vận động American Airlines Center đã không còn là chuyện mới. Bất chấp việc cử hành quốc ca đã trở thành nét truyền thống trên các sân đấu bóng rổ khắp nước Mỹ, ông chủ của Dallas Mavericks lại chọn cách làm hoàn toàn ngược lại. Kể từ trận đấu thuộc khuôn khổ vòng khởi động cho mùa giải NBA 2020/2021 với Minnesota Timberwolves vào ngày 17/12/2020, quốc ca Mỹ đã không được phát lên tại đây.

Chủ tịch Mark Cuban có thể phải chịu phạt hàng triệu USD bởi không chịu phát quốc ca - Ảnh 2.

Ông Mark Cuban cũng từng yêu cầu ban tổ chức NBA Bubble 2020 không phát bài hát này trong các trận đấu Dallas được chơi với vai trò đội nhà

Không những thế, ông Mark Cuban cũng từng yêu cầu ban tổ chức NBA Bubble 2020 không phát bài hát này trong các trận đấu Dallas được chơi với vai trò đội nhà. Phát biểu về vấn đề trên, ông Mark Cuban cho rằng bản thân cùng các cộng sự muốn dùng hành động của mình để gia tăng sự bình đẳng trong xã hội, giúp những tiếng nói thiểu số trong xã hội được lắng nghe.

“Chúng tôi luôn dành toàn bộ sự tôn trọng tới những con người có lòng nhiệt huyết với bài quốc ca lẫn yêu nước. Tuy nhiên chúng tôi cũng nghe vô cùng rõ ràng các tiếng nói cho thấy họ cảm thấy không được bài quốc ca đại diện. Bởi vậy tôi và tập thể Dallas Mavericks muốn tiếng nói đến từ những cộng đồng thiểu số đó được lắng nghe và tôn trọng bởi vì họ chưa bao giờ nhận được điều đó. Chỉ có hành động như vậy mới có thể đưa đất nước này tiến lên phía trước cũng như tìm thấy giá trị chung nhất giúp kết nối tất cả mọi người trên đất nước này với nhau”.

Chủ tịch Mark Cuban có thể phải chịu phạt hàng triệu USD bởi không chịu phát quốc ca - Ảnh 3.

Vị tỉ phú cho hay quyết định của mình đến từ ước muốn tăng cường bình đẳng xã hội

Động thái trên từ đội bóng Dallas Mavericks đã tạo ra những phản ứng rất trái ngược cả tán thành lẫn phản đối. Tuy nhiên tại Texas dường như việc làm đến từ vị tỉ phú không được đồng tình cho lắm khi nơi đây được cho là bang sở hữu lòng ái quốc bậc nhất nước Mỹ. Một trong những tiếng nói phản đối lớn nhất tới từ quyền thống đốc bang là ông Dan Patrick.

“Thưa ông Mark Cuban, quyết định hủy cử hành quốc ca trong các trận đấu của Dallas Mavericks là cú tát vào mọi người Mỹ cũng như bang Texas. Hãy bán đội bóng đi để cho những nhà ái quốc tại Texas mua lại nó. Nước Mỹ là đại diện cho những sự tự do và và mảnh đất dành cho các tấm lòng dũng cảm”, ông Dan Patrick viết trên trang Twitter cá nhân.

Chủ tịch Mark Cuban có thể phải chịu phạt hàng triệu USD bởi không chịu phát quốc ca - Ảnh 4.

Quyền thống đốc bang Texas là ông Dan Patrick phản đối nhà tỉ phú gay gắt

Nếu tiếp tục không phát quốc ca Mỹ trong các trận đấu sân nhà, ông Mark Cuban sẽ phải đối diện với mức phạt hàng triệu USD từ chính quyền bang Texas. Đến thời điểm hiện giờ vẫn chưa có quyết định chính thức nào, tuy nhiên điều này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực khi mùa giải NBA 2020/2021 sắp khởi tranh và bản thân vị tỉ phú gốc Pennsylvania không hề có bất cứ động thái nào thay đổi quyết định.