Những ngôi sao có bàn chân siêu to khổng lồ làng bóng đá

PHỤNG HIẾU , 16:43 30/12/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sở hữu bàn chân to là một lợi thế lớn nhưng nó không quyết định lối chơi và điểm mạnh của cầu thủ bóng đá.

Nwankwo Kanu - cỡ 15

Cựu tiền đạo của Arsenal đã nghỉ hưu từ 2012 nhưng kỷ lục sở hữu bàn chân to nhất vẫn chưa bị phá vỡ. Kanu đi giày cỡ 15 của Anh, tức là khoảng cỡ 49 của châu Âu.

Những ngôi sao có bàn chân siêu to khổng lồ làng bóng đá - Ảnh 1.

Kanu là cầu thủ sở hữu bàn chân to nhất

Với đôi chân lớn như vậy, thật kỳ lạ khi lối chơi của Kanu lại rất mềm mại. Anh sở hữu kỹ thuật tốt, giữ bóng tốt và có thiên hướng rê qua các hậu vệ và thủ môn trước khi đưa bóng vào lưới. Chính vì thế giới BLV tại xứ sở sương mù mới gọi Kanu là “chàng trai khổng lồ với những cú chạm tinh tế”.

Romelu Lukaku - cỡ 13,5

Từng có thời điểm bàn chân to quá cỡ của Lukaku khiến anh bị đồng đội ở Man United chọc quê. Juan Mata thậm chí còn đi thử và chụp ảnh đôi giày khổng lồ Lukaku mang trong mỗi trận đấu rồi đăng tải lên mạng xã hội.

So với thể hình, bàn chân cỡ 47 EU được xem là tương xứng với Lukaku.

Những ngôi sao có bàn chân siêu to khổng lồ làng bóng đá - Ảnh 2.

Cũng sở hữu đôi bàn chân to nhưng lối chơi của Lukaku lại thiên về sức mạnh

Peter Crouch, Zlatan Ibrahimovic, Jack Butland và Fraser Forster - cùng cỡ 12

Tiền đạo Crouch và Ibrahimovic sở hữu đôi bàn chân to, họ đi giày cỡ 12 của Anh, tương đương cỡ 45 châu Âu. Mặc dù cao lớn nhưng họ thường có những pha xử lý rất tinh tế.

Trong khi đó, bàn chân to của Butland và Forster giúp họ tăng tốc nhanh hơn trong những pha lao ra cản phá bóng giải nguy cho khung thành đội nhà.

Những ngôi sao có bàn chân siêu to khổng lồ làng bóng đá - Ảnh 3.

Ibrahimovic từng lập siêu phẩm vào lưới ĐT Anh bằng đôi bàn chân quá cỡ của mình

Cody Gakpo - cỡ 12

Ngôi sao mới cập bến Liverpool đi giày cỡ 12 Anh, 45 châu Âu. Gakpo là một trong những cầu thủ toàn diện hiếm có của làng bóng đá thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

Đôi chân to lớn của Gakpo giúp anh thực hiện hầu hết những kỹ thuật cần thiết của một cầu thủ chạy cánh, bao gồm rê bóng, tạt bóng. Ở World Cup 2022 vừa qua, người ta còn được chứng kiến những cú dứt điểm hiểm hóc được sao trẻ người Hà Lan thể hiện bằng đôi bàn chân ấy.

Những ngôi sao có bàn chân siêu to khổng lồ làng bóng đá - Ảnh 4.

Chân của Gakpo cũng thuộc hàng "quá cỡ"

Thibaut Courtois - cỡ 11

Bàn chân to của Courtois (cỡ 11 Anh, 44 châu Âu) là công cụ hữu hiệu giúp thủ thành người Bỉ thực hiện những pha cứu thua tầm thấp. Chúng cũng giúp Courtois dễ dàng thực hiện những pha lao ra khép góc đầy tốc độ.

Paul Pogba - cỡ 10,5

Cầu thủ người Pháp từng được mệnh danh là “bạch tuộc đen”. “Xúc tu” chân của anh dài và có kích cỡ 10,5 Anh, tức là khoảng 43,5 châu Âu.

Thời còn chơi đỉnh cao, Pogba với đôi bàn chân to lớn của mình nổi tiếng là một tiền vệ sở hữu kỹ thuật thượng thừa. Anh cũng rất mạnh ở những đường phất bóng dài và sút xa.

Những ngôi sao như Neymar hay Ronaldo cỡ chân bao nhiêu?

Bàn chân Ronaldo được liệt vào dạng khá to so với đồng nghiệp (cỡ 42 châu Âu), nhưng nó vẫn hơi bé nếu so với chiều cao 1m87 của anh. Ngược lại, Neymar không quá cao nhưng lại có đôi bàn chân tương đối lớn (cỡ 41 châu Âu). Nhiều chuyên gia còn nhận định rằng chỉ cần to hơn một chút nữa, chân của Neymar sẽ khiến anh mất cân bằng trong những pha đi bóng kỹ thuật.

Sự “lệch nhịp” này sau cùng không được nhắc đến nhiều vì ai cũng biết Ronaldo và Neymar đã làm được gì với chúng. Ronaldo hiện là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới, là đối trọng của Lionel Messi. Còn Neymar vẫn là cầu thủ duy nhất trong suốt 10 năm qua đủ khả năng vươn tầm Ronaldo, Messi.