Những dự đoán táo bạo về làng MMA trong năm 2022: McGregor lẫn Jon Jones đều gặp khó, Usman tiếp tục bay cao

AB , 10:05 01/01/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Conor McGregor đối mặt với nhiều thử thách trong chặng đường sắp tới tại làng MMA.

Năm cũ đã khép lại và một năm 2022 đầy hứa hẹn đã mở ra. Tại thời khắc chuyển giao này, hãy cùng nhau đưa ra dự đoán về những điều đặc biệt sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Kamaru Usman sẽ phá kỷ lục của huyền thoại Anderson Silva

Usman vẫn đang vô đối tại hạng bán trung của UFC với chuỗi 15 trận toàn thắng. Nhờ thành tích ấn tượng này, võ sĩ 34 tuổi trở thành nhà vô địch của giải đấu trước khi có 5 lần bảo vệ đai vô địch thành công.

Năm 2022, bên cạnh việc tiếp tục duy trì triều đại, Usman còn hướng tới việc phá kỷ lục 16-0 của Silva để trở thành tay đấm có chuỗi thắng dài nhất lịch sử giải đấu. Nếu chơi đúng phong độ, đây là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của Usman.

Tay đấm đến từ Nigeria đã có một năm 2021 vô cùng bận rộn, ba lần bảo vệ đai thành công trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 11, hai trong số này đến từ những pha kết liễu. Nhiều trang tin lớn đánh giá Usman là võ sĩ xuất sắc nhất năm ngoái.

Sau quãng thời gian bận rộn, Usman có thể sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại vào giữa năm. Dù vậy, Usman vẫn thừa thời gian để xong 2 trận trong năm. Đã vượt qua hầu hết những ứng viên ở hạng bán trung, cái tên nào đủ sức thách thức Usman?

Lúc này, nhiều khả năng Leon Edwards sẽ được chọn. Đó cũng có thể là Belal Muhammad. Một cái tên rất đáng chú ý là Khamzat Chimaev. Tuy nhiên, Chủ tịch Dana White thừa nhận võ sĩ người Thụy Điển cần thêm thời gian. Chimaev có thể đấu thêm từ 1 đến 2 trận nữa trước khi tìm cơ hội thách thức Usman vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2023.

Những dự đoán táo bạo về làng MMA trong năm 2022: McGregor lẫn Jon Jones đều gặp khó, Usman tiếp tục bay cao - Ảnh 1.

Conor McGregor và Jon Jones tiếp tục gặp khó

Có rất nhiều màn tái xuất đáng chờ đợi sẽ diễn ra trong năm 2021. Tuy nhiên, hãy dành sự chú ý cho Conor McGregor và Jon Jones - hai ngôi sao hàng đầu của giải đấu.

Hãy bắt đầu với trường hợp của McGregor, người vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương gãy chân gặp phải trong kèo đấu với Dustin Poirier hồi tháng 7 năm ngoái. Theonhận định của McGregor lẫn Chủ tịch Dana White, nhiều khả năng tay đấm người Ireland sẽ trở lại vào mùa hè tới. Chặng đường phía trước dành cho cựu vương sẽ không hề dễ dàng.

Lúc này, McGregor đang có chuỗi 0-2 và chưa thắng bất kỳ trận đấu nào ở hạng nhẹ trong vòng hơn 5 năm qua. Phong độ ngày tái xuất của võ sĩ 33 tuổi cũng bị đặt dấu hỏi. Chấn thương gãy chân từng hủy hoại sự nghiệp Anderson Silva, với McGregor, dù chấn thương nhẹ hơn nhưng ảnh hưởng chắc chắn là điều không thể tránh khỏi.

Để 2022 không phải một năm thảm họa, McGregor cần chọn đối thủ vừa tầm ngày tái xuất trước khi theo đuổi những đối thủ lớn. Dù vậy, McGregor có thể sẽ không làm điều này. Tay đấm người Ireland đang gọi tên nhà vô địch trong quãng thời gian gần đây.

Những dự đoán táo bạo về làng MMA trong năm 2022: McGregor lẫn Jon Jones đều gặp khó, Usman tiếp tục bay cao - Ảnh 2.

Jon Jones cũng đang rơi vào thế khó. Tuy nhiên, câu chuyện của Jon Jones lại rất khác so với McGregor. Không phải nhận những trận thua nhưng Jones lại ngồi ngoài quãng thời gian quá lâu. Tháng 2 này là tròn 2 năm kể từ lần cuối Jones thi đấu trong lồng bát giác. Tương lai của nhà cựu vô địch vẫn đang bỏ ngỏ khi những mâu thuẫn với UFC vẫn tồn tại. Dù vậy, tín hiệu tích cực xuất hiện khi cách đây chưa lâu, Jones khẳng định sẽ trở lại sàn đấu trong năm nay.

Mục tiêu Jones nhắm tới không gì khác ngoài trận tranh đai. Đó là lý do tay đấm 34 tuổi từ chối thượng đài cùng Stipe Miocic hồi cuối năm ngoái. Ngày 22/1, Francis Ngannou và Ciryl Gane sẽ bước vào trận tranh đai hạng nặng. Jones cho biết muốn đấu với người thắng cặp đấu này. Nếu kịch bản trên xảy ra, đây sẽ là một cuộc đối đầu tiềm ẩn cực kỳ nhiều rủi ro với Jones.

Không ai biết một Jones tăng thêm khoảng 20kg sẽ trình diễn thế nào trên sàn đấu. Bên cạnh đó, quãng thời gian dài không thi đấu chắc chắn ảnh hưởng phần nào tới cảm giác võ đài của Jones. Chưa kể Ngannou hay Gane đều là những cái tên cực kỳ khó nhằn, đủ sức khiến Jones gặp trái đắng.

Những dự đoán táo bạo về làng MMA trong năm 2022: McGregor lẫn Jon Jones đều gặp khó, Usman tiếp tục bay cao - Ảnh 3.

Trận đấu thứ 4 sẽ xuất hiện tại UFC

Giải MMA lớn nhất hành tinh đã chứng kiến rất nhiều cặp đối đầu đáng nhớ, kéo dài tới trận trilogy. Tuy nhiên, trận đấu thứ 4 giữa 2 võ sĩ chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu. Tuy nhiên, trong năm 2022, điều này có thể sẽ xuất hiện.

Hãy nhìn vào sự kiện UFC 270 vào tháng 1, nơi Brandon Moreno có trận thứ 3 cùng cựu vương Deiveson Figueiredo. Trải qua 2 trận đấu đầu tiên, Moreno đang chiếm ưu thế với một hòa và một thắng. Nhưng nếu Figueiredo có thể phục thù thành công ở trận đấu tới và giành lại đai hạng ruồi, việc tổ chức kèo thứ 4 là cần thiết để tìm ra cái tên chiến thắng cuối cùng.

Bên cạnh đó, cặp đấu giữa Alexander Volkanovski và Max Holloway tại hạng lông cũng được dự đoán có thể kéo nhau tới trận thứ 4. Volkanovski đã thắng sít sao ở 2 trận đầu tiên giữa đôi bên. Lúc này, đôi bên rục rịch lên đài để hoàn tất kèo trilogy. Trong trường hợp Holloway có thể phục thù thành công, Volkanovki cần được trao cơ hội để đòi lại những gì đã mất.

Kèo thứ 4 sớm nhất các fan có thể thấy tại UFC là ở cặp Dustin Poirier và Conor McGregor. Cả hai đã đấu với nhau 3 trận và tỷ lệ thắng 2-1 nghiêng về phía "Kim cương". Dù vậy, việc McGregor thua do gãy chân ở trận thứ 3 khiến các bên cho rằng ân oán vẫn chưa thể kết thúc. Liệu UFC sẽ tiếp tục theo đuổi trận đấu này?

Poirier hạ đo ván McGregor ở trận đấu thứ 2

Kayla Harrison trở lại PFL

Harrison đang là võ sĩ tự do đáng chú ý nhất tại làng MMA vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tương lai của cô vẫn chưa có gì chắc chắn.

Năm ngoái, Harrison kết thúc hợp đồng với PFL sau khi bảo vệ thành công đai vô địch hạng nặng. Cô quyết định không vội tái ký và dành thời gian để cân nhắc các khả năng. Tương lai, Harrison có thể chuyển sang Bellator để đấu trận superfight cùng Cris Cyborg. Bên cạnh đó, nữ tay đấm 31 tuổi cũng có thể tới giải MMA lớn nhất thế giới UFC nhằm gây dựng sự nghiệp.

Tuy nhiên, nếu xét về mặt tổng thể, trở lại với PFL vào lúc này là một lựa chọn không tồi dành cho Harrison. Tại PFL, Harrison vẫn là ứng viên số 1 cho phần thưởng trị giá 1 triệu USD. Bên cạnh đó, cô cũng có cơ hội kiểm tra khả năng bằng màn so tài với Julia Budd - bản hợp đồng mới tới từ PFL. Một điều đặc biệt khác là cô vẫn sẽ trở thành võ sĩ từ do vào cuối năm 2022.

Tới Bellator, Harrison không có nhiều đất diễn bởi ngoài Cyborg, các võ sĩ nữ còn lại chỉ ngang ngửa hoặc thậm chí kém hơn PFL. UFC thì khả dĩ hơn bởi danh tiếng của giải đấu. Tuy nhiên, khi Amanda Nunes chịu trận thua sốc trước Julianna Pena và dự định làm "tập 2" với đối thủ này, Harrison có thể ngồi lại, chờ diễn biến tiếp theo tại đây.

Những dự đoán táo bạo về làng MMA trong năm 2022: McGregor lẫn Jon Jones đều gặp khó, Usman tiếp tục bay cao - Ảnh 5.

Cabin bình luận của UFC sẽ xuất hiện một BLV nữ

Laura Sanko từng bày tỏ nguyện vọng có một vị trí trong cabin bình luận của UFC. Điều này có thể thành hiện thực trong năm 2022.

Năm vừa qua, Sanko đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn dắt tại chương trình Dana White's Conterder Series. Những phản hồi tích cực cô nhận được có thể sẽ thuyết phục ông trùm Dana White làm mới phòng bình luận. Nếu được nhận, cô sẽ là lựa chọn không tồi cho những ngày Fight Night diễn ra.

Lúc này, dàn bình luận của UFC ở các sự kiện Fight Night khá đông đảo với những cái tên như Michael Bisping, Paul Felder, Daniel Cormier hay Dominick Cruz. Nhưng sự xuất hiện của Sanko có thể tạo một làn gió mới cho giải đấu. Có tới 42 sự kiện của UFC dự kiến diễn ra trong năm nay. Sanko sẽ rất hài lòng nếu được giao nhiệm vụ cầm trịch một trong số các sự kiện này.

Những dự đoán táo bạo về làng MMA trong năm 2022: McGregor lẫn Jon Jones đều gặp khó, Usman tiếp tục bay cao - Ảnh 6.

 

https://sport5.vn/nhung-du-doan-tao-bao-ve-lang-mma-trong-nam-2022-mcgregor-lan-jon-jones-deu-gap-kho-usman-tiep-tuc-bay-cao-20220101074848591.htm