Nhật hoàng có thể tránh nói từ "chúc mừng" trong bài phát biểu khai mạc Olympic 2020

HUY TRƯỞNG , 03:26 21/07/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Hoàng đế Nhật Bản, ông Naruhito có thể sẽ tránh sử dụng từ "chúc mừng" hoặc các thuật ngữ tương tự trong bài phát biểu của mình khi ông đến tham dự lễ khai mạc Olympic.

Mới đây, một quan chức chính phủ đã tiết lộ với giới truyền thông "xứ Phù Tang" rằng, Hoàng đế Nhật Bản, ông Naruhito có thể sẽ tránh sử dụng từ "chúc mừng" hoặc các thuật ngữ tương tự trong bài phát biểu của mình khi ông đến tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè.

Nhật hoàng có thể sẽ tránh nói từ "ăn mừng" trong bài phát biểu khai mạc Olympic 2020 - Ảnh 1.

Nhật Hoàng Naruhito sẽ tham dự buổi lễ khai mạc Olympic

Với sự hoành hành của đại dịch COVID-19 tại Nhật Bản và trên toàn thế giới, chính phủ và ban tổ chức đang lên kế hoạch loại bỏ những từ ngữ thường được sử dụng trong lễ khai mạc của các kỳ Olympic trước đó.

Cơ quan Hoàng gia cho biết, Nhật hoàng chắc chắn sẽ tham dự lễ khai mạc Thế vận hội khi các khâu chuẩn bị cho sự kiện thể thao mang tính toàn cầu này đang bước vào giai đoạn cuối cùng.

Tuy nhiên, Hoàng hậu Masako sẽ không có mặt để tham gia buổi lễ vào thứ sáu tại Sân vận động Quốc gia. Nguyên nhân là bởi ban tổ chức muốn giảm tối đa số lượng người có mặt để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Nhật hoàng có thể sẽ tránh nói từ "ăn mừng" trong bài phát biểu khai mạc Olympic 2020 - Ảnh 2.

Hoàng hậu Masako sẽ không tham dự lễ khai mạc

Điều lệ Olympic quy định, nguyên thủ quốc gia của nước chủ nhà phải đứng ra tuyên bố khai mạc Thế vận hội. Nó còn liệt kê các ví dụ về cách thức tuyên bố khai mạc trong đó phải có từ "chúc mừng". Tuy nhiên, các nhà chức trách Nhật Bản đang cố gắng hạn chế để không sử dụng những từ gợi lên sự tưng bừng, vui vẻ. 

Điều lệ này cũng quy định rằng "nội dung liên quan và chi tiết kịch bản, lịch trình và chương trình của buổi lễ phải được trình lên cho IOC phê duyệt trước".

Cơ quan này cũng cho biết Nhật hoàng sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, ông Thomas Bach vào chiều thứ năm tại Cung điện Hoàng gia. Chỉ là cuộc trò chuyện thông thường, không có "bữa cơm thân mật" nào cả. Có thể vào chiều thứ sáu, trước khi tiến hành lễ khai mạc, Nhật hoàng sẽ gặp gỡ các quan chức nước ngoài.

Nhật hoàng có thể sẽ tránh nói từ "ăn mừng" trong bài phát biểu khai mạc Olympic 2020 - Ảnh 3.

Olympic sẽ khởi tranh trong điều kiện không có khán giả

Hoàng đế Naruhito là vị hoàng đế thứ ba của "đất nước mặt trời mọc" chấp nhận vai trò người bảo trợ danh dự và là người đầu tiên đảm nhận vai trò này cho cả Thế vận hội và Paralympic.

Cha của ông, Nhật hoàng Akihito, tuyên bố khai mạc Thế vận hội mùa đông Nagano 1998. Trong khi đó ông nội của ông, Nhật hoàng Hirohito, tuyên bố bắt đầu cả Thế vận hội mùa hè Tokyo 1964 và Thế vận hội mùa đông Sapporo 1972.