Nguyên Mạnh phải uống thuốc giảm đau trước trận đấu gặp Nhật Bản

HIẾU LƯƠNG , 13:06 30/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thủ môn Nguyên Mạnh gặp chấn thương đầu gối trước trận gặp Nhật Bản tối 29/3.

Trước trận đấu, Nguyên Mạnh được kiểm tra chấn thương và vẫn đủ thể trạng thi đấu nhưng anh vẫn uống thêm thuốc giảm để đạt thể trạng tốt nhất có thể. Nguyên Mạnh không muốn bỏ lỡ trận đấu cuối cùng vòng loại 3 World Cup 2022.

Thủ môn sinh năm 1991 giữ sạch lưới trong hiệp 1 nhưng đến phút 54, anh bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho Maya Yoshida băng vào đá bồi gỡ hoà. Nguyên Mạnh nhận lỗi về sai lầm và bày tỏ sự tiếc nuối sau trận.

"Bàn thắng mà tuyển Nhật Bản không được công nhận giúp tinh thần toàn đội tốt hơn. 20 phút cuối, chúng tôi bảo nhau nỗ lực cao nhất để bảo vệ thành quả", Nguyên Mạnh chia sẻ.

Nguyên Mạnh phải uống thuốc giảm đau trước trận gặp Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ môn Nguyên Mạnh trong trận Nhật Bản 1-1 Việt Nam tối 29/3

Dù mắc lỗi, Nguyên Mạnh vẫn được đánh giá là một trong những  cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh có 7 tình huống cản phá, chỉ một lần bị đánh bại khi đối mặt 23 cú sút từ phía Nhật Bản.

Theo Sofacore, Nguyên Mạnh được chấm 8,1 điểm, cao nhất trận. Hai cầu thủ ghi bàn là Nguyễn Thanh Bình và Maya Yoshida chỉ được chấm 7,4 và 7,6 điểm.

Phút 89, Ueda đưa bóng vào lưới tuyển Việt Nam nhưng mắc lỗi việt vị. Tình huống đổ người cũng khiến Nguyên Mạnh bị đau và phải rời sân nhường chỗ cho Văn Lâm.

Sau trận, một số ý kiến cho rằng Nguyên Mạnh giả vờ bị đau để tạo điều kiện cho Văn Lâm vào sân. Tuy nhiên, thủ môn người Nghệ An bị đau thật. Cùng với việc nắm rõ chấn thương trước trận, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu Văn Lâm khởi động và sẵn sàng vào sân bất cứ lúc nào nếu Nguyên Mạnh bị đau và không thể thi đấu.

Nguyên Mạnh được triệu tập trở lại tuyển Việt Nam từ AFF Cup 2020. Anh nắm lấy cơ hội Văn Lâm chấn thương và lấy vị trí số 1 từ thủ môn Tấn Trường. Kể từ đó, anh nhận được sự tín nhiệm cao nhất từ ban huấn luyện.

Trước đây, Nguyên Mạnh là lựa chọn số 1 dưới thời HLV Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, sai lầm ở bán kết lượt về AFF Cup 2016 với Indonesia tại sân Mỹ Đình khiến anh đánh mất vị thế.

Sau này, HLV Park Hang-seo lên nắm đội và thường gọi Văn Lâm, Tuấn Mạnh, Văn Cường, Bùi Tiến Dũng, Tấn Trường, Văn Hoàng, Văn Toản. Phải đến AFF Cup 2020, khi những lựa chọn hàng đầu chấn thương, ông mới gọi trở lại Nguyên Mạnh và bị chinh phục bởi chất lượng của anh.

Nguyên Mạnh sinh năm 1990, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ SLNA. Hiện tại, anh đang là thủ môn số 1 CLB Viettel, thường xuyên được thi đấu và sở hữu phong độ ổn định.

https://sport5.vn/nguyen-manh-phai-uong-thuoc-giam-dau-truoc-tran-dau-gap-nhat-ban-20220330130139517.htm