Tắt điện trước tuyển Việt Nam, "Messi Nhật Bản" bị báo Tây Ban Nha chỉ trích

Thành Đạt , 09:10 30/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

"Messi Nhật Bản" Takefusa Kubo thi đấu mờ nhạt và bị thay ra trong hiệp 2 trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Nhật Bản tại vòng loại 3 World Cup 2022 tối 29/3.

Tiền vệ Takefusa Kubo là 1 trong 9 thay đổi lớn của tuyển Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại 3 World Cup 2022 với tuyển Việt Nam. Được gọi là "Messi Nhật Bản" và đang thi đấu tại Mallorca theo dạng cho mượn từ Real Madrid, hiển nhiên cầu thủ 20 tuổi nhận được nhiều kỳ vọng.

Nhưng trái với kỳ vọng này, Kubo đã thi đấu thiếu hiệu quả và phải rời sân trong hiệp 2. Tờ AS của Tây Ban Nha đã không ngần ngại chỉ trích tài năng trẻ Nhật Bản. "Nhật Bản mất niềm tin vào Kubo" là tiêu đề mà ký giả Javier Silles này đã dùng cho bài viết đánh giá màn thể hiện của anh tối qua.

Kubo xuất phát chính nhưng đóng góp rất hạn chế, anh bỏ lỡ 2 cơ hội dứt điểm với những cú sút yếu ớt và gần như không thể kết thúc những pha bóng mà anh khởi xướng. Hiệp 2 anh di chuyển vào trung lộ nhiều hơn và có chút khởi sắc, nhưng là chưa đủ để khẳng định bản thân.

Thông số cho thấy sự thiếu hiệu quả này, cầu thủ Mallorca thi đấu 62 phút, chạm bóng 46 lần, chuyền chính xác 69% và mất bóng đến 14 lần.

Tắt điện trước tuyển Việt Nam, "Messi Nhật Bản" bị báo Tây Ban Nha chỉ trích - Ảnh 1.

Takefusa Kubo đi bóng qua Tuấn Anh trong trận tuyển Nhật Bản vs tuyển Việt Nam tối 29/3 (Ảnh: Getty)

Tiền vệ trưởng thành từ lò La Masia này từng là tâm điểm chú ý không thua kém cầu thủ Liverpool Takumi Minamino, đặc biệt là sau Olympic Tokyo 2020. Tại giai đoạn 1 của vòng loại 3 World Cup 2022, khi mà tuyển Nhật Bản chông chênh sau trận thua tuyển Oman trên sân nhà, chính Kubo là nhạc trưởng trong chiến thắng tối thiểu trước tuyển Trung Quốc để làm dịu bớt những chỉ trích lên HLV Moriyasu.

Nhưng chấn thương sau trận đấu đó khiến anh phải nghỉ dài hạn và mới trở lại tuyển Nhật Bản ở đợt tập trung cuối năm 2021, đầu 2022. Dường như Kubo vẫn cần thêm thời gian để lấy lại phong độ.

Nhưng dưới góc nhìn của cây bút tờ AS, Kubo đã đánh mất niềm tin nơi người thầy và sự hiện diện của anh trong tâm trí người hâm mộ Nhật Bản đã dần phai. Cơ hội thể hiện cho Kubo trước tuyển Việt Nam mong manh nhất bảng, hoá ra lại là 1 trong những trận đấu khó khăn nhất với anh và các đồng đội từ đầu giải.

Họ để thủng lưới trước từ cú đánh đầu của Thanh Bình trong hiệp 1 khiến ông Moriyasu mất kiên nhẫn với nhóm cầu thủ mới và phải thay các trụ cột như Junya Ito, Hidemasa Morita vào nhằm tìm chiến thắng. Nhưng hàng thủ của tuyển Việt Nam đã chơi quyết tâm và kết thúc giải đấu bằng 1 kết quả có điểm.

Trong họp báo sau trận đấu, HLV Moriyasu đã nói rằng sẽ kiểm tra phong độ các cầu thủ thường xuyên từ đây đến vòng chung kết World Cup 2022. Người ta đã thấy ông thẳng tay không triệu tập Ritsu Doan đang có phong độ chói sáng với lí do chấn thương, khiến anh này phải ngỡ ngàng trên mạng xã hội. Takefusa Kubo cần làm việc nhiều hơn nữa nếu không muốn ngồi nhà nhìn các đồng đội thi đấu và cảm thán qua điện thoại

https://sport5.vn/tat-dien-truoc-tuyen-viet-nam-messi-nhat-ban-bi-bao-tay-ban-nha-chi-trich-20220330084731867.htm