Nguyễn Huy Hoàng vã mồ hôi khi dự Lễ xuất quân SEA Games 31

Lệ Giang , 18:36 29/04/2022 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cảm thấy lo lắng khi đại diện cho các vận động viên tham dự SEA Games 31 phát biểu trong buổi Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam tổ chức tại Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia ngày 28/4.

Nguyễn Huy Hoàng: "Gạt qua lo lắng để thể hiện sự quyết tâm'' trong buổi lễ xuất quân dự SEA Games 31 - Ảnh 1.

Tối ngày 28/4 tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân cho hơn 1000 vận động viên và huấn luyện viên tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Nguyễn Huy Hoàng vinh dự đại diện cho các vận động viên tranh tài tại SEA Games 31 đọc lời tuyên thệ

Nguyễn Huy Hoàng: "Gạt qua lo lắng để thể hiện sự quyết tâm'' trong buổi lễ xuất quân dự SEA Games 31 - Ảnh 2.

Chia sẻ về cảm xúc là vận động viên đại diện đọc lời tuyên thệ, Huy Hoàng cho biết :"Mình cảm thấy rất run và lo lắng khi đứng trước Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và các lãnh đạo ban ngành. Tuy nhiên, khi lên phát biểu, mình phải vượt qua nỗi sợ đó để truyền cảm hứng tới các vận động viên khác, đồng thời thể hiện sự quyết tâm giành được thành tích cao nhất của bản thân tại SEA Games 31 lần này"

Vì lo lắng, Huy Hoàng đã chuẩn bị rất kỹ cho phần phát biểu của mình trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu

Nguyễn Huy Hoàng: "Gạt qua lo lắng để thể hiện sự quyết tâm'' trong buổi lễ xuất quân dự SEA Games 31 - Ảnh 4.

Thời tiết Hà Nội những ngày này rất oi bức, sau bài phát biểu của mình, kình ngư người Quảng Bình đã đổ rất nhiều mồ hôi, anh liên tục phải dùng cuốn sổ để quạt mát

Nguyễn Huy Hoàng: "Gạt qua lo lắng để thể hiện sự quyết tâm'' trong buổi lễ xuất quân dự SEA Games 31 - Ảnh 5.

Ngoài ra, Huy Hoàng cũng chia sẻ hiện tại anh đã sẵn sàng tự tin đối mặt với những thử thách sắp tới và không gặp phải bất cứ áp lực nào

Nguyễn Huy Hoàng: "Gạt qua lo lắng để thể hiện sự quyết tâm'' trong buổi lễ xuất quân dự SEA Games 31 - Ảnh 6.

Tại SEA Games 31, không có sự góp mặt của đàn chị Ánh Viên, trọng trách đặt trên vai Huy Hoàng là rất lớn. Kình ngư sinh năm 2000 đặt mục tiêu đoạt 3 huy chương vàng ở các nội dung 400m, 800m, 1500m và phá được kỷ lục của bản thân ở đại hội lần này

Nguyễn Huy Hoàng: "Gạt qua lo lắng để thể hiện sự quyết tâm'' trong buổi lễ xuất quân dự SEA Games 31 - Ảnh 7.

Sau SEA Games 31 , Huy Hoàng và đội tuyển bơi sẽ tiếp tục có chuyến tập huấn tại Hungary để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD)

Cuối buổi lễ xuất quân, các vận động viên tạo dáng chụp ảnh thể hiện sự quyết tâm cao nhất cho Đại hội thể thao sắp diễn ra vào tháng 5 tới 

 Ảnh: Lệ Giang

https://sport5.vn/nguyen-huy-hoang-va-mo-hoi-khi-du-le-xuat-quan-sea-games-31-20220429161843438.htm