Ngôi sao Zach LaVine vắng mặt hai tuần do Covid-19, Chicago Bulls lo “sốt vó”

Mây , 18:59 16/04/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chicago Bulls sẽ mất đi ngôi sao số một Zach LaVine của mình do chủng virus quái ác Covid-19.

Theo thông tin mới nhất đến từ cây bút uy tín Adrian Wojnarowski của hãng thông tấn ESPN, Zach LaVine đã được đưa vào diện cách ly Covid-19. Theo như quy định tại NBA trong mùa giải 2020/2021, bất cứ phát hiện nào liên quan tới xét nghiệm dương tính hay tiếp xúc gần với các ca bệnh Covid-19 nào cũng sẽ phải cách ly trong vòng ít nhất 10 tới 14 ngày.

Ngôi sao Zach LaVine vắng mặt hai tuần do Covid-19, Chicago Bulls lo “sốt vó” - Ảnh 1.

Dòng tweet của ký giả Adrian Wojnarowski

Cho đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin rõ ràng về việc ngôi sao sinh năm 1995 đã mắc phải Covid-19 hay tiếp xúc gần với ca bệnh. Thế nhưng thời gian rời xa sân bóng tối thiểu 10-14 ngày của anh sẽ là đòn rất đau cho tham vọng giành vé dự Playoffs lần đầu tiên sau 3 năm vắng bóng nơi Chicago Bulls. 

Trong trường hợp may mắn nhất khi Zach LaVine không mắc bệnh và trở lại sớm, anh cũng phải bỏ lỡ 7 đến 9 trận. Chicago Bulls sẽ phải gặp rất nhiều đối thủ khó chịu trong quãng thời gian này như Boston Celtics, Charlotte Hornets, Miami Heat, New York Knicks và Milwaukee Bucks.

Ngôi sao Zach LaVine vắng mặt hai tuần do Covid-19, Chicago Bulls lo “sốt vó” - Ảnh 2.

Chằng đường khó khăn sắp tới của Bulls sẽ không có sự phục vụ của Zach LaVine

Giữa tình cảnh Bulls đang bị bám rất sát phía sau lưng, Zach LaVine chính là niềm hi vọng lớn nhất. Thiếu đi anh, nhiều khả năng đội chủ sân United Center sẽ phải xây dựng lối chơi xung quanh trung phong mới cập bến là Nikola Vucevic cũng như đặt niềm tin nơi tay cầm bóng trẻ Coby White. 

Tuy nhiên hi vọng cũng là vô cùng mong manh khi kể cả có Zach LaVine thi đấu, Chicago Bulls vẫn phải nhận chuỗi trận hết sức bết bát thời gian vừa qua. Tại 10 trận đấu gần nhất, đại diện miền Đông đã để thua tới 7 lần cũng như đang thua thông 4 trận liền. Khoảng cách dẫn trước 1 chiến thắng ít ỏi hiện tại giữa vị trí thứ 10 và 11 nhiều khả năng sẽ bị san lấp ngày Zach LaVine trở lại.

Ngôi sao Zach LaVine vắng mặt hai tuần do Covid-19, Chicago Bulls lo “sốt vó” - Ảnh 2.

Mất đi Zach LaVine, Chicago Bulls sẽ phải trông cậy vào Nikola Vucevic

Cầu thủ khoác áo số 8 đang là vì sao sáng nhất tại thành phố lộng gió. Zach LaVine hiện có mùa giải thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Anh sở hữu dòng thông số cực kỳ đáng nể với trung bình 27,5 điểm, 5 rebounds, 5 kiến tạo đi kèm hiệu suất 50,6% vô cùng ấn tượng. Khi có Zach LaVine trên sân, Chicago Bulls có cho mình một cầu thủ đa năng với khả năng tạo áp lực lên rổ từ mọi vị trí trên sân. 

Sở hữu tốc độ, sự khéo léo và sức bật hiếm có, ít có cầu thủ nào có đủ khả năng cản anh đột phá rổ. Thế nhưng chỉ cần để ngôi sao gốc Tây Bắc có chút khoảng trống, họ ngay lập tức sẽ bị trừng phạt bởi khả năng nhảy ném cực chuẩn xác. Con số hiệu suất lên tới 41,6% ngoài vạch ba điểm nói lên tất cả.

Trong 53 lần xuất trận, Zach LaVine đã cống hiến tới 23 màn trình diễn trên 30 điểm cho NHM. Trong đó không thể quên được những trận đấu bùng nổ như hủy diệt Pelicans bằng 46 điểm hay kỷ lục cá nhân 50 điểm trước Hawks. Một điều hết sức quan trọng nữa đến từ sự bền bỉ của ngôi sao 26 tuổi. Trong 4 mùa giải gần đây nhất, anh bị những chấn thương hành hạ khiến bản thân không thể thi đấu quá 75% số trận của mùa giải. Cho đến nay, Zach LaVine đã ra sân tới 53 trên tổng 54 trận đã qua của Bulls.

Zach LaVine tỏa sáng trong mùa giải 2020/2021

"Đang hay thì đứt dây đàn", đó chính là tình cảnh hiện tại của Zach LaVine. Với kỳ nghỉ không mong muốn do con virus quái ác dành tặng ngôi sao 26 tuổi, Chicago Bull thực sự sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở chặng đường tới. Họ cần phải chiến đấu hơn 100% khả năng nếu thực sự muốn thi đấu tại Playoffs năm nay. 

Thầy trò Billy Donovan cần nhìn sang tấm gương Los Angeles Lakers khi thiếu vắng cả LeBron James lẫn Anthony Davis nhưng vẫn đủ khả năng trụ vững trên BXH. Hi vọng Zach LaVine sẽ sớm được trở lại sân bóng và có thể đưa Chicago Bulls trở lại Playoffs lần đầu kể từ 2017.