Niềm hy vọng cuối đường hầm của Boston Celtics mang tên Jayson Tatum

Mây , 14:55 15/04/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tháng 4 chứng kiến màn quay trở lại mạnh mẽ của Boston Celtics dưới sự dẫn dắt của Jayson Tatum.

Vào ngày 13/4 theo giờ Mỹ vừa qua, Jayson Tatum đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tuần thứ 2 tháng 4 của miền Đông. Niềm vui trên có lẽ là động lực chính giúp chàng trai trẻ tiếp tục đưa Boston Celtics tới chiến thắng thứ 4 liên tiếp.

Đặc biệt trong chiến thắng quan trọng trước Portland Trail Blazers, cầu thủ mang áo số 0 chính là người có pha ghi điểm kết thúc trận đấu. Jayson Tatum thực sự đang là ngọn đuốc soi đường cho đoàn binh dưới trướng Brad Stevens.

Niềm hi vọng cuối đường hầm của Boston Celtics mang tên Jayson Tatum - Ảnh 1.

Màn trình diễn rực cháy của Jayson Tatum giúp anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tuần

Ngay sau trận đấu, ngôi sao số một Blazers là Damian Lillard đã dành những lời có cánh cho hậu bối bên phía Celtics. Chia sẻ với đài truyền hình NBC, ngôi sao gốc California cho hay:

“Tôi đã xem nhiều băng hình buổi tập của cậu ấy. Tôi biết Tatum tập luyện chăm chỉ mỗi ngày. Tích tiểu thành đại, các buổi tập kia sẽ giúp bạn có những khoảnh khắc như đêm nay. Mọi thứ bắt đầu từ việc tôi ném trượt một tình huống đáng lẽ ra phải vào. Thế rồi bóng đến tay Tatum và cậu ta thành công. Với tôi, đó không gì khác ngoài dấu hiệu của sự trưởng thành và trình độ đã lên cao nơi Tatum. Mỗi khi ai đó chừa cho bạn cơ hội, đừng chần chừ mà hãy giành ngay lấy. Thực lòng phải dành lời khen cho cậu ấy vì cái đầu lạnh lùng cũng như sự trưởng thành”.

Niềm hi vọng cuối đường hầm của Boston Celtics mang tên Jayson Tatum - Ảnh 2.

Siêu sao Damian Lillard tỏ ra cực kỳ tôn trọng người hậu bối thuộc biên chế Boston Celtics

Không chỉ Lillard, lão tướng Carmelo Anthony cũng không tiếc lời khen ngợi cầu thủ trẻ Celtics: “Jayson Tatum ngày một phát triển tới đáng sợ. Cậu ấy cho thấy bản thân càng ngày càng thoải mái hơn với vị trí trung tâm đội bóng. Chỉ cần Tatum tiếp tục vững bước, bầu trời là giới hạn cho cậu ta và chúng ta đang được chứng kiến điều đó”.

Nói không quá khi cho rằng Jayson Tatum gần như một tay gánh vác Celtics trở lại đường đua vô địch sau chuỗi thành tích ấn tượng nửa tháng vừa qua. Trong 7 trận xuất quân từ đầu tháng 4, cầu thủ gốc miền Nam trung bình tới 29,2 điểm cùng hiệu suất dứt điểm thành công lên tới 50,8% “kinh hoàng”. Không chỉ vậy, Jayson Tatum cũng rất chịu khó trong việc tạo điều kiện tới đồng đội. Có tới 5 trên 7 trận anh dọn cỗ thành công trên 4 lần cho những mũi khoan khác của đội nhà.

Niềm hi vọng cuối đường hầm của Boston Celtics mang tên Jayson Tatum - Ảnh 3.

Không chỉ xuất sắc trong khâu dứt điểm, Jayson Tatum cũng rất biết cách hỗ trợ các đồng đội của mình

Boston Celtics khởi đầu tháng 4 với vị trí thứ 8 đáng buồn. Thời điểm bấy giờ, đội bóng vùng duyên hải để thua tới 8 trận trong 10 trận gần nhất. Giám đốc Danny Ainge khi ấy cũng phải chua xót chia sẻ: “Chiến thắng tại NBA thực sự khó khăn. Chúng tôi đang thuộc nhóm các đội bóng không được phạm sai lầm. Bây giờ chúng tôi cần phải nỗ lực hết sức trong từng trận đấu mới có thể nghĩ đến chặng đường dài. Hi vọng các cầu thủ có thể hiểu thông điệp này”.

Và không ai khác ngoài Jayson Tatum là cầu thủ đáp lại mạnh mẽ nhất với phát biểu trên bằng màn trình diễn đầy thuyết phục. Chuỗi trận thăng hoa trên trực tiếp giúp Celtics leo lên vị trí thứ 5. Sự tỏa sáng nơi Tatum cũng không thể đúng thời hơn khi chỉ tròn 1 tháng nữa giai đoạn vòng bảng sẽ kết thúc. Với thực trạng các đội bóng miền Đông mùa giải năm nay đều vô cùng đáng gờm, sẽ là lợi thế rất lớn cho Celtics nếu họ có thể kết thúc 72 trận đấu bằng một trí trong top 4.

Niềm hi vọng cuối đường hầm của Boston Celtics mang tên Jayson Tatum - Ảnh 4.

Ngôi sao mang áo số 0 thực sự đang kéo Boston Celtics ra khỏi bùn lầy khủng hoảng

Tuy nhiên, niềm vui này cũng có chút gợn. Boston Celtics thực sự đã cần từng điểm một của Jayson Tatum trong các trận đấu đã qua. Trừ đại thắng Denver Nuggets thiếu vắng ngôi sao Jamal Murray, tất cả thắng lợi còn lại thầy trò Brad Stevens giành được đều vô cùng sát nút.

Thậm chí họ đã phải vào tận vào hiệp phụ mới có thể phân thắng bại trước Minnesota Timberwolves hiện nằm tại đáy bảng xếp hạng. Dẫu sao, việc các cầu thủ Celtics cùng Jayson Tatum lúc này cần làm đơn giản chỉ là nỗ lực trong từng trận đấu một trước khi nghĩ đến mục tiêu cuối cùng.

Ảnh: Getty Images.