NBA 2020/2021 dự kiến tiếp tục cấm khán giả trong toàn bộ mùa giải

HUY PHẠM , 14:53 14/06/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với diễn biến căng thẳng tới từ dịch bệnh, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong mùa giải 2020/20201.

Vào tối thứ Sáu tuần qua (theo giờ địa phương), Phó chủ tịch NBPA (Hiệp hội các cầu thủ NBA) là Kyrie Irving đã có một cuộc họp trực tuyến với gần 100 cầu thủ. Ngoài chia sẻ gây sốc về việc không muốn mùa giải 2019/2020 được tái khởi động, người hâm mộ còn rất quan tâm tới một thông tin được nhắc tới trong buổi họp.

NBA 2020/2021 dự kiến tiếp tục cấm khán giả tham gia toàn bộ mùa giải - Ảnh 1.

Tương tự như phần còn lại của mùa giải 19/20, nba 20/21 cũng cấm khán giả tới cổ vũ các đội bóng?

Theo ký giả Shams Charania tới từ The Athletic, ban lãnh đạo NBPA tin rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục không được phép xuất hiện trong toàn bộ mùa giải 2020/20201. Điều này cũng từng được Uỷ viên Adam Silver trao đổi với các đội bóng thông qua những cuộc họp bàn trước đó, theo Sports Illustrated.

Nếu kịch bản này được áp dụng, NBA nhiều khả năng sẽ bị mất tới 40% doanh thu ở mùa giải tới, một con số vô cùng khổng lồ và điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp lên quỹ lương các đội bóng và giới cầu thủ.

Tuy nhiên đây cũng chỉ là kịch bản được đưa ra ở thời điểm vẫn chưa có vắc xin phòng chống Covid-19. Mùa giải 2020/2021 dự kiến sẽ diễn ra vào 1/12 tới đây, vẫn còn khoảng 6 tháng phía trước và mọi thứ vẫn chỉ là những bản kế hoạch được đưa ra thảo luận.

NBA 2020/2021 dự kiến tiếp tục cấm khán giả tham gia toàn bộ mùa giải - Ảnh 2.

Phần còn lại của mùa giải 2019/2020 sẽ được diễn ra tại khu resort Walt Disney. Ảnh: RS.

Vào đầu tháng 6 vừa qua, BĐH giải đấu cùng với các đội bóng đã thống nhất về kế hoạch tái khởi động hoàn thành nốt phần còn lại mùa giải 2019/2020 theo phương án 22 đội bóng. Đi kèm với việc hoàn thành phần dang dở của mùa giải, NBA cho biết sẽ không cho người hâm mộ tham gia.

Mặc dù khá nuối tiếc về việc không được tham gia, nhưng chí ít người hâm mộ cũng được sống lại những ngày tháng với guồng quay của giải đấu, nhất là khi vòng đấu Playoffs vẫn được giữ nguyên thể thức Bo7 như thường lệ.

Đây là phương án cuối cùng được đưa ra với sự góp mặt của 13 đội tới từ miền Tây và 9 đội của miền Đông. Các đội bóng sẽ thi đấu 8 trận còn lại của Regular Seasons. Sau đó, NBA sẽ quyết định dựa trên thành tích để chọn ra đội hạt giống số 8 bước vào vòng Playoffs.