"Mike Tyson" của New Zealand tung đòn chỏ tàn bạo, hạ đẹp nhà cựu vô địch MMA thế giới

AB , 07:02 06/03/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Mark Abelardo đã có chiến thắng ấn tượng trong màn so tài với đối thủ Emilio Urrutia vào hôm 5/3.

Sự kiện ONE: Fist of fury 2 vào tối ngày 5/3 chứng kiến chiến thắng bằng knock-out đẹp mắt của võ sĩ Mark Abelardo trước đối thủ Emilio Urrutia. Abelardo, tay đấm vốn đang ăn tập tại lò Muay trứ danh Fairtex, đã sử dụng một đòn chỏ cực nặng để khiến nhà cựu vô địch MMA thế giới "sấp mặt".

Trận này, Abelardo là người thi đấu tốt hơn và thường xuyên chiến thắng trong những pha trao đổi đòn. Tình huống đáng chú ý đến ở phút thứ 4 của hiệp thi đấu thứ 2 vào thời điểm tay đấm có biệt danh "Tyson" lao tới đánh chỏ cực mạnh vào vùng mặt của Urrutia.

Võ sĩ hạ đo ván đối thủ bằng một đòn chỏ

Võ sĩ người Mỹ lập tức đổ gục xuống võ đài. Phía ngoài, trọng tài Muhammad Sulaiman hốt hoảng lao tới tuyên bố dừng cuộc đối đầu để đội ngũ y tế vào cuộc. Nhận được sự hỗ trợ, Urrutia đã có thể đứng dậy, tự mình rời khỏi võ đài.

"Mike Tyson" của New Zealand tung đòn chỏ tàn bạo, hạ đẹp nhà cựu vô địch MMA thế giới - Ảnh 2.

"Mike Tyson" của New Zealand tung đòn chỏ tàn bạo, hạ đẹp nhà cựu vô địch MMA thế giới - Ảnh 3.

Abelardo hạ đối thủ Urrutia bằng một đòn chỏ

Trong MMA chuyên nghiệp, việc một võ sĩ hạ đo ván đối thủ bằng đòn chỏ là điều không thường xuyên xảy đến. Vì thế, chiến thắng của Abelardo nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng võ thuật.

"Tôi phải xem lại quay chậm mới nhận ra đó là đòn chỏ. Pha ra đòn quá hay của cậu ấy", một tài khoản bình luận.

Với chiến thắng vừa qua, "Mike Tyson" của New Zealand đã nâng thành tích của mình lên 20 thắng - 8 thua. Võ sĩ 30 tuổi đã trở lại cuộc đua tranh cho một vị trí trong top đầu tại hạng gà của ONE. Phía đối diện, Urrutia vừa phải nhận thất bại thứ 4 liên tiếp. Nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ, tay đấm sinh năm 1986 nhiều khả năng sẽ phải chia tay ONE.

"Mike Tyson" của New Zealand tung đòn chỏ tàn bạo, hạ đẹp nhà cựu vô địch MMA thế giới - Ảnh 4.

Abelardo vừa có thắng lợi thứ 20 trong sự nghiệp