Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo cùng loạt sao NBA chung tay kinh doanh, huy động vốn 165 triệu USD

NHẬT PHẠM , 07:59 26/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Không chỉ giỏi thi đấu trên sân bóng, những ngôi sao NBA luôn biết cách nắm lấy cơ hội đầu tư kinh doanh. Sự hợp tác giữa Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo cùng nhiều cầu thủ khác đự kiến sẽ giúp WatchBox tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Đối với các ngôi sao NBA, họ có thể dễ dàng kiếm về hàng chục cho đến vài trăm triệu USD mỗi khi kết thúc sự nghiệp thi đấu. Tuy nhiên, thay vì đốt tiền cho những thú vui xa xỉ, một số người đang bắt đầu hướng đến việc làm những đồng tiền này sinh lời. Đây là cách để họ có thể đảm bảo một cuộc sống sau giải nghệ, như những thành công mà Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal hay LeBron James đã và đang thực hiện.

Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo cùng loạt sao NBA chung tay kinh doanh, huy động vốn 165 triệu USD - Ảnh 1.

Michael Jordan và Giannis Antetokounmpo là những người đứng đầu trong đợt đầu tư vừa qua vào WatchBox

Theo thông tin mới nhất từ phía truyền thông nước Mỹ, WatchBox, một website cho phép mọi người mua, bán và trao đổi đồng hồ sang trọng bao gồm cả những thương hiệu nổi tiếng như Rolex hay Richard Mille, đã huy động được 165 triệu USD trong lần kêu gọi vốn gần nhất.

Trong số những nhà đầu tư, có không ít những ngôi sao NBA như Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo, Chris Paul hay Devin Booker. Danh sách trên còn có thêm Marc Lasry, một trong 4 chủ sở hữu CLB Milwaukee Bucks, nhà đầu tư phố Wall Bill Ackman cùng những doanh nhân thành đạt khác.

WatchBox hiện có có trụ sở chính ở thành phố Philadelphia, đã thu về ít nhất 260 triệu USD kể từ khi thành lập vào năm 2017. Dù không tiết lộ định giá thật sự, nhưng một số chuyên gia thẩm định cho biết WatchBox hiện đang được định giá khoảng 1 tỷ USD. GĐĐH Justin Reis cho biết, công ty đang đặt mục tiêu doanh thu 300 triệu USD trong năm 2021 và đang nhắm đến kế hoạch niêm yết lên sàn chứng khoán trong tương lai.

WatchBox là nơi giúp khách hàng có thể trao đổi, mua bán các loạt đồng hồ từ tầm trung cho đến những dòng cao cấp như Rolex

WatchBox không phải là nơi trực tiếp kinh doanh đồng hồ. Thay vào đó, website này sẽ làm nơi trung gian giữa các giao dịch mua, bán và trao đổi giữa khách hàng trên toàn thế giới. Theo báo cáo của ngân hàng Morgan Stanley, đã có 810.000 chiếc đồng hồ Rolex được giao dịch vào năm ngoái. Con số của đồng hồ Audemars là 40.000 chiếc, trong khi Richard Mille, một thương hiệu được ưa chuộng bởi các cầu thủ NBA đạt mức 4.100 chiếc.

Ở thời điểm hiện tại, WatchBox đang có kế hoạch sử dụng số tiền đầu tư để mở rộng chi nhánh ở các thành phố lớn nước Mỹ như New York, Los Angeles, Miami, Houston và Dallas. Họ cũng lên kế hoạch phát triển ở Dubai, Thụy Sĩ và muốn xâm nhập 40 thị trường khác trong 3 năm tới.

Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo cùng loạt sao NBA chung tay kinh doanh, huy động vốn 165 triệu USD - Ảnh 3.

Michael Jordan rất "mát tay" trong các thương vụ đầu tư kinh doanh

Việc có sự đầu tư của Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo cùng những cầu thủ NBA khác sẽ giúp họ thu hút được nhiều khách hàng, khi cạnh tranh với các nền tảng giao dịch khác như Watchfinder, Watchmaster và Hodinkee.

Việc đầu tư vào một thị trường sinh lời sẽ là yếu tố đảm bảo thu nhập cho các siêu sao tại NBA. Họ dễ dàng kiếm được khoản tiền lên đến hàng chục triệu USD trong suốt quá trình thi đấu, nhưng không phải ai cũng có một kế hoạch tiêu tiền khôn ngoan cũng như làm cho dòng tiền sinh lời sau khi giải nghệ.

Với sự tham gia của Michael Jordan, một trong số ít những siêu sao thành công trên con đường kinh doanh hậu thi đấu chuyên nghiệp, sẽ là sự đảm bảo cho những Giannis Antetkounmpo hay Devin Booker trong tương lai. Họ rõ ràng không muốn để tiền nhàn rỗi trong tài khoản và đang kiếm cách sinh lời, dù cả hai vẫn chưa chạm đến độ tuổi 27.

Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo cùng loạt sao NBA chung tay kinh doanh, huy động vốn 165 triệu USD - Ảnh 4.

LeBron James từng biến số tiền đầu tư 6,5 triệu USD vào Liverpool gia tăng giá trị gấp nhiều lần

Trước đó, đã có không ít những thương vụ đầu tư mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho các cầu thủ NBA. Kevin Durant gửi gắm niềm tin vào CoinBase khi công ty này được định giá 1,6 tỷ USD và giờ đây đã nhảy vọt lên mức 100 tỷ USD. LeBron James từng mua lại 2% cổ phần của CLB bóng đá Liverpool với mức giá 6,5 triệu USD và giờ đây, nó đã giúp siêu sao của Los Angeles Lakers nắm giữ mức định giá khoảng 44 triệu USD vào đầu năm 2021.