Bí ẩn về sự cố "đi nặng" giữa trận chung kết NBA của huyền thoại Paul Pierce

BHAT , 18:31 25/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Hơn 10 năm, Paul Pierce khiến dân mạng tranh cãi vì sự cố chưa từng có trong Game 1 chung kết NBA 2008.

Trong bóng rổ, có những cuộc tranh luận không hồi kết như "Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại" (GOAT) hay mới nhất là những pha bóng được coi là "tiểu xảo". Tuy nhiên, trong số đó không thể không kể đến sự cố bất ngờ diễn ra vào Game 1 chung kết NBA 2008 giữa Boston Celtics và Los Angeles Lakers.

Paul Pierce và tình huống cực hiếm tại NBA: Nguyên nhân rời sân do chấn thương hay để gặp "William Cường"?

Hiệp 3 của trận đấu đang diễn ra với tỷ số 62-58 nghiêng về đội bóng Vàng - Tím, trong nỗ lực cản phá cú ném của cố huyền thoại Kobe Bryant, Paul Pierce đã vấp phải chân người đồng đội Kendrick Perkins. Ngôi sao Celtics nằm sân đau đớn và phải di chuyển bằng xe lăn.

Chưa đầy 2 phút sau đó, huyền thoại mang số áo 34 trở lại sân như chưa có chuyện gì xảy ra và tỏa sáng một cách thần kỳ để đưa đội chủ nhà đến chiến thắng chung cuộc 98-88. Ông thậm chí còn có mặt trong cả 4 trận còn lại thuộc series và giành danh hiệu Finals MVP với trung bình 21,8 điểm, 4,5 rebound và 6,3 assists.

Paul Pierce sắm vai người hùng trong hành trình vô địch của Boston Celtics năm nào

Ở thời điểm đó, Paul Pierce trong mắt fan hâm mộ như một người hùng đội bóng. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, không ít người đã đặt ra dấu hỏi về sự cố trên sân lúc bấy giờ. Liệu huyền thoại Celtics đã bị đau, dính chấn thương hay một lý do bí ẩn nào khác đã khiến anh phải rời sân ngay lập tức?

Năm 2019, Paul Pierce đã có một lời thú tội trên sóng truyền hình, thừa nhận khi đó anh có nhu cầu... đi vệ sinh. Nhiều fan cho rằng đây chỉ là một trò đùa hài hước của cựu BLV ESPN. Tuy nhiên, một đoạn video cận cảnh đã chỉ ra một vết đen dưới đũng quần của Paul Pierce trong trận đấu khiến ông "muối mặt".

Fan phát hiện khoảnh khắc cực xấu hổ của Paul "Poo" Pierce

Kể từ thời điểm đó, huyền thoại 44 tuổi có thêm một biệt danh: "Paul Poo Pierce" và nổi tiếng với sự cố "gặp William Cường" trong cột mốc lịch sử tại NBA. Tưởng chừng sẽ không có thêm cú sốc nào trong câu chuyện này nhưng mới đây, cựu BLV ESPN tiếp tục "gây lú" fan hâm mộ với một lời giải thích hoàn toàn khác.

"Nếu tôi 'đi nặng' trong trận đấu, tại sao tôi lại ngồi vào 'sản phẩm' của mình, và tại sao tôi lại cần đến một chiếc xe lăn? Nghe thật vô lý", ông chia sẻ. Nếu huyền thoại Celtics thật sự đã bị đau thì sự trở lại kỳ diệu của ông là một điều gì đó rất phi thường. Có lẽ, câu chuyện này sẽ mãi là một bí ẩn không có lời giải đáp.

Paul Pierce tỏ ra cực kỳ đau đớn sau pha va chạm

Chuỗi trận chung kết năm 2008 là một trong những màn đối đầu đáng xem nhất trong lịch sử NBA. Nó đã đánh dấu năm đầu tiên "Big 3" Paul Pierce - Kevin Garnett - Ray Allen phối hợp và xuất sắc mang về chức vô địch cho Celtics sau 6 trận cam go trước Lakers. Cùng với đó, sự cố xe lăn của ngôi sao mang áo số 34 cũng đi vào lịch sử khi trở thành chuyện lạ chưa từng có tại NBA.

Một số hình ảnh ấn tượng tại chuỗi trận chung kết NBA 2008:

Hành trình vô địch 2008 của Boston Celtics cho tới nay vẫn là một kỷ niệm khó quên đối với NHM đội bóng "Cỏ ba lá"