Lời hứa hẹn của Klay Thompson trong ngày buồn của Golden State Warriors

BHAT , 19:24 22/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mảnh ghép còn thiếu của "Splash Brothers" trấn an fan hâm mộ sau trận thua đầy tiếc nuối của Golden State Warriors.

Golden State Warriors có một mùa giải thiếu trọn vẹn khi dừng chân đáng tiếc tại vòng đấu Play-in năm nay. Sau khi bị Lakers đánh bại với tỷ số 103-100, sáng ngày 22/5 (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Steve Kerr bất ngờ để thua 112-117 trước Memphis Grizzlies tại hiệp phụ.

Lời hứa hẹn của Klay Thompson trong ngày buồn của Golden State Warriors - Ảnh 1.

Dillon Brooks gánh vác trọng trách nặng nề theo sát Stephen Curry, góp phần vào lối chơi phòng thủ chặt chẽ của "Gấu xám Bắc Mỹ" và giúp đội bóng mang về tấm vé cuối cùng tham dự NBA Playoffs 2021

Đây là trận đấu đầy cảm xúc của NHM hai đội khi chứng kiến các ngôi sao đều thi đấu tốt. Stephen Curry một mình ghi 39 điểm nhưng vẫn không đủ để gồng gánh "The Dubs" chống lại một tập thể đoàn kết như Grizzlies.

Nhận thức rõ sự nguy hiểm của "Vua ghi điểm NBA", HLV Taylor Jenkins đã sắp xếp đến hai cầu thủ theo kèm siêu sao Warrirors "như hình với bóng", khiến anh mắc đến 7 turnovers và buộc phải chuyền bóng vì không còn quá nhiều khoảng trống ghi điểm. Đội hình thiếu đồng đều của các "chiến binh" San Fransisco chỉ đơn giản là không có đủ sự hỗ trợ cần thiết ở mặt trận tấn công cho "Bếp trưởng". Trận thua cay đắng này khiến họ càng thấm thía hơn tầm quan trọng của Klay Thompson.

Lời hứa hẹn của Klay Thompson trong ngày buồn của Golden State Warriors - Ảnh 2.

Mặc dù không thể thi đấu, Klay Thompson vẫn có mặt trong gần như mọi trận đấu của Warriors trên băng ghế dự bị

Hiểu rõ tâm lý NHM, ngôi sao đang dưỡng thương đã kịp thời lên tiếng động viên mọi người: "Tôi đã ngồi ngoài sân 2 năm và nhận ra tôi không hề giỏi trong việc chỉ đứng nhìn đồng đội làm tất. Dù mùa giải của chúng ta đã đi đến đoạn kết, mùa giải của bản thân tôi chỉ vừa mới bắt đầu và tôi chưa từng cảm thấy khao khát hơn thế. Tôi tin rằng thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp đang chờ tôi ở phía trước. Chúng ta chưa xong việc đâu, tôi hứa với các bạn như vậy đó".

Quả thật, sự góp mặt của Klay trong đội hình sẽ giải tỏa áp lực đáng kể lên Curry. Ai cũng mong chờ ngày anh trở lại với thể trạng tốt nhất. Sau nỗ lực "gánh team" bất thành, bản thân "Bếp trưởng" cũng phải thừa nhận sự vắng mặt của người đồng đội khiến chặng đua của đội bóng trở nên chông gai hơn nhiều.

Lời hứa hẹn của Klay Thompson trong ngày buồn của Golden State Warriors - Ảnh 3.

Sự phục vụ của cặp bài trùng Stephen Curry - Klay Thompson có thể sẽ mang lại thành tích tốt hơn cho "The Dubs" tại mùa giải năm nay

"Klay Thompson là một tế bào quan trọng trong DNA vô địch của chúng tôi. Tôi biết rằng anh ấy sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để phục hồi khỏe mạnh 100% vì ý thức được những gì mà mình trải qua trong 2 năm vừa rồi. Dù anh ấy trở lại ở phiên bản nào thì đều là một sự nâng cấp đối với đội bóng", ngôi sao 30 tuổi chia sẻ.

Sự vắng bóng của Klay Thompson là hệ quả của chấn thương dây chằng chéo trước gối (ACL) 2 năm trước. Vận xui của ngôi sao 31 tuổi không chỉ khiến anh ngồi ngoài một khoảng thời gian dài mà còn đẩy Golden State Warriors vào thế bí trong 2 mùa giải liên tiếp. Năm ngoái, họ cũng dừng chân đáng tiếc tại nửa đầu vòng bảng và không thể gia nhập 22 đội bóng có thành tích tốt nhất cạnh tranh tại NBA Bubble.

Lời hứa hẹn của Klay Thompson trong ngày buồn của Golden State Warriors - Ảnh 4.

Chấn thương đáng tiếc của Klay để lại lỗ hổng lớn trong đội hình Warriors mà một mình Stephen Curry không thể bù đắp hết

Phát ngôn của hai ngôi sao đội bóng có lẽ sẽ xoa dịu fan phần nào. Dù sao thì tại vòng bảng NBA 2020-21, Stephen Curry đã chứng minh rằng ở tuổi 33, nhưng anh vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Tại mùa giải sắp tới, sự tái hợp của bộ đôi "Splash Brothers" chắc chắn sẽ mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho đội bóng "Cầu Cổng Vàng".