LeBron James trên hành trình hướng đến ngày hội ngộ con trai ở NBA

Mây , 17:59 04/01/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngày hai cha con LeBron James cùng nhau sánh vai tại NBA thực sự đã không còn quá xa xôi.

Cho đến thời điểm này, NHM có lẽ đã không còn quá xa lạ với hình ảnh LeBron James tới xem con trai Bronny James của mình thi đấu. Chẳng những chăm chú theo dõi quý tử, “King James” còn vô cùng nhập tâm vào từng tình huống bóng diễn ra. Tuy nhiên đó chỉ là khởi đầu cho mục tiêu cao hơn hoàn toàn chính là được sát cánh bên con trai tại đấu trường NBA.

LeBron James trên hành trình hướng đến ngày hội ngộ con trai ở NBA - Ảnh 1.

Bronny James là niềm tự hào lớn nhất của LeBron James

Bronny James thu hút được sự chú ý ngay từ khi còn nhỏ tuổi đơn giản vì là con trai đầu lòng của ông hoàng bóng rổ hiện đại. Tuy nhiên dần dần chàng trai sinh năm 2004 cũng đã tự xây dựng được tên tuổi cho riêng mình tại cấp độ bóng rổ phổ thông. Cầu thủ khoác áo số 0 hiện đang dẫn dắt đội bóng của trường Sierra Canyon tới thành tích 14 thắng 1 bại cho tới lúc này ở giải học sinh bang California.

Cho đến tới thời điểm này, cậu cả nhà James tuy chưa tốt nghiệp phổ thông nhưng đã nhận được vô số lời mời gọi. Vô số các trường đại học danh tiếng sở hữu đội bóng rổ giàu truyền thông như Duke, Kentucky, UNC, Kansas hay Ohio State. Chỉ cần nhắc đến các cái tên này cũng hiểu được độ thu hút đến từ Bronny James đối với mọi HLV bóng rổ đại học bất chấp việc cậu thậm chí có thể thi đấu tại đây 1 năm.

Highlight của Bronny James

Tài năng bóng rổ của con trai chính là lý do giúp Lebron James tin tưởng vào khả năng hai cha con sẽ được hội ngộ tại NBA. Trong bài phỏng vấn cùng đối tác truyền thông quen thuộc Uninterrupted, cầu thủ từng 4 lần giành MVP đã được hỏi về những mong muốn cho tương lai của Bronny James. Chẳng chút chần chừ, LeBron James chia sẻ ngay lập tức.

“Tôi muốn con mình thi đấu tại NBA. Hoàn toàn chẳng phải lời nói dối trá khi chia sẻ rằng mình muốn được đánh chung sân cùng với con trai. Đảm bảo đó sẽ là khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời và siêu thực. Bronny chuẩn bị học năm cuối cấp ba rồi nên ngày đó sẽ rất gần. Hãy cùng chờ xem. Nhưng chắc chắn tôi muốn con được thi đấu tại NBA”.

LeBron James chia sẻ về ước mong sát cánh cùng con trai tại NBA

Theo nhiều dự đoán của các chuyên gia bóng rổ tại Mỹ, 2024 có thể là năm Bronny James đủ khả năng bước vào kỳ tuyển quân NBA Draft. Trong khi đó, hợp đồng hiện tại với Los Angeles Lakers của LeBron James có thời hạn đến hết mùa hè 2023. Điều này đồng nghĩa với việc “King James” có thể đến bất cứ đâu con trai mình được tuyển chọn khi khả năng đội bóng vàng tím có được lượt lựa chọn cao là rất thấp.

Vật cản cuối cùng ngăn cản ngày đoàn tụ của hai cha con chỉ có thể là tuổi tác của LeBron James. Tuy nhiên dường như thế lực này chẳng hề cản lại nổi LeBron James cho tới lúc này. Ở độ tuổi 37, siêu sao khoác áo số 6 vẫn đang ghi trung bình tới 28,6 điểm mỗi trận để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất có thể mang về cho đội bóng trên 25 điểm mỗi lần ra sân. Thậm chí nếu bằng một cách thần kỳ nào đó Lakers có thể lọt vào top 4, khả năng người đàn ông sinh năm 1984 giành MVP là không hề nhỏ.

LeBron James trên hành trình hướng đến ngày hội ngộ con trai ở NBA - Ảnh 4.

LeBron James là cầu thủ trẻ tuổi nhất và cũng là lớn tuổi nhất ghi trung bình trên 25 điểm/trận tại NBA

Ở vị trí NHM, tất cả những gì chúng ta có thể làm là chiêm ngưỡng, tận hưởng và trân trọng khi bản thân được may mắn theo dõi một huyền thoại thi đấu. Chắc chắn sự nghiệp hiển hách ấy sẽ có cái kết thật trọn vẹn khi được ở cạnh con trai.