LeBron James đáp trả Isaiah Stewart, hâm nóng trận tái đấu Los Angeles Lakers và Detroit Pistons

NHẬT PHẠM , 19:42 28/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Drama đằng sau vụ xô xát giữa LeBron James và Isaiah Stewart vẫn chưa hề dừng lại, khi "Nhà Vua" đã lên tiếng phản pháo những cáo buộc từ phía Isaiah Stewart trước thềm cuộc tái ngộ Detroit Pistons.

Trong nhiều ngày vừa qua, vụ xô xát giữa LeBron James và Isaiah Stewart đã dần chìm vào quên lãng. Tuy nhiên, khi Los Angeles Lakers chuẩn bị có cuộc tái đấu với Detroit Pistons vào sáng 29/11 (giờ Việt Nam), drama này tiếp tục được nhắc đến bởi cả giới chuyên môn và NHM.

Toàn cảnh vụ xô xát giữa Los Angeles Lakers và Detroit Pistons sau tình huống "xấu chơi" của LeBron James

Trước đó, Isaiah Stewart đã có những ý kiến riêng của mình về tình huống xô xát giữa đôi bên. Theo trung phong của Detroit Pistons, siêu sao của LeBron James đã cố tình vung cùi chỏ trong tình huống tranh chấp, dẫn đến việc cầu thủ này bị rách mặt và khơi mào cho một cuộc xô xát ngay sau đó.

"Tôi đã xem lại băng ghi hình của trận đấu. Cá nhân tôi, tôi không cảm thấy đó là tình huống vô tình từ phía LeBron James. Mục tiêu của tôi hiện tại sẽ chỉ tập trung vào đội bóng, cùng những đồng đội của mình cho những trận đấu sắp tới", Isaiah Stewart chia sẻ trong trận đấu với Los Angeles Clippers vào ngày 27/11 vừa qua.

LeBron James đáp trả Isaiah Stewart, hâm nóng trận đấu Los Angeles Lakers và Detroit Pistons - Ảnh 2.

Isaiah Stewart cho rằng LeBron James đã cố tình trong tình huống tranh chấp bóng

Mặc dù trung phong của Detroit Pistons không hề muốn nhắc lại vấn đề này và tuyên bố chỉ muốn tập trung vào chặng đường sắp tới, cánh phóng viên địa phương vẫn không từ bỏ một cuộc tranh luận khi cuộc tái đấu giữa hai đội bóng đã đến gần. Một số người đã hỏi LeBron James về ý kiến của Isaiah Stewart khi nhắc lại vụ xô xát kể trên.

"Thật ra, việc tôi vung cánh tay để thoát khỏi sự đeo bám của Isaiah Stewart là có chủ đích, nhưng tôi thật sự không cố ý chạm vào mặt cậu ta. Bạn hãy nhìn xem, các trận đấu tại NBA luôn có đầy những tình huống như thế. Bạn bị đối thủ kẹp tay lại và theo phản xạ, bạn sẽ cố gắng thoát khỏi tình huống ấy".

"Nếu bạn nhìn kỹ hơn, Isaiah Stewart đã mất thăng bằng khi tôi cố gắng vung cánh tay và đó là lý do vì sao mặt của cậu ta nằm trên vùng nguy hiểm. Đó là một tình huống không cố ý. Tôi chưa bao giờ là một cầu thủ như thế, cũng như không hề có ý định triệt hạ vào mặt đối thủ", LeBron James cho biết.

LeBron James đáp trả Isaiah Stewart, hâm nóng trận đấu Los Angeles Lakers và Detroit Pistons - Ảnh 3.

LeBron James thừa nhận hành động vung cánh tay để thoát khỏi sự đeo bám của Isaiah Stewart, nhưng lại cho rằng những biến cố sau đó đều không phải là chủ ý của bản thân

Với những lời thú nhận của LeBron James, việc siêu sao 37 tuổi cố tình vung cánh tay để thoát khỏi sự đeo bám của Isaiah Stewart là thật. Tuy vậy, vẫn rất khó để xác minh được việc trung phong của Detroit Pistons có thật sự "ngã vào tay" LeBron James hay không, cũng như việc "Nhà Vua" cũng có có một khoảng tích tắc nhìn về phía Isaiah Stewart trước khi va chạm xảy ra.

Mặc dù cả hai đều đã tuyên bố không muốn nhắc lại sự cố, việc Los Angeles Lakers và Detroit Pistons tái ngộ chỉ trong chưa đầy 1 tuần nhiều khả năng sẽ đẩy mức độ căng thẳng của trận đấu lên mức cao nhất. Isaiah Stewart từng vùng vẫy thoát khỏi sự kềm cặp của hàng tá nhân viên bảo vệ chỉ để lao vào LeBron James, trong khi những cầu thủ khác của Los Angeles Lakers đều sẵn sàng bảo vệ người đội trưởng trong tình huống xô xát ấy.

LeBron James đáp trả Isaiah Stewart, hâm nóng trận đấu Los Angeles Lakers và Detroit Pistons - Ảnh 4.

Lực lượng bảo vệ tại sân STAPLES Center sẽ phải đề phòng cho một tình huống xô xát có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào

Chưa kể, LeBron James và Isaiah Stewart sẽ thường xuyên chạm trán nhau ở khu vực bảng rổ do tương đồng với vị trí trên sân. Lực lượng bảo vệ tại sân STAPLES Center có lẽ đã được cảnh báo về một tình huống xấu nhất, trong trường hợp những pha va chạm giữa đôi bên đi quá giới hạn cho phép của một trận đấu chuyên nghiệp.