Miami Heat chiếm ngôi nhì miền Đông sau thắng lợi trên sân nhà Chicago Bulls

Mây , 12:01 28/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chicago Bulls đã chẳng thể giữ được ngôi nhì miền Đông sau khi chịu thất bại trong màn đụng độ cùng Miami Heat.

Chicago Bulls đón tiếp Miami Heat trên sân nhà (28/11 giờ Việt Nam) trong trận cầu tâm điểm miền Đông. Đội giành chiến thắng trong cặp đấu này không chỉ chiếm được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, họ còn có cơ hội khẳng định sức mạnh trước đối thủ trực tiếp. Lợi thế sân nhà thực sự đã không thể giúp ích gì nhiều cho đàn bò tót khi họ đã để đội khách ra về bằng thắng lợi 107-104.

Miami Heat chiếm ngôi nhì miền Đông sau thắng lợi trên sân nhà của Chicago Bulls - Ảnh 1.

Miami Heat giành thắng lợi ngay trên sân của Chicago Bulls

Dù nắm giữ lợi thế đến từ hơn 21 ngàn khán giả nhà tại United Center, Chicago Bulls đã không thể nắm giữ thế chủ động. Miami Heat mới là những người điều khiển nhịp độ trận đấu bằng sự xuất sắc đến từ Kyle Lowry. Trong ngày thiếu vắng đi mũi nhọn Tyler Herro, NHM càng thấy rõ được tầm quan trọng đến từ cựu sao Toronto Raptors khi anh luôn giúp đội khách mở ra những pha tấn công sáng nước bất chấp ngày không đủ hỏa lực.

Nói một cách khách quan, đây là trận đấu nơi cả hai đội thể hiện không hề tốt trong thời gian đầu trận. Cả Miami Heat lẫn Chicago Bulls đều dứt điểm tệ hại, đặc biệt là ở bên ngoài vạch ba điểm. Sau 24 phút đầu tiên, không có bất cứ tập thể nào có thể chạm đến ngưỡng 30% hiệu suất dứt điểm tầm xa. Tuy nhiên chỉ có một mình Miami Heat là những người có khả năng điều chỉnh chiến thuật nhằm thích ứng với điều kiện.

Miami Heat chiếm ngôi nhì miền Đông sau thắng lợi trên sân nhà của Chicago Bulls - Ảnh 2.

Kyle Lowry thực sự là chìa khóa cho chiến thắng của đội khách

Nhận thấy đối thủ không có ngày ném ba điểm tốt, HLV Erik Spoelstra quyết định cho các học trò triển khai thế trận phòng ngự liên phòng. Với hai chốt chặn khu vực cổ chai, khả năng đột phá và đặc biệt là ném rổ trung bình sở trường đến từ DeMar DeRozan lẫn Zach Lavine bị khóa cứng. Hàng thủ Heat ép cho Bulls để mất bóng tới 22 lần và từ đây họ khai thác được tới 21 điểm. Ngoài ra, nỗ lực đến từ cả tập thể với 5 cá nhân ghi trên 13 điểm thực sự mang đến sự khác biệt.

Về phần Chicago Bulls, ngày ném ba điểm tệ hại thực sự đã khiến họ nếm mùi cay đắng. HLV Billy Donovan rõ ràng cần làm được nhiều điều hơn trong những tình thế này. Đặc biệt khi ông chỉ biết chứng kiến các học trò liên tục làm mất bóng vô duyên do mắc kẹt trong hệ thống phòng ngự của đội khách. Tia sáng đến từ DeMar DeRozan và Alex Caruso thực sự không đủ giúp đại diện bang Michigan giữ lại được ngôi nhì bảng.

Alex Caruso với tình huống úp rổ mãn nhãn

Sau chiến thắng ngày hôm nay, Miami Heat đã giành lại được ngôi nhì bảng xếp hạng miền Đông. Họ cho thấy bản thân xứng đáng với danh xưng kẻ cạnh tranh chức vô địch. Điều đoàn quân phố biển cần cải thiện chỉ là sự ổn định khi đương đầu với các đội bóng nhỏ.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Miami Heat chiếm ngôi nhì miền Đông sau thắng lợi trên sân nhà của Chicago Bulls - Ảnh 4.

Miami Heat chiếm ngôi nhì miền Đông sau thắng lợi trên sân nhà của Chicago Bulls - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.