Kyrie Irving giữ đức tin, Brooklyn Nets lên kế hoạch "Big 2" cho phần còn lại của NBA 2021/22

NHẬT PHẠM , 14:14 11/10/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Những động thái mới nhất cho thấy Kyrie Irving vẫn kiên quyết từ chối tiêm vắc xin, khiến HLV Steve Nash cũng như BHL Brooklyn Nets phải lên kế hoạch thi đấu thiếu hậu vệ 29 tuổi này.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, những trận đấu đỉnh cao ở Regular Season NBA 2021-2022 sẽ trở lại với NHM. Đa phần các đội bóng đều đã ổn định lực lượng trước thềm mùa giải mới. Tuy nhiên, vẫn có một số ít tập thể vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết vấn đề của riêng họ, điển hình là Brooklyn Nets và Kyrie Irving.

Kyrie Irving giữ đức tin, Brooklyn Nets lên kế hoạch "Big-2" cho phần còn lại của mùa giải - Ảnh 1.

Kyrie Irving là một trong số ít những cầu thủ NBA từ chối tiêm vắc xin

Trong khi đa phần các cầu thủ NBA đều đã thực hiện tiêm chủng vắc xin, Kyrie Irving vẫn là một trong những cái tên ít ỏi lên tiếng từ chối. Theo lời của hậu vệ 29 tuổi, anh quyết không tiêm chủng vì những đức tin của mình, đồng thời thể hiện rõ quan điểm này trên Twitter cá nhân.

"Tôi được đức Thánh bảo vệ, cũng như những người anh em khác. Chúng tôi luôn đứng về đức tin của mình", Kyrie Irving đăng tải một dòng trạng thái vào thứ Bảy vừa qua.

Kyrie Irving giữ đức tin, Brooklyn Nets lên kế hoạch "Big-2" cho phần còn lại của mùa giải - Ảnh 2.

Dòng trạng thái thể hiện rõ quyết tâm và đức tin của Kyrie Irving về vấn đề tiêm chủng

Tại Mỹ, vấn đề tiêm chủng thuộc về quyết định cá nhân và không phải là nghĩa vụ bắt buộc. Tuy nhiên, những người từ chối vắc xin sẽ phải chịu những quy trình giãn cách nghiêm ngặt hơn, hoặc có thể phải cách ly nếu di chuyển giữa các địa phương trên toàn quốc. Chính quyền xứ cờ hoa vẫn luôn tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin đến với người dân để đạt được trạng thái miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất.

Với đức tin và tự do cá nhân của mình, Kyrie Irving có quyền từ chối việc tiêm chủng nếu cảm thấy không có lợi cho bản thân. BTC giải đấu NBA cũng không hề ngăn cấm việc họ phải có vắc xin để được ra sân thi đấu, chừng nào vẫn đảm bảo quy trình giãn cách và có kết quả xét nghiệm âm tính thường xuyên trong những ngày diễn ra trận đấu.

Tuy nhiên, những luật lệ của NBA sẽ không thể nào chống lại những quy định của địa phương. Thành phố New York ra lệnh cấm các hoạt động thể thao trong nhà với những người từ chối tiêm chủng. Đồng nghĩa với việc Brooklyn Nets sẽ không thể sử dụng Kyrie Irving cho các trận đấu sân nhà ở mùa giải 2021-2022.

Kyrie Irving giữ đức tin, Brooklyn Nets lên kế hoạch "Big-2" cho phần còn lại của mùa giải - Ảnh 3.

HLV Steve Nash sẽ phải tìm ra bài toán cho sự vắng mặt của Kyrie Irving ở mùa giải 2021-2022

Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch nhân sự của Brooklyn Nets, nhất là trong mùa giải họ đặt mục tiêu bước lên ngôi vô địch. Thậm chí, BHL của đội bóng miền Đông đã phải lên một phương án dự phòng cho việc thiếu vắng Kyrie Irving trong các trận đấu sân nhà. Thông tin này đã được Brin Lewis của New York Post xác nhận khi phỏng vấn HLV trưởng Steve Nash.

"Tôi nghĩ toàn đội đã nhận ra rằng cậu ấy (Kyrie Irving) sẽ không thi đấu ở các trận sân nhà. Chúng tôi sẽ phải thi đấu phần lớn mùa giải mà không có cậu ấy", vị thuyền trưởng của Brooklyn Nets cho biết.

Nếu không thể có sự phục vụ của Kyrie Irving cho các trận đấu sân nhà, Brooklyn Nets sẽ rất khó để đạt được sự ăn ý và ổn định trong đội hình toàn mùa giải. Hậu vệ 29 tuổi sẽ phải vắng mặt trong 41 trận đấu tại thành phố New York.

Thậm chí, con số này có thể sẽ gia tăng trong các trận sân khách, mở đầu với việc chính quyền thành phố Toronto tuyên bố những người không tiêm vắc xin có thể đối mặt với vòng lao lý. Điều này đồng nghĩa với việc Kyrie Irving chắc chắn sẽ không thể thi đấu tại sân của Toronto Raptors ở mùa giải 2021-2022.

Kyrie Irving giữ đức tin, Brooklyn Nets lên kế hoạch "Big-2" cho phần còn lại của mùa giải - Ảnh 4.

Việc sử dụng James Harden và Kevin Durant trong phần lớn các trận đấu của mùa giải 2021-2022 liệu có đảm bảo được sự ổn định trong đội hình Brooklyn Nets?

Đối với HLV Steve Nash, sự ăn ý của Kevin Durant, James Harden và Kyrie Irving chính là chìa khóa quan trọng nhất trên con đường hướng đến chức vô địch. Việc có thêm một bản kế hoạch xây dựng đội bóng xung quanh 2 cái tên còn lại sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự ăn ý của các cầu thủ, nhất là khi lực lượng dự bị sẽ khó có khả năng đảm nhận vai trò mà Kyrie Irving để lại trên sân.

Tuy nhiên, đây sẽ là một phương án mà Brooklyn Nets bắt buộc phải tính toán, trước khi nghĩ đến việc thuyết phục Kyrie Irving hoặc trông chờ vào sự thay đổi của chính quyền thành phố New York trong thời gian tới.