Klay Thompson xúc động trong ngày trở lại NBA: "Tôi gần như đã chạm đến cảm giác lên ngôi vô địch"

BHAT , 22:13 10/01/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tổng hợp những chia sẻ của Klay Thompson và các đồng đội trong ngày tái xuất NBA.

Đối với phần cầu thủ và khán giả NBA, mùa giải 2021/22 chính thức khởi tranh từ gần 3 tháng trước. Tuy nhiên, đối với Klay Thompson, mùa giải chỉ thực sự bắt đầu vào ngày 10/1 (giờ Việt Nam). Trận đấu với Cleveland Cavaliers đã đánh dấu sự trở lại của ngôi sao Golden State Warriors sau 941 ngày vắng bóng.

NTĐ Chase Center chào mừng Klay Thompson trở lại bằng không khí nhiệt huyết

Chào đón anh là một khán đài chật cứng người cùng những tiếng hò reo tại Chase Center. Thật không bất ngờ khi nhân vật chính của sự kiện này đã trải qua những cảm xúc đặc biệt trong ngày hôm nay:

"Tôi sẽ không bao giờ quên trận đấu ngày hôm nay. Từng lần phẫu thuật, từng buổi trị liệu, từng buổi tập luyện, từng lần nhìn đồng đội thi đấu từ băng ghế dự bị, tất cả đều xứng đáng cho ngày đặc biệt này. Tôi thật sự biết ơn và tự hào về bản thân mình. Khó mà so sánh trận đấu này với khoảnh khắc giành chức vô địch nhưng tôi gần như đã chạm đến cảm giác đó".

Klay Thompson chính thức trở lại với những tín hiệu đáng mừng về sức khỏe và phong độ thi đấu

Ngôi sao mang áo số 11 là cầu thủ đầu tiên mang về điểm số cho đội chủ sân Chase Center trong trận đấu này. Tuy nhiên, theo hé lộ từ HLV Steve Kerr, tình huống này không nằm trong tính toán của ông ngay từ đầu. "Vì quá hào hứng nên tôi đã nắm lấy cơ hội của mình. Tôi thi đấu không tốt như kỳ vọng nhưng vẫn rất vui khi thấy tên mình trên bảng tỷ số", Klay Thompson chia sẻ sau màn trình diễn 17 điểm, 3 rebounds cùng 1 assists.

Trận đấu cũng chứng kiến những khoảnh khắc ý nghĩa giữa anh và các đồng đội. Vì không muốn bỏ lỡ ngày đặc biệt "Klay Day", Draymond Green, dù chấn thương, vẫn góp mặt trong đội hình xuất phát. Warriors chủ động nhường lượt tấn công đầu tiên cho Cavaliers. Ngược lại đội khách để Draymond phạm một lỗi trước khi trở lại hàng bench.

Draymond Green hy sinh chỉ số trung bình của mình để chào đón Klay Thompson trở lại NBA

Bộ đôi "Splash Brothers" trong "ngày đoàn tụ" cũng đã cho thấy những màn phối hợp mỹ mãn. Stephen Curry chia sẻ: "Hãy nhìn vào sự cạnh tranh ngầm giữa chúng tôi, nguồn cảm hứng mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi không thể trở thành cầu thủ như ngày hôm nay nếu tôi không được chứng kiến Klay chơi bóng mỗi ngày, làm điều mà anh ấy giỏi nhất".

Klay Thompson xúc động trong ngày trở lại NBA: "Tôi gần như đã chạm đến cảm giác lên ngôi vô địch" - Ảnh 4.

Sự tái xuất của "Splash Brothers" là một trong những cột mốc được fan Warriors chờ đợi nhất mùa giải năm nay

Ngoài ra, trước trận đấu, toàn đội bóng đã xuất hiện trong trang phục đồng bộ là chiếc jersey của Klay Thompson. Thầy trò HLV Steve Kerr bấy lâu nay luôn nổi danh là một đội bóng đoàn kết và lấy tập thể làm phương châm thi đấu. Thế nhưng, việc dồn toàn bộ ánh hào quang về phía Klay Thompson cũng là một khoảnh khắc đẹp đẽ không kém.

Golden State Warriors gọi ngày 10/1 là "Klay Day" (Tạm dịch: Ngày của Klay) để ăn mừng sự trở lại của ngôi sao mang áo số 11. Ý tưởng này nhanh chóng được các cầu thủ hưởng ứng bằng cách mặc jersey của Klay Thompson đến trận đấu