Klay Thompson liệu có góp mặt trong đội hình xuất phát khi trở lại sau chấn thương?

NHẬT PHẠM , 16:33 09/01/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngày 10/1 (giờ Việt Nam), Klay Thompson sẽ chính thức trở lại NBA sau gần 1.000 ngày vắng mặt. Trong đó, vai trò và thời gian thi đấu của xạ thủ 31 tuổi là điều được NHM quan tâm nhiều nhất.

Vào sáng 10/1 (giờ Việt Nam), mọi sự chú ý của giới bóng rổ tại NBA sẽ đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa Golden State Warriors và Cleveland Cavaliers. Sau gần 1.000 ngày thỉ thi đấu vì chấn thương, Klay Thompson sẽ có màn ra mắt hơn 18.000 CĐV tại Chase Center cũng như hàng triệu người theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Klay Thompson liệu có góp mặt trong đội hình xuất phát khi trở lại sau chấn thương? - Ảnh 1.

Klay Thompson dính chấn thương trong loạt trận NBA Finals 2019 và vắng mặt trong gần 1.000 ngày không thể thi đấu cho Golden State Warriors

Trong đó, mối quan tâm lớn nhất của NHM chính là vị trí và vai trò của Klay Thompson. Khi còn khỏe mạnh, xạ thủ 31 tuổi luôn là lựa chọn hiển nhiên trong đội hình xuất phát bên cạnh Stephen Curry. Tuy nhiên, việc vắng mặt trong hơn 2 năm trời sẽ khiến nhiều người hoài nghi về việc Klay Thompson có được ra sân ngay từ đầu hay không.

Để đáp lại những hoài nghi đó, HLV Steve Kerr đã có những lời nói trấn an đến NHM. Vị chiến lược gia 56 tuổi đã nhận về không ít câu hỏi tương tự và ông sẽ luôn đảm bảo cho Klay Thompson một vị trí trong đội hình xuất phát.

"Khi bạn sở hữu một cầu thủ ghi 60 điểm trong 29 phút, một HLV sẽ luôn cho cậu ta vào đội hình xuất phát. Đó là vị trí dành cho Klay Thompson. Tôi đã thảo luận với cậu ấy và đó là hướng đi hợp lý, vì đằng nào điều đó cũng sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, cậu ấy sẽ thi đấu với ít trách nhiệm hơn và số phút thi đấu sẽ bị hạn chế. Chúng tôi sẽ còn nhiều việc phải làm, cho cậu ấy nhiều thời gian hơn và khiến mọi thứ trở nên thoải mái nhất có thể", HLV Steve Kerr khẳng định và cũng không quên tìm ra hướng đi tốt nhất cho cậu học trò.

Klay Thompson liệu có góp mặt trong đội hình xuất phát khi trở lại sau chấn thương? - Ảnh 2.

HLV Steve Kerr khẳng định sẽ cho Klay Thompson vào đội hình xuất phát, nhưng với ít trách nhiệm hơn và thời gian thi đấu cũng không nhiều

Với sự đảm bảo của HLV Steve Kerr, NHM sẽ được chứng kiến Klay Thompson thi đấu chính thức ngay từ đầu trong trận đấu với Cleveland Cavaliers. Đó sẽ là một buổi ra mắt vô cùng ấn tượng và đáng được chờ đợi của những ai yêu mến chàng xạ thủ 31 tuổi này.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Klay Thompson sẽ sớm trở thành một con bài chủ lực cho Golden State Warriors như trước khi chấn thương. Việc HLV Steve Kerr giảm vai trò và thời gian thi đấu của xạ thủ 31 tuổi sẽ là một nước đi hợp lý, giúp anh dần tìm lại cảm giác và phong độ, đồng thời cũng hạn chế những khả năng tái phát chấn thương.

Việc Klay Thompson trở lại với 100% phong độ ngay lập tức là điều không thể. Như vậy, phần lớn thời gian thi đấu ở vị trí hậu vệ ghi điểm sẽ tiếp tục được Jordan Poole đảm nhiệm. Cầu thủ 22 tuổi đã có những bước tiến bộ vượt bậc trong mùa giải 2021-2022, chiếm lấy một vị trí xuất phát bên cạnh siêu sao Stephen Curry trong hầu hết các trận đấu.

Klay Thompson liệu có góp mặt trong đội hình xuất phát khi trở lại sau chấn thương? - Ảnh 3.

Splash Brothers chuẩn bị tái hợp trong trận đấu với Cleveland Cavaliers vào ngày 10/1 (giờ Việt Nam)

Những sự sắp xếp này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của Golden State Warriors. Dù một số cầu thủ sẽ bị suy giảm vai trò và thời gian đấu sau sự trở lại của Klay Thompson, tuy nhiên HLV Steve Kerr sẽ luôn biết cách sử dụng những nhân sự dưới trướng của mình một cách hợp lý nhất.

Golden State Warriors đang có thành tích 29 thắng - 9 thua ở mùa giải 2021-2022. Nếu Klay Thompson sớm hòa nhập, đội bóng chủ sân Chase Center rất có thể sẽ trở lại với hình ảnh hủy diệt từng thấy trong những năm tháng hoàng kim của Splash Brothers.