HLV Steve Kerr so sánh màn tái xuất của Klay Thompson với sự trở lại nơi Michael Jordan

Mây , 17:44 10/01/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Steve Kerr cho rằng sự trở lại sau hai năm của Klay Thompson có ý nghĩa không kém gì việc Michael Jordan quay lại với bóng rổ lần thứ nhất.

Đã hơn hai năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy. Game 6 thuộc loạt trận NBA Finals 2019 chứng kiến xạ thủ khoác áo số 11 ngã xuống đầy đau đớn sau nỗ lực dunk rổ. Cũng đã hai mùa giải trôi qua từ cái nhìn thất thần vào vô định của Stephen Curry khi biết bạn mình rời sân đầy đau đớn. NHM và thầy trò Steve Kerr đã trải qua khoảng thời gian chẳng khác nào địa ngục trong những ngày thiếu Klay Thompson. Ngày anh về Chase Center thực sự được mở hội.

Khán giả tại Chase Center hò reo mừng rỡ ngày Klay Thompson trở lại

Ngay trong tình huống chạm bóng đầu tiên, Klay Thompson đã để lại dấu ấn. Từ một cú chạy cắt ở góc 45 vào chính diện, anh nhẹ nhàng mang về 2 điểm đầu tiên bằng một cú lên rổ hiệu quả. Đó là điểm số đầu tiên của Klay Thompson cho Golden State Warriors sau 941 ngày, cũng là pha ghi điểm đầu tiên của ngôi sao 31 tuổi cho đội bóng dưới mái nhà mới Chase Center.

Chưa dừng lại ở đó, Klay Thompson tiếp tục khiến những khán đài của Chase Center lẫn những người theo dõi qua màn ảnh nhỏ phải bùng nổ. Từ một tình huống đột phá, ngôi sao 31 tuổi tung ra một cú úp rổ trước mặt 2 lá chắn phòng ngự của Cleveland Cavaliers. Klay Thompson quả thật đã quyết tâm thực hiện như một minh chứng hùng hồn về sự trở lại của mình kể từ tháng 6 năm 2019. Ngôi sao khoác áo số 11 kết thúc trận đấu với 17 điểm cùng 3 trái ba điểm thành công sau 20 phút thi đấu.

Klay Thompson tung cú úp rổ khiến cả Chase Center bùng nổ

Có lẽ không phải phóng đại khi cho rằng trận đấu này sẽ còn được nhớ lại rất lâu về sau như mốc son đánh dấu sự trở lại của một trong những ngôi sao trụ cột đối với đế chế Golden State Warriors. Ngoài người chiến hữu thân thiết Stephen Curry, HLV trường Steve Kerr chắc chắn là người hiểu hơn hơn ai hết về tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của ngày hôm nay.

“Kết quả của trận đấu này không phải lý do nó khiến tất cả mọi người mừng vui đến vậy. Ngược lại ngay hôm nay có ý nghĩa lớn đến như thế là nhờ câu chuyện đằng sau mới là chính là lý do. Ở Indianapolis, mọi người hò reo vì sự trở lại của Michael Jordan. Còn đối với Klay, điều đó lại là sự kiên trì, tình yêu với bóng rổ cũng như tấm chân tình của khán giả dành cho cậu ấy”, vị chiến lược gia sinh năm 1965 chia sẻ với ký giả Mark Haynes từ tờ ClutchPoints.

Steve Kerr so sánh ngày về của Klay Thompson với Michael Jordan

Không chỉ tại nhà thi đấu Chase Center, khán giả hâm mộ bóng rổ trên toàn thế giới cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng tới cho thiện xạ khoác áo số 11. Dẫu có phải fan của Golden State Warriors hay không, chắc chắn sự trở lại của Klay Thompson đóng vai trò quan trọng đối với bóng rổ. NBA đã thật trống vắng biết bao khi chẳng có siêu sao gốc California cống hiến suốt hơn hai năm qua.

Sự chờ đợi giờ đây đã chính thức được đền đáp. Với sức mạnh được phục hồi chẳng khác nào năm 2015, sự phục hưng của đế chế Golden State Warriors thực sự đã không còn nằm trong giấc mơ của NHM vùng Vịnh. Giờ đây cả thế giới bóng rổ lại nín thở chờ đợi cách các chiến binh Cầu Cổng vàng lấy lại ánh hoàng kim đã đánh mất.

HLV Steve Kerr so sánh màn tái xuất của Klay Thompson với sự trở lại nơi Michael Jordan - Ảnh 4.

Sự trở lại của Klay Thompson có thể đánh dấu sự phục hưng nơi đế chế Golden State Warriors