Kevin Durant lần đầu trải lòng về thất bại tại Brooklyn Nets

VƯƠNG HÃN , 06:36 18/02/2023 | Bóng rổ

Chia sẻ

Kevin Durant có những chia sẻ đầu tiên về quãng thời gian ở Brooklyn Nets kể từ khi chia tay đội bóng ở trade deadline vừa qua.

Kevin Durant đã gia nhập Phoenix Suns ở hạn chót chuyển nhượng NBA ngày 9/2 vừa qua từ Brooklyn Nets. Qua đó chấm dứt 4 năm gắn bó với đội chủ sân Barclay Center. 4 năm ở Nets được xem là thất bại khi Durant không thể giúp đội bóng vô địch hay chí ít là đi đến chung kết NBA.

Kevin Durant lần đầu trải lòng về thất bại tại Brooklyn Nets - Ảnh 1.

Durant có quãng thời gian thất bại tại Brooklyn Nets

"Tôi rất buồn vì chúng tôi không thể hoàn thành mục tiêu. Tôi nghĩ chúng tôi đã có cơ hội, và xây dựng được văn hóa mà mình mong muốn. Tôi cảm thấy sự gắn kết của toàn đội tốt hơn qua từng trận. Nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với Kyrie và câu chuyện của cậu ấy với CLB. Tôi đã không thực sự tập trung vào điều đó. Đó là đòn giáng mạnh vào đội, nó lấy đi bản sắc của chúng tôi. Không có anh ấy, chúng tôi không có bản sắc rõ ràng", Durant cay đắng chia sẻ.

Yêu cầu ra đi của Irving đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng vô địch NBA của Nets. Không lâu sau khi Irving rời đội và chuyển đến Dallas Mavericks, Durant cũng được trao đổi đến Suns. Kỷ nguyên Irving – Durant ở Brooklyn đã kết thúc mà không có bất kỳ thành quả nổi bật nào. Thành tích tốt nhất của họ là chung kết miền Đông năm 2021.

Năm 2019, Durant quyết định từ chối lời đề nghị trị giá 220 triệu USD/5 năm của Golden State Warriors để chuyển đến Nets với hy vọng tạo ra di sản của riêng mình tại đây. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau như phong độ, chấn thương, lục đục nội bộ hay các lý do khách quan khác, Durant không thể mang đến thành công cho Barclay Center.

Kevin Durant lần đầu trải lòng về thất bại tại Brooklyn Nets - Ảnh 2.

Durant là một ngôi sao giỏi, nhưng không phải cầu thủ có thể lãnh đạo đội bóng

Anh chuyển đến Suns, đội bóng cũng rất khát khao có lần đầu vô địch NBA. Khác với Nets, Suns sở hữu một bộ khung ổn định với các ngôi sao như Devin Booker, Chris Paul hay DeAndre Ayton. Do đó, khi bổ sung thêm Durant, đại diện bang Arizona trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay.

"Rất áp lực vì tôi là một trong những cầu thủ giỏi nhất từng thi đấu. Vì vậy, mỗi khi ra sân, mọi người đều kỳ vọng tôi sẽ tạo nên những điều tuyệt vời cho CLB. Nhưng tôi tận hưởng việc trở nên tốt hơn mỗi ngày. Vì vậy, tôi không bao giờ nói bất cứ điều gì là thất bại nhưng tôi biết điều gì đang chờ đợi chúng tôi và chúng tôi muốn tận dụng tối đa những cơ hội này", Durant nói về những áp lực phải thành công ở Suns.

Durant từng nỗ lực tạo ra di sản của riêng mình tại Nets, nhưng thất bại. Do đó, áp lực đặt lên vai anh khi chơi cho Suns cũng lớn hơn. Những huyền thoại NBA như Charles Barkley hay Shaquille O'Neal đều nói Durant phải đưa Suns đến NBA Finals năm nay, đó là áp lực mà một siêu sao như anh phải làm được.

Kevin Durant lần đầu trải lòng về thất bại tại Brooklyn Nets - Ảnh 3.

Durant chịu áp lực lớn phải giúp Suns thành công sau thất bại ở Nets

Durrant có trung bình 29,7 điểm, 6,7 rebounds và 5,3 kiến tạo mỗi trận. Anh được xem là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất giải đấu hiện tại. Do đó, khả năng tấn công của Suns sẽ được gia tăng đáng kể sau khi có Durant.

Ngoài ra, thời gian ở Brooklyn đã chứng minh, Durant là một ngôi sao xuất sắc nhưng không phải người lãnh đạo giỏi. Durant không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, các vấn đề về Irving, về CLB hay những thứ xung quanh. Đây là điểm yếu của cựu ngôi sao OKC Thunder.

Ở Suns, Durant không phải lo vấn đề đó. Chris Paul là cầu thủ giàu kinh nghiệm và luôn làm tốt nhiệm vụ dẫn dắt toàn đội. Do đó, Durant chỉ cần tập trung vào việc anh giỏi nhất, đó là bóng rổ. Ngôi sao 34 tuổi từng có quãng thời gian thăng hoa nhất ở Warriors, khi anh chỉ tập trung vào chuyên môn bóng rổ. Durant sẽ không mất nhiều thời gian để hòa nhập với đội hình toàn sao của Suns, vì anh từng có kinh nghiệm khi thi đấu trong siêu đội hình Warriors trong giai đoạn 2016-2019.

Kevin Durant lần đầu trải lòng về thất bại tại Brooklyn Nets - Ảnh 4.

Suns đang sở hữu đội hình tốt nhất trong những năm gần đây

Đẳng cấp của Durant cũng là thứ Suns thiếu nhiều năm qua. Đội chủ sân Footprint Center sở hữu đội hình chất lượng nhưng luôn gục ngã ở những khoảnh khắc quyết định. Với ngôi sao tầm cỡ như Durant, họ sẽ có một chỗ dựa đáng tin cậy trong những thời khắc quan trọng nhất của trận đấu.

Suns đang sở hữu đội hình mạnh và đồng đều nhất trong những năm gần đây. Đây là cơ hội lớn để Durant một lần nữa trở lại chung kết NBA, điều anh chưa thể kể từ khi rời Warriors năm 2019. Thất bại ở Nets là động lực để Durant quyết tâm mang đến thành công cùng Sun