Cập nhật bình chọn NBA All-Star 2023: Kevin Durant có nguy cơ mất ngôi

VƯƠNG HÃN , 11:01 15/01/2023 | Bóng rổ

Chia sẻ

Kevin Durant vẫn dẫn đầu bình chọn All-Star năm nay ở miền Đông, tuy nhiên khoảng cách giữa anh và các đối thủ ở miền Đông đã không còn xa.

NBA đã cập nhật kết quả bầu chọn All-Star từ người hâm mộ (fan vote) đợt 2. Vẫn chưa có bất ngờ nào khi LeBron James và Stephen Curry tiếp tục dẫn đầu miền Tây, trong khi cặp siêu sao của Brooklyn Nets là Kevin Durant và Kyrie Irving chưa có đối thủ ở miền Đông.

Cập nhật bình chọn NBA All-Star 2023: Kevin Durant có nguy cơ mất ngôi - Ảnh 1.

Kết quả bầu chọn All-Star từ người hâm mộ (fan vote) đợt 2.

Ở miền Tây, LeBron James đang dẫn đầu vị trí frontcourt đồng thời cũng dẫn đầu toàn giải với 4,825,229 phiếu. Bỏ xa người xếp thứ 2 là Nikola Jokic (3,441,893 phiếu) hơn 1,3 triệu phiếu. Trong khi ở vị trí guards, Curry tiếp tục dẫn đầu với 3,901,808 phiếu. Nhưng sau chuỗi phong độ ấn tượng thời gian qua, Luka Doncic (3,649,647 phiếu) đã rút ngắn đáng kể khoảng cách và có khả năng tạo ra bất ngờ.

Ở miền Đông, Kevin Durant cũng duy trì vị trí dẫn đầu frontcourt và đứng thứ 2 toàn giải với 4,509,238 phiếu. Nhưng khoảng cách giữa anh và Giannis Antetokounmpo (4,467,306 phiếu) bị thu hẹp rất nhiều. Ở vị trí guards, Kyrie Irving (3,024,833 phiếu) và Donovan Mitchell (2,725,558 phiếu) tiếp tục cạnh tranh quyết liệt.

Cập nhật bình chọn NBA All-Star 2023: Kevin Durant có nguy cơ mất ngôi - Ảnh 2.

Kevin Durant có thể bị Antetokounmpo vượt qua sau giai đoạn fan vote.

Thay đổi lớn nhất ở miền Tây là Jordan Poole đã bị loại khỏi top 10 bình chọn guards, thay thế cho anh là De'Aaron Fox của Sacramento Kings. Trong khi ở miền Đông, Julius Randle đã giành lấy vị trí của Jarrett Allen và Jayson Tatum tạm vượt qua Joel Embiid để vươn lên vị trí thứ 3 frontcourt miền Đông.

Theo quy định của NBA, lượng fan-vote sẽ chiếm 50% tổng số điểm để xác định các cầu thủ All-Star. 50% còn lại được chia đều với 25% dành cho ban truyền thông và 25% còn lại thuộc về các cầu thủ chơi tại NBA. Năm nay, NBA quyết định đóng cổng bình chọn trên twitter, dẫn đến số phiếu bầu sụt giảm nhiều.

Cập nhật bình chọn NBA All-Star 2023: Kevin Durant có nguy cơ mất ngôi - Ảnh 3.

Jordan Poole không thể duy trì vị trí trong top 10 guards ở miền Tây.

Sau hai lần cập nhật kết quả phiếu bầu từ người hâm mộ, danh sách 10 cầu thủ xuất phát (NBA All-Star Starters) sẽ được công bố vào ngày 27/1. Trong khi các cầu thủ dự bị được chọn bởi ban huấn luyện 30 đội bóng NBA sẽ được công bố sau đó 1 tuần, tức ngày 3/2.

Chuỗi sự kiện NBA All-Star năm nay sẽ diễn ra tại ViVint Smarthome Arena, sân nhà của Utah Jazz từ ngày 18-20/2.