Kết quả tuyển Lào 1-5 tuyển Indonesia: Tuyển Lào tiến bộ hay tuyển Indonesia dậm chân tại chỗ?

Thành Đạt , 18:26 12/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dù thi đấu với đội yếu nhất bảng B AFF Cup 2020 là tuyển Lào nhưng tuyển Indonesia vẫn để thủng lưới.

Đánh bại tuyển Campuchia với tỉ số 4-2 ở trận ra quân nhưng tuyển Indonesia vẫn phải chịu nhiều chỉ trích về lối chơi. Lịch thi đấu đã trao cho họ đối thủ thứ 2 là đội tuyển nhẹ ký nhất bảng B AFF Cup 2020 - đội tuyển Lào. Đánh bại đội tuyển Lào 1 sẽ giúp các học trò của ông Shin Tae-yong bám đuổi tuyển Malaysia và họ cần phải làm điều đó theo cách thuyết phục nhất.

Tuy nhiên tuyển Lào tiếp tục cho thấy họ không dễ bị bắt nạt. Sơ đồ xuất phát 5 hậu vệ của đội bóng này chơi kín kẽ khiến tuyển Indonesia bế tắc trong 20 phút đầu trận đấu. Giữa lúc các đồng đội đang chơi tốt, tiền vệ Kydavone Souvanne non nớt cố phá bóng nhưng vô tình trở thành pha phạm lỗi với Dewangga của tuyển Indonesia trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Asnawi Muangkalam đã dứt điểm chính xác mở tỉ số ở phút 23.

Có bàn mở tỉ số, tuyển Indonesia thoải mái hơn trong triển khai và tiếp tục có bàn thắng thứ 2 nhờ công của Irfan Jaya. Nhưng tuyển Lào đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc ở trận này. Dù chỉ có 3 cú dứt điểm trong hiệp 1, nhưng chỉ với 1 cú sút trúng đích bàn thắng đã đến cho đoàn quân của HLV Selvaraj.

Kết quả tuyển Lào - tuyển Indonesia: Tuyển Lào tiến bộ hay tuyển Indonesia dậm chân tại chỗ? - Ảnh 1.

Kydavone Souvanne ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển Lào trước tuyển Indonesia (Ảnh: Getty)

Trong 1 pha phản công chỉ với 3 người, tiền đạo Billy Ketkophomphone cho thấy phẩm chất của mình với 1 pha chạy chỗ khôn ngoan hút theo 3 hậu vệ Indonesia. Khoảng trống lộ ra phía cánh phải và Bounphachan Bounkong chuyền bóng để Souvanne lập công chuộc tội, rút ngắn tỉ số còn 1-2. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của họ tại giải năm nay.

Sau 3 trận thi đấu cùng nhau, Ketkeo dường như đã tìm được công thức chung với các đồng đội. Tuyển Lào cho thấy những đường bóng hợp lý trong hiệp 2 chứ không còn là những nỗ lực cá nhân của tiền đạo thi đấu tại Pháp. Khá đáng tiếc khi họ phải nhận thêm 2 bàn thua nữa, được ghi bởi Witan Sulaeman (56'), Erza Walian (77'), Evan Dimas (84').

Có được 3 điểm là điều bất kỳ HLV nào cũng mong muốn, nhưng với cách các học trò để tuyển Lào chọc thủng lưới, có lẽ ông Shin Tae-yong cần phải xem lại. Đây là trận thứ 2 họ để thủng lưới và đều bởi các đối thủ yếu hơn. Sau trận đấu với tuyển Campuchia, đội bóng xứ vạn đảo đã nhận chỉ trích nặng nề từ truyền thông trong nước.

Chứng kiến màn trình diễn của đội nhà trong hiệp 2 trận đấu đó, tờ Bola gọi đây là một thất bại, đồng thời ca ngợi đối thủ: "Campuchia đã kiểm soát trận đấu theo cách của họ. Trong hiệp 2, họ thể hiện tinh thần không bỏ cuộc, còn Indonesia lại chùng xuống".

Nếu không sớm giải quyết các vấn đề phòng ngự, đội tuyển Indonesia sẽ gặp khó khi chạm trán đội tuyển Việt Nam vào ngày 15/12.

Một số hình ảnh trận đấu ĐT Lào 1-5 ĐT Indonesia (Ảnh: Getty):

Kết quả tuyển Lào - tuyển Indonesia: Tuyển Lào tiến bộ hay tuyển Indonesia dậm chân tại chỗ? - Ảnh 2.

Kết quả tuyển Lào - tuyển Indonesia: Tuyển Lào tiến bộ hay tuyển Indonesia dậm chân tại chỗ? - Ảnh 3.

Kết quả tuyển Lào - tuyển Indonesia: Tuyển Lào tiến bộ hay tuyển Indonesia dậm chân tại chỗ? - Ảnh 4.

Kết quả tuyển Lào - tuyển Indonesia: Tuyển Lào tiến bộ hay tuyển Indonesia dậm chân tại chỗ? - Ảnh 5.

Kết quả tuyển Lào - tuyển Indonesia: Tuyển Lào tiến bộ hay tuyển Indonesia dậm chân tại chỗ? - Ảnh 6.

Kết quả tuyển Lào - tuyển Indonesia: Tuyển Lào tiến bộ hay tuyển Indonesia dậm chân tại chỗ? - Ảnh 7.

Kết quả tuyển Lào - tuyển Indonesia: Tuyển Lào tiến bộ hay tuyển Indonesia dậm chân tại chỗ? - Ảnh 8.