ĐT Malaysia thắng đậm 4-0 tuyển Lào, thị uy sức mạnh trước trận gặp tuyển Việt Nam

Thành Đạt , 18:23 09/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tuyển Malaysia cho thấy sức mạnh đáng gờm khi đánh bại tuyển Lào 4-0 tại AFF Cup 2020.

Được gặp đội tuyển Lào sau khi đã có chiến thắng đầu tay trước tuyển Campuchia cách đây 3 ngày là cơ hội lớn để tuyển Malaysia bứt phá giành ngôi đầu bảng B AFF Cup 2020. Tuy vậy, đội tuyển Lào cho thấy họ không cam chịu làm kho điểm một cách dễ dàng.

Những phút đầu tiên chứng kiến sự dâng cao đội hình táo bạo của đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Tiền đạo Billy Ketkeophomphone tiếp tục được xuất phát chính, anh tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng lên lối chơi tuyển Lào nhờ vào tầm hoạt động rộng của mình.

Nhưng hàng phòng ngự của tuyển Lào tại không tập trung như những đồng đội tuyến trên. Ở phút thứ 5, Arif Aiman cướp được bóng trong chân cầu thủ Lào, tiền đạo cánh vượt qua thêm 1 cầu thủ phòng ngự nữa trước khi căng ngang cho Safawi Rasid đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số. Dù thiếu cầu thủ chơi cực hay ở trận đấu trước Akhyar Rashid, nhưng sức mạnh hành lang cánh của "Hổ Mã Lai" không hề bị suy giảm.

Safawi Rasid ghi hattrick đầu tiên của AFF Cup 2020 giúp tuyển Malaysia có chiến thắng thứ 2 - Ảnh 1.

Safawi Rasid ăn mừng bàn thắng thứ 3 cho tuyển Malaysia trước tuyển Lào (Ảnh: chụp màn hình)

Thủng lưới trước khiến tuyển Lào phải chơi chậm lại và nhường quyền kiểm soát bóng cho tuyển Malaysia. Sức ép dược đoàn quân của ông Tan Cheng-hoe tăng dần. Phút thứ 34, lại là Safawi Rasid bật cao đánh đầu, trung vệ Anantaza Siphongphan lóng ngóng phá hụt bóng và bàn thắng thứ 2 đến cho đội bóng áo vàng.

Tuyển Lào chơi khá bế tắc sau 2 bàn thua, những nỗ lực của Ketkeo dù đáng khen nhưng lại quá đơn độc và thiếu hiệu quả. May mắn cho tuyển Lào. Dẫu vậy, các cầu thủ Malaysia tỏ ra khá vô duyên, phải nhờ đến trung vệ Shahrul Saad băng lên và tung cú dứt điểm như 1 tiền đạo ở phút 78, bàn thắng thứ 3 mới đến cho đội bóng của ông Tan Cheng-hoe. Chỉ sau 2 phút, Safawi Rasid ghi bàn thắng thứ 4 cho trận đấu và hoàn thành cú hattrick. Với 4 bàn cho đến lúc này, tiền đạo của tuyển Malaysia đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2020.

Thua trận này đội tuyển Lào xếp cuối bảng B và tiếp tục nối dài mạch trận thua tại vòng bảng AFF Cup lên con số 10. Lần cuối cùng họ có điểm là trận hoà 2-2 tuyển Indonesia ở trận đấu đầu tiên AFF Cup 2012 (năm 2016 họ không vượt qua vòng loại).