Nhà báo Indonesia hiến kế cho tuyển Việt Nam đối đầu với tuyển Indonesia và tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020

Thành Đạt , 10:01 11/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cây viết Hendry Wibobo của tờ Bola đánh giá cao tuyển Việt Nam và cho rằng đoàn quân của HLV Park Hang-seo cần lưu ý 3 điều khi chạm trán các đối thủ cạnh tranh.

Đội tuyển Việt Nam chỉ mới đá 1 trận tại AFF Cup 2020 và đó lại còn là trận đấu trước đội bị đánh giá thấp nhất bảng B - đội tuyển Lào. Đội tuyển Lào đã chọn lối chơi thấp, rình rập cơ hội, tuy vậy cũng không quá sắc sảo mỗi khi lên bóng. Điều này khiến sức mạnh thực sự, cũng như các vấn đề tồn đọng của đội tuyển Việt Nam chưa thể bộc lộ hết.

Sau trận đấu, nhà báo Hendry Wibobo của tờ báo thể thao Indonesia là Bola đã nói rằng: "Dù là đương kim vô địch nhưng ĐT Việt Nam chỉ có thể thắng đội tuyển Lào 2-0". Câu nói này có lẽ cho thấy ít nhiều nhận định nhất thời về đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, trong 1 bài viết mới đây, cây viết này đã đã đánh giá rất cao đoàn quân của ông Park Hang-seo.

Ông đánh giá cả 3 đội bóng đều có sức mạnh cân bằng trên giấy, nhưng thực tế đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn cả bởi những thành tựu gần đây ở châu lục. Nhưng có lẽ nếu tác giả bài viết nhìn nhận thẳng vào lịch sử đối đầu với tuyển Việt Nam thì sẽ trực diện hơn. 

Tại vòng loại 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đều đã đánh bại cả 2 đối thủ này. Mặc dù vậy, Wibobo tổng hợp thông tin từ truyền thông Việt Nam và chỉ ra 3 điểm mấu chốt mà ông Park và các học trò nên lưu tâm khi đối đầu tuyển Indonesia và tuyển Malaysia.

Nhà báo Indonesia hiến kế cho tuyển Việt Nam đối đầu với tuyển Indonesia và tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Safawi Rasid là mối nguy thường trực nơi hành lang cánh và tuyển Việt Nam cần hết sức cảnh giác (Ảnh: Getty)

Đầu tiên là thể lực, cả 2 đội tuyển Indonesia và Malaysia đều chơi nhanh, đá rát, chạy nhiều và pressing ngay từ sân đối phương. Trong khi tuyển Indonesia có thể ghi bàn tuyển Campuchia từ sớm, tuyển Malaysia có 2 bàn thắng ở cuối trận vào lưới tuyển Lào ở các phút 78 và 80. Chính vì vậy, sự chuẩn bị về thể lực cũng quan trọng với các cầu thủ Việt Nam cũng quan trọng như chiến thuật.

Bóng chết cũng là 1 vấn đề lớn, khi 2 đội tuyển trên đều rất mạnh ở miếng đánh này. Bàn thắng của Arianto trước tuyển Lào cho tuyển Indonesia hay tuyển Malaysia với bàn thắng từ pha phạt góc cũng trước tuyển Lào và pha 11m trước tuyển Campuchia là minh chứng cho điều này. 

Vấn đề cuối cùng đó là việc cả 2 đội tuyển đều đang có những cá nhân kiệt xuất ảnh hưởng lớn lên lối chơi toàn đội. Tuyển Indonesia đang có Evan Dimas đang làm tốt vai trò đàn anh cho các cầu thủ trẻ. Hai tiền vệ đến từ đảo Papua là Ramai Rumakiek và Ricky Kambuaya cũng đã chơi rất hay.

Nhà báo Indonesia hiến kế cho tuyển Việt Nam đối đầu với tuyển Indonesia và tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Ramai Rumakiek và Evan Dimas là 2 nhân tố chủ chốt của tuyển Indonesia (Ảnh: Getty)

Trong khi đó Safawi Rasid của tuyển Malaysia đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2020 sau khi lập hattrick trước tuyển Lào. Các cầu thủ của ông Park cần phải khoá chặt 2 cầu thủ này nếu không muốn nhận trái đắng.

Một lợi thế lớn mà đội tuyển Việt Nam có thể khai thác đó là sự ổn định nhân sự. Sau khi tiền vệ Lý Công Hoàng Anh hội quân, ông Park hiện đã có đầy đủ đội hình. Các tuyển thủ cũng đã tập luyện cùng nhau trong thời gian tương đối dài. Trong khi đó 2 đội tuyển Indonesia và Malaysia tập trung từng đợt do giải quốc nội vẫn đang thi đấu và 1 số cầu thủ thi đấu ở châu Âu chưa được phép hội quân.

Tệ hơn cả là tuyển Malaysia, ông Tan Cheng-hoe hiện không thể triển khai 4 cầu thủ là Khairulazhan Khalid, Faisal Halim, Akhyar Rashid và Quentin Cheng đã dương tính với Covid-19. Đáng chú ý Akhyar Rashid là cầu thủ đã chơi cực hay trong trận mở màn gặp tuyển Campuchia. Dù gần đây chiến lược gia 53 tuổi nói rằng ông đang bình tĩnh trước sóng gió, nhưng thực tế đội hình vắng đi những ngôi sao là vấn đề khó chối cãi. Tuyển Malaysia sẽ tái đấu với đội tuyển Việt Nam vào lúc 19h30 ngày 12/12.