Quang Hải: "Xuân Trường đánh bóng bàn giỏi nhất, HLV Park có thể chơi 7 môn phối hợp"

HIẾU LƯƠNG , 17:33 10/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có những chia sẻ thú vị trong thời gian đội tuyển Việt Nam ở trong "bong bóng cách ly" tại AFF Cup 2020.

Đội tuyển Việt Nam chỉ được ở trong khách sạn, không được ra ngoài đi chơi do quy tắc phòng dịch chặt chẽ. Các cầu thủ và ban huấn luyện phải nghĩ ra nhiều phương án xả hơi.

Quang Hải giãi bày: "Chúng tôi ở khách sạn quá nhiều thì chọn cách ra khuôn viên hít thở không khí, uống cà phê, chơi thể thao, trong đó có bóng bàn".

Quang Hải: "Xuân Trường chơi bóng bàn giỏi nhất, HLV Park có thể chơi 7 môn phối hợp" - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam chơi bóng bàn ở hành lang khách sạn Grand Mercure Roxy Singapore (Ảnh: FB Lê Huy Khoa)

Đội tuyển Việt Nam được Đại sự quán Việt Nam tại Singapore tặng một bàn bóng bàn để giải trí sau thời gian tập luyện, thi đấu. Ở Việt Nam, bóng bàn cũng là trò chơi phổ biến nhất khi đội sinh hoạt trong bong bóng.

Quang Hải tiết lộ: "Nhiều anh em chơi giỏi lắm, chưa bộc lộ hết nhưng chắc Xuân Trường giỏi nhất. Nhiều anh em hay thua, không biết chơi. Tôi cũng không biết chơi.

Thầy Park (HLV Park Hang-seo) chơi bóng bàn cũng tốt, có thể chơi 7 môn phối hợp luôn".

Ở Singapore, Quang Hải ở chung phòng với Trần Đình Trọng. Hải "con" tự tin đã quá hiểu người bạn bằng tuổi.

"Đình Trọng ở với tôi từ năm 2015. Ngủ nghê như thế nào à? Thì cũng ngủ sớm, sạch sẽ. Trọng không phải người nói nhiều. Tôi cũng vậy, chỉ nói vừa đủ thôi. Chúng tôi hay nói về cuộc sống đời thường, thuở nhỏ và khá hiểu nhau", Quang Hải chia sẻ.

Ngoài vấn đề giải toả tinh thần, vấn đề ăn uống cũng được chú trọng khi đội tuyển Việt Nam sang Singapore. HLV Park Hang-seo từng đề nghị bổ sung thêm thịt lợn vào thực đơn cho đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải không để tâm nhiều đến chuyện này. Anh cho biết chỉ tập trung vào công việc chuyên môn, việc ăn uống đã có đội hậu cần đội tuyển và VFF đảm đương xử lý.

Ở trận mở màn, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Lào. Đội được nghỉ 5 ngày trước khi chạm trán Malaysia vào ngày 12/12.

Quang Hải đánh giá về đối thủ: "Chúng tôi từng gặp họ rồi nhưng không thể đánh giá nhiều. Mỗi giải, mỗi trận đều có sự chuẩn bị và cách tiếp cận khác nhau. Mỗi cá nhân phải chuẩn bị làm tốt nhiệm vụ của từng người.

Đây sẽ là một trận khó khăn. Malaysia có thể hình tốt, có cầu thủ nhập tịch, kỹ thuật. Đội tuyển Việt Nam phải chuẩn bị. Ở trận gặp Campuchia, Malaysia có cầu thủ số 19 (Akhyar Rashid) rất kỹ thuật".

Tuy nhiên, Akhyar Rashid vừa dương tính với Covid-19. Anh không có tên trong danh sách đấu Lào vào hôm qua (9/12) và nhiều khả năng cũng lỡ trận gặp Việt Nam. Tính đến hiện tại, HLV Tan Cheng Hoe đối mặt với 4 ca nhiễm Covid-19, lực lượng bị ảnh hưởng lớn.

Quang Hải: "Xuân Trường chơi bóng bàn giỏi nhất, HLV Park có thể chơi 7 môn phối hợp" - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam có khởi đầu nhẹ nhàng khi đánh bại Lào 2-0

Yếu tố trên là một lợi thế ngoài ra tuyển Việt Nam còn được nghỉ nhiều hơn. Thế nhưng, Quang Hải không nghĩ vậy: "Mỗi đội sẽ nghỉ một lượt, thời gian như nhau. Thời gian dài, hồi phục tốt hơn nhưng không phải được đánh giá cao hơn đâu. Mình phải tập trung để vào trận đấu thể hiện được tót nhất".

Ở lượt trận bảng B hôm qua, các cầu thủ đã xem 4 đội còn lại thi đấu. Ban huấn luyện chia đôi đi theo dõi trực tiếp.

HLV Park Hang-seo, trợ lý Lee Young-jin theo dõi trận Indonesia thắng Campuchia 4-2. Trong khi đó, HLV thể lực Park Sung-gyun, trợ lý Lưu Danh Minh, Vũ Hồng Việt xem trận Malaysia thắng Lào 4-0.