Không Haaland, Elyounoussi "hóa rồng" giúp Na Uy vững ngôi nhì bảng G

Long Nhật , 01:45 12/10/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Na Uy bước vào trận đấu với Montenegro mà không có chân sút số một Erling Haaland, song họ vẫn đủ bản lĩnh để giành chiến thắng quan trọng.

Đội hình ra sân

Na Uy 1-0 Montenegro: Không Haaland, Na Uy vẫn giành trọn ba điểm để chắc vị trí dự World Cup 2022 - Ảnh 1.

Đội hình ra sân Na Uy - Montenegro

Na Uy thiếu trọng pháo Haaland cũng không sao

Ở trận đấu này, Na Uy thiếu vắng cây săn bàn chủ lực Erling Haaland vì chấn thương. Dù vậy với chất lượng đội hình tốt hơn, độ chủ nhà vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận và gây sức ép ngay từ đầu. Họ có thời điểm kiểm soát tới 70% thời lượng bóng lăn. Thiếu Haaland, Na Uy dựa khá nhiều vào khả năng xuyên phá của Elyounoussi cùng sự sáng tạo của Odegaard.

Áp đảo về mặt thế trận, song việc không có chân sút tốt khiến Na Uy khá loay hoay trong các tình huống tiếp cận khung thành. Phải tới phút 30, xuất phát từ một pha phạt góc, Elyounoussi có mặt đúng lúc đánh đầu nối mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Elyounoussi mở tỉ số cho Na Uy từ một pha đánh đầu

Elyounoussi mở tỉ số cho Na Uy từ một pha đánh đầu

Về phía đội khách Montenegro, cơ hội tốt nhất mà họ tạo ra trong hiệp một là pha đảo chân rồi dứt điểm của đội trưởng Stevan Jovetic ở phút 40. Rất tiếc là cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Jovetic (10 - áo trắng) sở hữu cơ hội tốt nhất của Montenegro trong hiệp 1

Jovetic (10 - áo trắng) sở hữu cơ hội tốt nhất của Montenegro trong hiệp 1

Montenegro cố gắng nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Na Uy

Diễn biến trong hiệp hai vẫn tiếp diễn với sự áp đảo của Na Uy. Họ liên tiếp có những pha hãm thành và nếu không có tài năng của thủ thành Sarkic, Daehli đã có bàn nhân đôi cách biệt. Dù phải tập trung phòng ngự, song Montenegro cũng cho thấy họ không dễ bị đánh giá thấp với pha băng xuống của Marusic trong tư thế đối mặt. Đáng tiếc là anh lại chạm bóng không tốt và để vuột mất cơ hội.

Montenegro (áo trắng) chơi rất nỗ lực trong hiệp hai

Montenegro (áo trắng) chơi rất nỗ lực trong hiệp hai

Trong thời gian tiếp theo, Montenegro liến tục đẩy cao để tìm kiếm bàn gỡ, song hàng phòng ngự của Na Uy vẫn giữ được sự tập trung cao độ. Đội chủ nhà cũng có những pha phản công sắc nét, song các cầu thủ của họ lại thường xuyên mắc lỗi ở những tình huống xử lý cuối cùng.

Cuối trận, Montenegro chơi tất tay với việc liên tiếp tung các tiền đạo vào sân. Dù vậy, họ không thể tìm thấy đường vào khung thành của thủ môn Hyland. Ngay trước khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, Elyounoussi hoàn tất cú đúp của mình với tình huống đi bóng và cứa lòng đẳng cấp, ấn định chiến thắng cho Na Uy.

Elyounoussi không thể có cho mình cú đúp ở trận đấu này

Elyounoussi chính là ngôi sao của Na Uy ở trận đấu này

Ba điểm quan trọng trước Montenegro giúp Na Uy đứng nhì bảng G với 17 điểm. Xếp đầu bảng là Hà Lan với 19 điểm sau chiến thắng giòn giã 5-0 trước Gibraltar. Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ ba với 15 điểm sau khi lội ngược dòng đánh bại Latvia 2-1. Ở loạt trận tiếp theo, Na Uy sẽ tiếp Latvia trên sân nhà, sau đó là trận đấu với đội đầu bảng Hà Lan.

Na Uy 2-0 Montenegro: Không Haaland, Elyounoussi "hóa rồng" giúp Na Uy vững ngôi nhì bảng G - Ảnh 6.

Bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu