Xác định đội tuyển đầu tiên giành vé dự World Cup 2022

Trần Giang , 01:45 12/10/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Timo Werner và Kai Havertz góp công lớn vào chiến thắng đậm đà của Đức trước Bắc Macedonia. Đức trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé dự World Cup 2022 qua con đường thi đấu.

Dù phải thi đấu trên sân khách Toshe Proeski Arena nhưng với tư cách đội cửa trên, Đức vẫn nhập cuộc một cách chủ động. Đoàn quân của HLV Hansi Flick áp đặt thế trận với nhiều pha tấn công biên. Bắc Macedonia buộc phải lùi đội hình về phần sân nhà và chơi phòng ngự số đông để tránh bị Đức khoét vào 2 hành lang cánh. 

Đức

Diễn biến trận Bắc Macedonia vs Đức (vòng loại World Cup 2022)

Cả 2 đội đều gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành đối phương ở giai đoạn đầu trận. Các mảng miếng tấn công biên của Đức không thể giúp đẩy cao nhịp độ trận đấu như ý họ muốn khi gặp phải khối phòng ngự dày đặc đầy khó chịu của Bắc Macedonia. 

"Cỗ xe tăng" thường bị thua thiệt về mặt quân số khi lên bóng và hiếm khi có đủ khoảng trống để tạo ra một pha hãm thành thực sự nguy hiểm.  

Chính vì vậy, Đức dù tấn công nhiều hơn, sút cầu môn nhiều hơn và có thế trận nhỉnh hơn nhưng các cú dứt điểm của đội bóng áo trắng lại không có sát thương quá cao. Ngoài ra, đội khách còn gặp đen đủi khi Timo Werner bị cột dọc của Bắc Macedonia từ chối bàn thắng ở phút 45+2'.

Đức

Phía bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà cũng không thể hiện được sự sắc sảo trong các pha phản công. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Đức thể hiện đẳng cấp vượt trội và đè bẹp Bắc Macedonia trong hiệp 2 (vòng loại World Cup)

Tuy nhiên, cuối cùng hàng thủ kín kẽ của Bắc Macedonia cũng phải nhận bàn thua khi bị Đức liên tục gây sức ép. Ở phút thi đấu thứ 50, Thomas Muller đi bóng đến sát khung thành của đội bóng áo đỏ. 

Ở trong tư thế 1 đối 1 với thủ môn Stole Dimitrievski, số 13 của đội khách vẫn chơi đồng đội khi chuyền bóng cho Kai Havertz để người đàn em mang áo số 7 đá bóng vào lưới trống một cách vô cùng dễ dàng. 

Bộ đôi Chelsea tỏa sáng giúp Đức sớm giành vé dự World Cup 2022 - Ảnh 3.

Bàn thắng mở tỷ số của Havertz giúp Đức cởi bỏ áp lực về mặt tinh thần và chơi thoải mái, tự tin cũng như có phần thăng hoa hơn trong hiệp 2. Phút 70, Muller thực hiện pha gảy bóng đầy tinh tế bằng má ngoài, tạo điều kiện không thể thuận lợi hơn để Werner băng xuống, dứt điểm cận thành để ghi bàn thắng thứ 2 cho Đức. 

Khi gánh nặng về mặt tâm lý được cởi bỏ hoàn toàn, "Cỗ xe tăng" bắt đầu đẩy Bắc Macedonia vào tình cảnh vỡ trận. Phút 74, pha che chắn của hậu vệ Bắc Macedonia vô tình khiến quả bóng tìm đến đúng vị trí của Werner. Chỉ chờ có vậy, số 9 bên phía Đức tung cú cứa lòng đầy hiểm hóc không cho Dimitrievski bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Bộ đôi Chelsea tỏa sáng giúp Đức sớm giành vé dự World Cup 2022 - Ảnh 4.

Đức vẫn chưa muốn dừng lại. Phút 83, Karim Adeyemi thu hồi bóng chính xác rồi tung đường chuyền đặt Jamal Musiala vào tư thế đối mặt với thủ thành Dimitrievski. Tiền vệ mang áo số 14 nhận bóng rồi tung cú dứt điểm quyết đoán để ấn định chiến thắng 4-0 cho Đức. 

Bộ đôi Chelsea tỏa sáng giúp Đức sớm giành vé dự World Cup 2022 - Ảnh 5.

Còn với Bắc Macedonia, sau khi hàng phòng ngự của HLV Blagoja Milevski bị sụp đổ trước sức tấn công mãnh liệt của Đức, hàng công của họ cũng tỏ ra vô cùng yếu ớt trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự. Cuối cùng, Bắc Macedonia đành chấp nhận bị Đức nghiền nát với tỷ số 0-4.

Với thắng lợi giòn giã này, Đức chính thức giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Họ là đội tuyển đầu tiên thi đấu giành vé.

Bộ đôi Chelsea tỏa sáng giúp Đức sớm giành vé dự World Cup 2022 - Ảnh 6.

Bảng xếp hạng bảng J sau trận Bắc Macedonia 0-4 Đức